Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Kết quả bầu cử Quốc hội Ba Lan

11/10/2011 4 phút đọc Xuân Nhung
Theo thông tin mới nhất không chính thức, từ kiểm tra 93% số địa điểm bầu cử, Ủy ban bầu cử TW công bố PO
Kết quả bầu cử Quốc hội Ba Lan

Theo thông tin mới nhất không chính thức, từ kiểm tra 93% số địa điểm bầu cử, Ủy ban bầu cử TW công bố PO giành được 38,96% phiếu bầu, PiS 30,03%. Phong trào Palikot 9,94 %, PSL 8,55% và SLD 8,19%, PJN - 2,18%, Đảng cánh hữu mới Janusz Korwin-Mikki - 1,06 %, PPP- Sierpień 80 - 0,56 %; Thiểu số Đức- 0,21%; Đảng cánh hữu - 0,25%; Ngôi nhà BL, Đảng Samoobrona Andrzej Lepper - 0,07%. Số người đi bầu cử là 49%.

Lãnh tụ của các đảng trúng cử vào Quốc hội Ba Lan
 

Số đảng không vượt ngưỡng 5% sẽ không có người tham gia Quốc hội. Kết quả thăm dò được tiến hành theo phương pháp exit poll sắ́c xuất chọn 900 điểm bầu cử trên toàn Ba Lan của TNS OPOB cho TVN24 và TVP với 100 nghìn người đã bỏ phiếu từ 7 giờ sáng đến 21 giờ tối (sai sót của exit poll khoảng 2 %), thì PO giành được (39,6%), PiS (30.1%), Ruch Palikot (10,1%), PSL (8,2%), SLD (7,7%), các đảng khác khối cánh tả PJN (2,2%), Đảng cánh tả Janusza Korwin-Mikkego (1,1%),  PPP - Sierpień’80 (06%), Samoobrony (0%), KW (0,2%), Thiểu số Đức (0,2%)

So với cuộc bầu cử năm 2007 PO thắ́ng với kết quả 41,51 %, PiS  32,11% SLD 13,15% PSL - 8,91%, thì kết quả cuộc bầu cử lần nàỳ ở Ba Lan sẽ có thể dẫn đến những thay đổi như: Liên minh mới trong chính phủ, sẽ có nhiều cải cách hơn. Người Ba Lan có cách nhìn khác về lực lượng chính trị trong điều hành đất nước: „Sáng suốt đã chiến thắ́ng trì trệ”. Phát biểu ý kiến trước Uỷ ban bầu cử của đảng PO thủ tướng Tusk tỏ ra hài lòng với kết quả bầu cử và nói: „Tôi tin rằ̀ng 4 năm tới sẽ tốt hơn, nhanh hơn như chúng ta từng mong muốn”. Ông cám ơn tất cả cử tri, những người đã bầu cho PO và cả những người không bầu cho PO. „Chúng tôi sẽ làm việc vì tất cả mọi người”. Ông cảm ơn nhân viên của mình và vợ mình và nhớ lại thắ́ng lợi cách đây 4 năm: „Mọi người hãy cám ơn Tổ quốc Ba Lan, công dân Ba Lan và Chúa”, „Tình yêu quan trọng hơn chính quyền”. Ông cũng thừa nhận: „cứ 2 người thì có một người không đi bầu cử đó là điều đáng buồn cho chúng tôi”.

Thắ́ng lợi lớn nhất giành được là của Phong trào Palikot, tách ra từ đảng PO trở thành niềm hy vọng lớn cho Ba lan với chương trình tranh cử mang tính đổi mới, phê phán những cải cách nửa vời của PO, đường lối chia rẽ dân tộc của PiS, phê phán cả nhà thờ Ba Lan hưởng lợi…Vị đắ́ng phải nếm trải lần này là đảng SLD, họ hy vọng giành số cử tri với con số trên 10% đã bị tụt sau cả đảng nông dân PSL.

Nếu Phong trào Palikot nhận được nhiều chúc mừng, thì SLD bị phê phán là thiếu năng lực, không có chương trình tranh cử hợp thời, bị mất cử tri vào đảng PO và Phong trào Palikot. Cựu tổng thống Ba Lan Kwaśniewski đánh giá: đây có thể là cuộc bầu cử vào Quốc hội cuối cùng của SLD, nếu đảng không đổi mới.

Ba Lan đã đổi mới cách tiến hành bầu cử năm nay. Tại mỗi đơn vị bầu cử cử tri chỉ bầu một người vào Thượng viện, chỉ bầu một danh sách thuộc một đảng (nếu có nhiều người được bầu từ đảng ấy cũng chỉ có người đứng số 1 trúng cử). Có tất cả 7035 ứng cử viên vào Hạ viện, 500 ứng cử viên vào Thượng viện. Có tất cả 30 triệu 768.225 cử tri có quyền đi bầu cử.

Xuân Nhung (queviet.pl)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu