Lễ Độc lập Dân tộc – là ngày lễ quốc gia được tổ chức vào ngày 11.11 hàng năm để tưởng nhớ ngày giành lại nền độc lập cho Ba Lan vào năm 1918 sau 123 năm bị chia cắt bởi các đế quốc Áo, Phổ, Nga. Việc Ba Lan giành lại độc lập là cả một quá trình thời gian dài diễn ra từ 1916 đến 1918. Việc chọn ngày 11.11 là dựa vào sự kiện kết thúc chiến tranh thế giới thứ I khi nước Đức đầu hàng. Ngày 10.11 Piłsudski trở về Warszawa tiếp nhận chính quyền. Ngày 12.11 chính phủ dân tộc được thành lập. Piłsudski trở thành người đứng đầu nhà nước. Ngày 15.11.1918 nhà nước Ba Lan đổi tên từ Vương quốc (Królestwo) Ba Lan thành Cộng hoà Ba Lan. Ngày 22.11.1918 sắc lệnh về những điều cơ bản của chế độ nhà nước được thông qua.
Sau 20 năm giành độc lập, mãi đến năm 1937 Ba Lan mới tổ chức lễ Độc lập theo nghị định 23.04.1937.
Thời kỳ Cộng hoà nhân dân Ba Lan, ngày 22.07 là ngày quốc khánh. Đó là ngày ký Tuyên ngôn PKWN (Hội Đồng Giải Phóng Dân tộc).
Lễ Độc lập 11.11 được chính thức trở lại vào năm 1989 theo quyết định 15.02.1989 của Quốc hội PRL khoá IX với tên gọi: Narodowe Święto Niepodległości.
Năm nay nhân ngày lễ Độc lập Tổng thống Ba Lan đã trao tặng huân chương Đại bàng trắng cho 3 công dân có nhiều đóng góp cho phát triển đất nước là: Cựu nghị sĩ Romaszewski - một trong lãnh tụ Công đoàn Đoàn kết, Andrzej Jan Wielowieyski - cựu du kích, chính trị gia, nhà hoạt động tôn giáo, nghị sĩ nhiều khoá, nghị sĩ châu Âu và Tổng Giám mục Gocłowski, phong tướng cho nhiều sĩ quan của lực lượng cảnh sát.
Tại thủ đô, lễ Độc lập được tiến hành tại Đài Liệt sĩ vô danh với sự tham gia của Tổng thống Ba Lan Komorowski, thủ tướng D. Tusk, chủ tịch Quốc hội Ewa Kopacz, chủ tịch thượng viện Bogdan Borusiewicz, tổng thống Litwa Dalia Grybauskaite, chủ tịch quốc hội châu Âu Jerzy Buzek và nhiều chính khách cao cấp của nhà nước, nhà thờ Ba Lan.

"Từ hơn 20 năm nay, chúng ta lại được sống trên đất nước Ba Lan tự do, dân chủ, hòa bình và toàn vẹn lãnh thổ, nơi mà chúng ta mơ ước và gắng công xây dựng một chế độ đã có từ năm 1918" - tổng thống Komorowski khẳng định.
Theo thông lệ vẫn có cuộc chạy bộ 10 km với trên 7,5 nghìn người tham gia. Diễu hành xe mô-tô Harley. Buổi hoà nhạc tại Bảo tàng „Khởi nghĩa Warszawa”.
Năm nay có tới 23 cuộc tuần hành, mít tinh của cả khối cánh tả, cánh hữu, cực hữu, công đoàn, người đồng tính… từ khắp Ba Lan khoảng 60 nghìn người đã về thủ đô. Những người của „Diễu hành Độc lập” hô vang: "Lòng tự hào và ý chí đấu tranh cho Ba Lan vĩ đại”. Đồng hành với họ có cả lực lượng dân tộc chủ nghĩa từ Serbi, Czech và khối cực hữu Hungari 1389. Tại trung tâm thủ đô còn xuất hiện khối cánh tả (ALB) Berlin và lực lượng chống phát xít từ Đức Siempre Antifascista, Für eine linke Strömung.
Hàng nghìn cảnh sát được bố trí đảm bảo an ninh, thêm cả cảnh sát của nhiều thành phố về thủ đô hỗ trợ từ Łódź, Krakow, Bydgoszcz, Radom, Białymstok thậm chí từ Gdańsk. Cho đến thời điểm này không có xung đột lớn giữa cảnh sát và người tuần hành, biểu tình.
Tại hầu hết các thành phố khác của Ba Lan như Kraków, Wrocław, Gdańsk, Szczecin, Białystok, Olsztyn, Katowice, Poznań, v.v… cũng có các cuộc tuần hành, mít tinh, hoạt động văn hoá thể thao chào mừng ngày lễ Độc lập của Ba Lan.
X.N (queviet.pl)