Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Tin vắn Ba Lan

06/09/2011 13 phút đọc Quê Việt
Điều gì làm cho Ba Lan trở thành cường quốc Mũi khoan đầu tiên tại vùng Kutno đem lại hy vọng lớn cho Ba Lan.
Tin vắn Ba Lan

Điều gì làm cho Ba Lan trở thành cường quốc

Mũi khoan đầu tiên tại vùng Kutno đem lại hy vọng lớn cho Ba Lan. Hồi tháng 4.2011 Công ty năng lượng của Mỹ (EIA) thông báo Ba lan có 5,3 bilion m3 khí đốt có thể khai thác trong hốc đá. Đây là nguồn năng lượng lớn nhất trong số các nước châu Âu (EIA khảo sát 32 nước châu Âu). Nếu khảo sát chuyên sâu được khẳng định là dưới lòng đất có tới 100 tỷ mét khối nguyên liệu khí đốt, Ba Lan có thể là một Eldorado về khí đốt chỉ sau 3 năm nữa, có nghĩa là việc khai thác khí trong khe đá sẽ bắt đầu. Những tài liệu khảo sát kinh điển (không phải khí đốt trong hốc đá) về nguồn khí đốt ở Ba Lan từng dự báo Ba Lan có nguồn năng lượng khí đốt là 100 tỷ mét khối. Nay khảo sát dưới vùng đất ở Kutno trữ lượng khí đốt có thể đạt tới con số tương tự. Công ty khí đốt Ba Lan đang kết hợp với công ty FX Energy của Mỹ trong việc tìm kiếm khí đốt. Các công ty PGNiG i FX Energy dự báo ở độ sâu 6,5 km, trong vùng khảo sát 140km2 đang tiến hành đo đạc lấy số liệu trong thời gian 10 tháng. Sau 3 năm có thể đi vào khai thác kiểu công nghiệp. Nếu mỗi năm khai thác được 3-4 tỷ m3 thì Ba Lan sẽ khai thác trong vòng 30-40 năm

Ảnh minh họa 
 

Hiện Ba Lan hàng năm tiêu thụ 14,5 mld m3 khí đốt. Khai thác nội địa được 4,3 m3. Nếu Ba Lan có nguồn khí đốt 100 tỷ m3 ở Kutno và 5,3 bilion m3 trên toàn lãnh thố Ba Lan thì Ba Lan sẽ trở thành cường quốc hãn hữu ở châu Âu, có khả năng tự đảm báo cho mình về năng lượng. Tại huyện Krokow – Kaszuba lễ hội ngày mùa được tổ chức long trọng, nhưng không phải để chào mừng bội thu mà chào mừng quà biếu của thiên nhiên: tài nguyên trong lòng đất. Ông Tadeusz Kulczyk của công ty „Khai thác dầu khí Ba Lan” nói: trong những ngày tới khí đốt trong hốc đá sẽ chảy ra từ mũi khoan – mẻ đầu tiên để nghiên cứu. Ba Lan có nguồn khí đốt lớn, nhưng còn phải đánh giá xem có đem lại hiệu quả không? Bà  Katarzyna Terej  của Công ty Lane Energy Poland Sp. z o.o. nhấn mạnh.

Móc ngoặc trong việc thi lấy bằng lái xe ô-tô

http://gen.vn/letranghoanganh/wp-content/uploads/2011/06/Hich_yeu_nuoc.jpg
 

Đã có 41 người bị bắt trong việc nhận tiền cấp bằng lái xe ô-tô. Ông Piotr G. nhận 1400 zł. hứa sẽ giúp đỡ việc thi lái xe trên đường. Đến nay đã có 81 người bị Viện công tố cáo buộc liên quan đến sự việc trên. Khoảng nửa năm nay việc theo dõi hành vi hối lộ để lấy bằng lái xe ô-tô được Viện Công tố ở Siedlce tiến hành. Sở Cảnh sát Radom, đội cảnh sát Thủ đô về hối lộ đã vào cuộc. Ông Piotra G. 58 tuổi từng là giáo viên hướng dẫn tập lái nhận hối lộ  1400 zł có thể bị phạt tù 8 năm. Những người khác đang phải chịu hình phạt trình diện cảnh sát và nộp tiền cọc.

Ba Lan là thiên đường cho nhóm Maphia châu Á

40 ngân hàng, thương gia, đội ngũ dịch vụ tạo thành mạng lưới quốc tế chuyển lậu hàng hoá từ phía Viễn Đông vào Ba Lan. Tại Trung tâm thương mại ở vùng ngoại ô Warszawa – Wolka Kosowska hàng ngày hàng triệu đô la đã được chuyển ra khỏi Ba Lan.

Thuế, người và ma tuý

Theo thông tin của „DGP” lực lượng an ninh Ba Lan đã tiến hành theo dõi từ một năm nay các hoạt động tội phạm liên quan đến đường dây nhập lậu hàng hoá và chuyển tiền bất hợp pháp ở Ba Lan. Không lâu sau đó Cục An Ninh ABW đã mở chiến dịch „konsorcjum śledcze” trong phạm vi quốc tế, gồm nhiều nước tham gia như Ukraina, Łotwa, Litwa  và Czech.

http://media.nguoiduatin.vn/public/data/images/huyentran/t7/0707/nguoiduatin-dealing.jpg

Tại các nước đều có tổ chức theo dõi, điều tra tương tự. Họ kết hợp với nhau, trao đổi thông tin hàng ngày để nắm được đầy đủ hơn phạm vi hoạt động của đường dây tội phạm này - một sĩ quan cao cấp của ABW nói với „DGP”.

Lợi nhuận bất hợp pháp lớn nhất là từ lậu thuế khi nhập khẩu hàng sản xuất từ Viễn Đông  vào Ba Lan. Đây cũng có thể là con đường đưa người và sản xuất, tiêu thụ ma tuý. Hàng hoá được đưa vào châu Âu qua cảng ở Đức. Trên đường họ làm giả vận đơn, hạ thấp giá thành – cán bộ điều tra giải thích. Hôm 05.09 trong cuộc họp báo đặc biệt công tố viên theo dõi cuộc điều tra, bà Hanna Gorajska-Majewska giải thích rằng ở Ba Lan thuế nhập khẩu không được trả – thiệt hại cho ngân sách lên đến hàng tỷ złoty. Việc này liên quan đến tất cả mọi loại hàng hoá: quần áo, giầy dép, hàng AGD.

Nhân viên ngân hàng bị bắt

Trong quá trình điều tra bộ đội biên phòng và sĩ quan ABW đã phát hiện những hòm và két đựng tiền: có gói đến 300 – 400 nghìn đô la. Cán bộ điều tra phải chờ để bắt quả tang xác định chứng cứ số tiền cụ thể từ việc nhập hàng lậu. Hôm thứ 5 tuần trước lực lượng điều tra đã theo dõi đội chuyển hàng triệu đô la bằng ô-tô và tầu hoả sang Ukraina. Sau khi qua biên giới người ta đã biết số tiền trên được đưa đến cho một người Việt Nam – chủ nhân của một ngân hàng liên doanh (instytucji parabankowych).

 

Các thương gia ở Wolka Kosowska còn có kênh chuyển tiền khác – qua kênh ngân hàng Ba Lan. Hôm 10-08 sĩ quan ABW đã bắt 4 người đứng đầu của một chi nhánh ngân hàng công thương của Warszawa. Những người này nhận hối lộ để chuyển số lượng tiền lớn sang Litwa. Số tiền họ giữ trong tài khoản là khoảng 5 triệu euro. Cán bộ điều tra không trả lời câu hỏi liệu có liên quan gì đến vụ cháy kho ở Trung tâm cách đây không lâu không.

Xuân Nhung (Quê Việt) - Nguồn: Gazeta Prawna

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu