Chính phủ thảo luận về ngân sách 2012

Hội đồng Bộ trưởng hôm 26.09 đã thảo luận về ngân sách cho năm tài chính 2012, mà những mục tiêu chính đã được chính phủ thông qua vào hồi tháng 5 trước khi trình lên Quốc hội.
Thâm hụt ngân sách sẽ vào khoảng 35 tỷ złoty. Thu nhập quốc dân được xác định trong ngân sách ở mức 292 tỷ 813,0 triệu zł, phần chi là 327 tỷ 813,0 triệu zł. Thâm hụt ngân sách cho các khoản ngân sách châu Âu xác định khoảng 4 tỷ 533,9 triệu zł.
Tốc độ tăng trưởng (PKB) năm 2012 là 4,0 %, lạm phát trung bình cả năm là 2,8 %. Giá hàng cho tiêu dùng tăng 3,1 %.
Theo dự thảo năm 2012 trong khu vực ngân sách nhà nước không tăng lương. Lương trung bình brutto là 3 nghìn 624 zł. Thu từ tư nhân hoá trong năm 2012 là 10 tỷ zł ít hơn 5 tỷ theo kế hoạch so với năm 2010. Do khủng hoảng toàn cầu thực phẩm trên thế giới tăng, dù Ba Lan không có khủng hoảng, nhưng vẫn chịu ảnh hưởng vì mùa màng ở Ba Lan năm nay giảm khoảng 3,5% so với năm ngoái. Cuối năm 2011 giá thực phẩm: thịt bò, thịt gà, thịt lợn dự báo có thể tăng khoản 2%, tính cho cả năm giá tăng khoảng 6% chứ không ở mức 10% (năm 2010 thực phẩm tăng ở mức 3,3%), đường có thể giảm do thế giới tăng mức sản xuất. Do thu hoạch cải tây giảm sẽ làm giá dầu, bơ thực vật tăng, tiếp theo sản phẩm từ sữa tăng khoảng 4 %.
Nhà nước sẽ bù chi cho nhà trẻ

Thủ tướng Tusk hứa sẽ bù ngân sách cho trường mẫu giáo, ông nói tại Giżyck trong chiến dịch tranh cử Quốc hội tại Warmia i Mazury. „Có sự khác nhau giữa các vùng. Có nơi như ở Świdwina, tiền học phí không quá 350 zł, bao gồm cả các giờ không bắt buộc. Nhưng có địa phương, gồm tiền ăn lên đến 800 zł. Hiện các trường mẫu giáo, phụ huynh không phải trả tiền 5 giờ học, ngoài số giờ trên địa phương thu thêm tiền, tuy khác nhau nhưng phải hợp lý” - Thủ tướng Tusk phân tích.
Theo T.T Tusk mức thu phải theo mức sống của từng vùng trên tinh thần có thể chấp nhận được. Theo thủ tướng hiện nay bố mẹ phải trả khá nhiều tiền cho việc gửi trẻ mẫu giáo. Có thể thực hiện: chia làm 3 phần, phần nhà nước bù, phần địa phương chi, phần bố mẹ đóng góp. Nhưng Bộ giáo dục thì chưa có kế hoạch cụ thể (theo dự thảo thì được bắt đầu từ 2014).
Hiện nhà nước mới bù chi phí cho học sinh học tại trường phổ thông từ lớp „ 0”. Còn mẫu giáo là ngân sách đị phương. Thủ tướng gợi ý vì trong chương trình bầu cử của đảng PO có mục bù chi phí cho trẻ em ở mẫu giáo, nhưng nhà nước đang thiếu 2 tỷ zł. để thực thi ngay dự án này. Tại Warszawa ông yêu cầu phải thay đổi mức đóng cho trẻ em ở trường mẫu giáo. Trong tổng số 1682 quyết định thay đổi học phí ở mẫu giáo trên toàn Ba Lan có 364 quyết định không đúng luật (162 quyết định có hiệu lực thi hành)
Bộ Nội vụ và Hành chính (MSWiA) muốn phạt nặng lái xe vi phạm quy định giao thông

"Thật sự vô lí, đây là Ba Lan chứ đâu phải Thuỵ Điển hay Đức !", " Phải tăng tiền phạt ", "Đất nước tự do nhưng không thể tự do trên đường" – đó chỉ là một vài ý kiến trái nhau khi bình luận về dự thảo phạt nặng lái xe vi phạm luật giao thông. Người phát ngôn bộ MSWiA bà Małgorzata Woźniak nói dự thảo được đưa ra sau khi phân tích tình hình an toàn trên đường. Như vậy sẽ phạt nặng những trường hợp sau:
- Nói chuyện bằng điện thoại khi lái xe mà cầm điện thoại trong tay. Trước đây chỉ phạt 1 điểm nay tăng lên 5 điểm
- Chở trẻ em không có ghế dành riêng cho trẻ bị phạt từ 3 điểm lên 6 điểm
- Lái xe chở khách, mà khách không cài giây bảo hiểm bị phạt 4 điểm (trước chỉ phạt 1 điểm). Đi xe máy không có mũ bảo hiểm cũng bị phạt 4 điểm
- Phạt 5 điểm cho lái xe lùi xe trên đường cao tốc
- Phạt 2 điểm cho lái xe đi vào giao điểm giao thông mà không có lối rẽ
- Phạt 5 điểm cho lái xe dùng ô-tô kéo người trên xe trượt tuyết (sanki hoặc narty).
- Phạt 2 điểm cho lái xe đi vào giữa 2 dãy xe đi theo hàng (w kolumnie), và phạt 5 điểm khi xe tách dòng người đang đi bộ (ví dụ người đi bộ theo hàng khi đi trẩy hội)
- Phạt thêm một điểm/ một người và còn bị phạt từ 1-10 điểm nếu chở người vượt quá quy định.
Quỹ tiền tệ quốc tế: nền kinh tế trong một "giai đoạn nguy hiểm"

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) công bố hôm thứ ba báo cáo "Triển vọng kinh tế thế giới," cảnh báo kinh tế đang ở trong „ giai đoạn mới và nguy hiểm” „tăng trưởng thấp hơn nhiều so với dự báo”. IMF cảnh báo rằng sự hỗn loạn tăng cao của đời sống chính trị và kinh tế ở Hoa Kỳ và suy thoái kinh tế khu vực đồng euro, nguy cơ tái khủng hoảng. Theo quan điểm của IMF, GDP của các nước có nền kinh tế tăng trưởng như Brazyl, Ấn Độ, Nga… tăng trưởng vẫn yếu trong năm nay, chỉ là 1,5 phần trăm. IMF ước tính rằng trong số các nước phát triển, chỉ có Đức và Kanada đạt được trong năm nay, tăng hơn 2 phần trăm.
Vào năm 2012 tăng trưởng toàn cầu sẽ giảm xuống, theo IMF, là 4 phần trăm, so với 5 phần trăm.. năm ngoái, chủ yếu là vì "khủng hoảng tài chính trong khu vực châu Âu.". Năm tới, tăng trưởng trong số 17 quốc gia, khu vực đồng Euro sẽ được chỉ 1,1 phần trăm, dự báo tăng trưởng là 1,7 phần trăm. "Hoạt động trong nền kinh tế toàn cầu suy yếu và không đồng đều đã giảm mạnh trong thời gian gần đây dẫn đến nguy cơ suy giảm hơn nữa." - Báo cáo cho biết.
Quê Việt (Nguồn: Dziennik Gazeta Prawna, Gazeta Wyborcza)