Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Tin vắn Ba Lan

15/09/2011 12 phút đọc Quê Việt
Chính phủ tăng lương tối thiểu trước bầu cử? Chính phủ hôm 13.09 họp bàn về việc nâng lương tối thiểu
Tin vắn Ba Lan

Chính phủ tăng lương tối thiểu trước bầu cử?

Chính phủ hôm 13.09 họp bàn về việc nâng lương tối thiểu cho năm 2012. Hiện tại lương tối thiểu (2011) là 1386 zł. Bộ Lao động và Chính sách xã hội dự tính từ 01.01.2012 lương tối thiểu là 1500 zł.

Theo luật, chính phủ phải  trình dự kiến lương tối thiểu cho năm sau trước ngày 15 tháng 6 hàng năm cho Uỷ ban 3 bên (Đại diện Chủ doanh nghiệp, Công đoàn và Chính phủ). Năm nay do không đi đến thoả thuận, chính phủ sẽ  đưa ra quyết định của mình.

Tổ chức Công đoàn cho rằng, mức lương đó là thấp, phải ở mức 1591,9 9 zł. (50% lương trung bình cả nước), vì lương 1500 zł. về thực chất chỉ bỏ túi khoảng hơn 1000 zł. không đủ đảm bảo đời sống. Các chuyên gia lại có ý kiến trái chiều là lương tối thiểu 1,5 nghìn zł sẽ làm tăng thất nghiệp lên vài %. Hiện lương tối thiểu Ba Lan chiếm 40,8% lương trung bình.

Thị trưởng Hanna Gronkiewicz-Waltz và Đảng PO Warsawa đề nghị giảm lệ phí mẫu giáo.

Ảnh minh họa

Đề tài „Mẫu giáo” là một trong chương trình tranh cử của các đảng, gây tranh cãi sôi nổi. Theo quy định gần đây nhất lệ phí trông trẻ được tính cho từng giờ một, gây khó khăn cho bố mẹ gửi con cái tại các lớp mẫu giáo. Càng để trẻ ở trường lâu bao nhiêu tiền gửi trẻ tăng bấy nhiêu. Trẻ con có mặt ở mẫu giáo từ  8h đến 13h được miễn phí. Từ 13 giờ đến 16 giờ lệ phí trông trẻ là 3,5 zł./ giờ, trước 8 giờ và sau 16 giờ là 1,8 zł./giờ. So với năm ngoái lệ phí là 130 zł. (không tính thêm giờ ở trường) thì năm nay nếu gửi trẻ từ 8 đến 16 giờ bố mẹ phải trả là 220 zł. Bố mẹ khai báo giờ gửi con và đón con, nhà trường có người điểm danh đến từng phút để sau tính vào số tiền phải nộp. Cách làm trên của hệ thống mẫu giáo gây bất bình trong dư luận.

Điều này sẽ được sửa đổi và một giờ trông trễ sẽ chỉ còn 2,6 zł./ một giờ. Lệ phí gửi trẻ tại các trường mẫu giáo thành phố Warszawa sẽ giảm, Hội đồng nhân dân thành phố Warszawa mà đại biểu của PO chiếm đa số đề xuất thay đổi này.

Mã số NIP (GTGT) không có hiệu lực cho những ai không tham gia đóng thuế VAT

Kể từ 01.09. 2011 những người không điều hành công ty hoặc không đăng ký đóng thuế GTGT (VAT) không phải trình mã số NIP cho cơ quan hành chính. Họ chỉ cần số PESEL theo quy định mới ký ngày 29.07.2011. Nhiều trường hợp khác số NIP lại cần. Từ 01.01.2012 tiếp tục đơn giản hoá trong phạm vi  mã số NIP, như vậy không phải ai cũng có số NIP. Một khi có người định kinh doanh, nếu không có số NIP thì phải làm đơn xin lại.

 ́u đồng euro sụp đổ, Châu Âu cũng đổ vỡ

http://pland.vn/User_folder_upload/userfiles/files/hoerl-euro.jpg

Bà thủ tướng Đức Merkel nói với Đài phát thanh RBB-Inforadio: „ đồng euro gặp khó khăn trước mắt nhưng cũng có thể thấy, nếu đồng euro sụp đổ thì châu Âu cũng đổ vỡ”. Bà trấn an các nhà đầu tư và chứng khoán rằng „ không nên mất bình tĩnh về thị trường tài chính, điều quá lo lắng đã ở điểm cuối  giai đoạn khủng hoảng”.

Bà Merkel phê phán một số chính trị gia Đức loan tin rằng Hy lạp có thể phá sản mà không thể kiểm soát được. Hy lạp nợ 350 tỷ euro, mà chủ yếu lại ở các ngân hàng Pháp. Hôm thứ 2 (13.09) cổ phiếu của Société Générale và BNP Paribas  tụt xuống từ 13-15% Nhiều nước phía nam châu Âu như Hy Lạp, Bồ Đào Nha đang có các gói cứu trợ của EU, các nước khác  Ý, Tây Ban Nha được hỗ trợ một phần.

Chính phủ Ý tìm mọi cách cứu vãn tình hình như tăng thuế VAT từ 20 lên 21%, kêu gọi các nhà đầu tư Trung Quốc mua cổ phiếu của họ. Trên diễn đàn kinh tế tại Dialan Trung Quốc Thủ tướng TQ Ôn Gia Bảo nói sẵn sàng chìa tay cứu giúp châu Âu và Mỹ thoát ra khủng hoảng bằng cách các nước hãy mở cửa thị trường cho TQ đầu tư vào các ngành kinh tế, công nhận TQ có cơ chế kinh tế thị trường, không hạn chế xuất khẩu công nghệ cao vào TQ.

Bộ trưởng Tài chính Ba Lan ông Jacek Rostowski cảnh báo trước một „thảm hoạ chiến tranh” ở châu Âu trên diễn đàn Quốc hội EU. Ông nói rằng, bằng mọi giá phải cứu châu Âu. Hậu quả của của bối cảnh sụp đổ ấy là rất nặng nề do thu nhập quốc dân giảm: lúc đầu có thể đến 40-50%, tiếp sau là 10-20% đối với nước nghèo, với nước giầu cũng chịu sụt giảm theo tỷ lệ 20-25% và 10%.

Quê Việt

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu