Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Đụng độ giữa những người biểu tình với cảnh sát trong ngày lễ độc lập tại Warszawa

11/11/2011 10 phút đọc Xuân Nguyên
Trong ngày lễ độc lập 11.11.2011, tại Warszawa đã xảy ra những cuộc đụng độ lớn. Trước tiên là giữa các nhóm biểu
Đụng độ giữa những người biểu tình với cảnh sát trong ngày lễ độc lập tại Warszawa

Trong ngày lễ độc lập 11.11.2011, tại Warszawa đã xảy ra những cuộc đụng độ lớn. Trước tiên là giữa các nhóm biểu tình và sau đó giữa những người biểu tình với cảnh sát khi các lực lượng giữ gìn trật tự ra tay can thiệp. Kết quả đã có khoảng hơn 30 người bị thương. Cảnh sát đã bắt giữ trên 200 kẻ gây bạo loạn.

Những người biểu tình bịt mặt đã tấn công cảnh sát tại quảng trường „Konstytucja”. Đây là những người biểu tình được tổ chức bởi „Młodzież Wszechpolską” và „Obóz Narodowo-Radykalny”, với khoảng vài nghìn người tham gia. Họ đã ném chai, gạch, đá, các thùng đựng rác và cả những tấm barie chắn đường vào cảnh sát giữ trật tự. Cảnh sát đã phải dùng đến vòi phun nước để dẹp. Đã có khoảng 10 người và 2 cảnh sát bị thương. Có một phóng viên đang tác nghiệp cũng bị một kẻ bịt mặt đánh vào mặt.

Quậy phá trong ngày lễ độc lập tại Warszawa
 

Trước đó, từ 15h00, trên quảng trường „Konstytucja” đã có những tiếng pháo nổ và những pháo cháy ném về phía cảnh sát. Cảnh sát đã yêu cầu mọi người tuân thủ pháp luật và đề nghị chủ tịch tổ chức „Młodzież Wszechpolska” Robert Winnicki phải chú ý. 

Còn tại góc phố Nowy Swiat và Świetokrzyska, theo những người chứng kiến lúc ban đầu thì các nhóm tham gia biểu tình thuộc các tổ chức cánh tả và nhóm thuộc tổ chức dân tộc chủ nghĩa đã gây ẩu đả. Sự việc đó bắt buộc cảnh sát phải vào cuộc.

Vào khoảng 17h00 ngày 11.11, cảnh sát đã tạm thời dẹp được những cuộc ẩu đả. Khoảng 100 người đã bị đưa về giam tại các đồn cảnh sát.

Đoàn biểu tình do tổ chức „Kolorowa Niepodległa” điều hành đi theo đường Marszałkowska vẫn tiến bình thường về phía tượng đài Dmowski. Sau đó các đoàn biểu tình tập trung tại quảng trường Rozdroż.

Một nhóm biểu tình của tổ chức Kolorowa Niepodległa
 

Tại  quảng trường Rozdroż, các nhóm người bịt mặt lại tiếp tục quậy phá. Họ ném những viên đá lát đường vào cảnh sát. Hai xe của TVN bị đốt cháy, xe của Đài phát thanh Ba Lan cũng bị làm hỏng. Lực lượng cảnh sát lại phải dùng vòi phun nước để trấn áp.

Tại quảng trường Rozdroż
 

Đến 20h00, con số bị thương lên tới 21 người, 200 đối tượng gây rối đã bị bắt, 12 cảnh sát đã bị thương.

Trong ngày này năm trước cũng đã có tình trạng hai nhóm biểu tình gây sự với nhau và cảnh sát cũng phải bắt giữ 33 người, một cảnh sát bị thương.

Ngay chiều 11.11, tổng thống Komorowski phát biểu trước TVN24 rằng ông rất lấy làm tiếc về những bạo động xảy ra trong ngày lễ của dân tộc. Ông cũng đã làm việc với cộng sự của mình để xem xét việc điều chỉnh lại luật tổ chức tuần hành, tụ tập. Theo luật hiện hành, những người gây bạo loạn trong các cuộc biểu tình có thể bị ngồi tù đến 3 năm.

Xuân Nguyên (queviet.pl)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu