Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Quốc hội Ba Lan nhiệm kỳ mới – cơ hội và thử thách

08/11/2011 23 phút đọc Xuân Nhung
460 nghị sĩ Hạ viện và 100 nghị sĩ Thượng viện, 5 đảng chính trị, 6 Câu lạc bộ nghị sĩ với nhiều tên tuối
Quốc hội Ba Lan nhiệm kỳ mới – cơ hội và thử thách

460 nghị sĩ Hạ viện và 100 nghị sĩ Thượng viện, 5 đảng chính trị, 6 Câu lạc bộ nghị sĩ với nhiều tên tuối mới, hôm nay (08.11) đã khai mạc buổi họp đầu tiên khoá VII Hạ viện và khoá VIII Thượng viện. Tổng thống Bronisław Komorowski, lãnh đạo Quốc hội các khoá trước, đại diện ngành tư pháp, quân đội, nhà thờ và giới chức tín ngưỡng, ngoại giao đều tham dự buổi khai mạc.

Quốc hội Ba Lan họp phiên đầu tiên

Hạ viện: Nghị sĩ nhiều tuổi nhất, ngài Józef Zych của PSL – nghị sĩ tham gia nhiều khoá quốc hội nhất từ 1989 đến nay sẽ khai mạc kỳ họp quốc hội. Tổng thống BL Komorowski có bài phát biểu: „Người dân Ba Lan chờ đợi nâng cao chất lượng điều hành nhà nước” „Nhiệm vụ này là quan trọng nhất – là cơ sở tạo niềm tin cho người dân -  một thách thức lớn nhất cho chính phủ mới. Chúng ta mạnh vì tất cả mọi người cùng nhau, với một đất nước độc lập và dân chủ”, ngài TT Komorowski nhấn mạnh: „Ba Lan đã qua khủng hoảng. Sự cần cù và lạc quan của người dân đã chiến thắ́ng: kinh tế Ba lan tăng trưởng chính lúc khó khăn nhất”.

TT nêu một kế hoach đầy tham vọng: „Một là nâng cao chất lượng điều hành đất nước (hành chính, toà án, chiến tranh ở tầng lớp cầm quyền) ảnh hưởng đến lòng tin của người dân. Tạo điều kiện để người dân tham gia tích cực vào mọi hoạt động xã hội.

Hai là phải có chính sách dân số thoả đáng, kể cả chính sách cho người về hưu, và chính sách về y tế xã hội.

Thứ ba phải ngăn chặn hậu quả khủng hoảng và đón trước cơ hội mới cho phát triển kinh tế. Tăng cường hội nhập, nhưng tránh mạo hiểm cho Ba Lan, sẵn sàng tham gia đồng Euro”.

Tại kỳ họp này các nghị sĩ sẽ tuyên thệ (Xin thề thực hiện nghiêm túc, lương thiện, hoàn thành nhiệm vụ trước nhân dân, giữ vững chủ quyền quốc gia, làm tất cả vì thịnh vượng của Tổ quốc, điều tốt đẹp cho công dân, chấp hành hiến pháp và các quyền của nhà nước Cộng hoà Ba lan). Chính phủ của Thủ tướng Tusk xin từ chức. Chính ông lại được tổng thống trao quyền thành lập chính phủ mới. Buổi khai mạc cũng sẽ bầu chủ tịch quốc hội, các phó chủ tịch QH.

Vào khoảng 14h00 ngày 08.11.2011, Hạ Viện đã bầu xong chủ tịch. Bà Ewa Kopacz (đảng PO),  nguyên bộ trưởng bộ Y tế đã trúng cử với số phiếu 300/453.

Bà Ewa Kopacz

Thượng viện: sẽ khai mạc lúc 17 h cùng ngày (08.11). Ngài Kazimierz Kutz – nghị sĩ senior khai mạc kỳ họp Thượng viện, sau lễ tuyên thệ sẽ bầu chủ tịch, phó chủ tịch Thượng viện.

Quốc hội Ba Lan lần này là QH với nhiều mầu sắ́c chính kiến như nghị sĩ chuyển đổi giới tính bà Anna Grodzka, 57 tuổi từng là đàn ông, ngài đồng tính Robert Biedroń – sáng lập viên chiến dịch chống kỳ thị từng là cha cố – hiện là TBT tạp chí "Fakty i Mity" (chống tôn giáo thống soái). Trong số 460 nghị sĩ có 110 nghị sĩ là phụ nữ – con số cao nhất từ trước tới nay.

Chắ́c chắ́n đảng PO tiếp tục điều hành công việc đất nước với 207 nghị sĩ. Liên minh PO- PSL tiếp tục giữ vững với tổng số 235 nghị sĩ chỉ quá bán hơn 4 phiếu nếu mọi việc đồng thuận.

Lực lượng đối lập mạnh nhất vẫn là PiS với 157 nghị sĩ.

Lực lượng chính trị mạnh thứ 3 là Phong trào Palikot (41 nghị sĩ).

PSL là đảng thứ tư trong QH với 28 nghị sĩ

Đảng SLD là đảng yếu nhất trong lịch sử tồn tại của mình

Một nghị sĩ sẽ đại diện cho thiểu số người. Dù có 5 đảng, lại có 6 CLB nghị sĩ. CLB - Solidarna Polska của nhóm 17 nghị sĩ tách ra từ PiS sẽ làm yếu CLB đảng PiS.

Buổi khai mạc ngay từ phút đầu đã sôi nổi với kiến nghị gây nhiều tranh cãi là bỏ Cây Thập tự tại Hội trường QH. Theo các nghị sĩ của PT Palikot họ tiếp tục kiến nghị về việc không kết tội việc dùng chất ma tuý và bỏ giờ giảng đạo trong trường học. SLD cũng có những kiến nghị tương tự. Lực lượng đối lập thì kiên quyết phản đối. PiS cũng không nhân nhượng với chính phủ Tusk trong nhiều chính sách như cải tổ như y tế, tài chính. Chính phủ mới sẽ có thời gian đến 22.11 để xây dựng bộ máy và hoạch định nhiệm vụ đến 06.12 để trình QH chấp thuận.

Xuân Nhung (queviet.pl)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu