Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Chính phủ mới và tuyên ngôn hành động

19/11/2011 14 phút đọc Xuân Nhung
Theo thủ tướng  Tusk: „Sắp tới là thời kỳ khó khăn, đó là chính phủ của những „tấm chắn”. Chỉ 5 tuần
Chính phủ mới và tuyên ngôn hành động

Theo thủ tướng  Tusk: „Sắp tới là thời kỳ khó khăn, đó là chính phủ của những „tấm chắn”. Chỉ 5 tuần sau bầu cử một chính phủ mới đã dược hình thành. Theo ông đó là chính phủ để lãnh đạo đất nước, có quyết tâm chính trị, giám đương đầu với thử thách, chịu được thử thách trong 4 năm, nhưng ai không làm được thì rút lui sớm. Chính phủ mới có 8 bộ trưởng cũ, 11 bộ trưởng mới. Đó là chính phủ kiên định – những người gần gũi với thủ tướng Tusk, ông hy vọng mọi người không rời nhiệm vụ trước thời gian 4 năm. Đó là chính phủ trẻ nhất, đủ ý chí và mạnh về năng lực vì có sự ủng hộ của cử tri và dựa vào liên minh PO-PSL đã qua thử thách. Bình luận về chính phủ mới các chính trị gia nói rằng đó là chính phủ của chính sách đang thực thi, những lĩnh vực chủ đạo còn giữ nguyên như ngoại giao, nội vụ, hành chính, tài chính.

thủ tướng Donal Tusk 

Đội hình của thủ tướng Tusk

Những bộ trưởng cũ ở lại:

Bộ trưởng Kinh tế, Phó thủ tướng - Waldemar Pawlak 52 tuổi, chủ tịch PSL, 2 lần thủ tướng, đương kim Phó TT Ba Lan. 

Bộ Ngoại Giao – Radosław Sikorski 48 tuổi, tốt nghiệp ĐH Oxford, cựu Bộ trưởng quốc phòng, đương kim Bộ trưởng Ngoại giao

Bộ trưởng Tài chính - Jacek Rostowski, tốt nghiệp ĐH Anh, cố vấn kinh tế cho Balcerowicz, đương kim bộ trưởng bộ Tài chính

Bộ trưởng Văn hoá - Bogdan Zdrojewski, cựu nghị sĩ, đương kim bộ trưởng.

Bộ trưởng Nông nghiệp – TS Marek Sawicki, nghị sĩ QH 5 khoá từ 1993, đương kim bộ trưởng.

Bộ trưởng Phát triển Vùng - Elżbieta Bieńkowska, giảng viên ĐH TH Śląsk, đương kim bộ trưởng
Bộ trưởng Khoa học và Đại học – GS- TS hab. Barbara Kudrycka, cựu nghị sĩ châu Âu
Bộ trưởng Quốc phòng - Tomasz Siemoniak, 44 tuổi, cựu phó thị trưởng Warszawa, thứ trưởng và đương kim bộ trưởng Quốc phòng

Những bộ trưởng mới:

Bộ trưởng Ngân khố Quốc gia - Mikołaj Budzanowski, 40 tuổi, cựu thứ trưởng Ngân khố.

Bộ trưởng Tư pháp – TS Jarosław Gowin, cựu nghị sĩ PO, cựu TBT báo thiên chúa „ZNAK”
Bộ trưởng Lao động và Xã hội - Władysław Kosiniak-Kamysz 30 tuổi, con trai chính trị gia PSL Andrzej Kosiniak- Kamysz, được đề cử bộ trưởng cách đây 4 năm, nhưng đã từ chối.

Bộ trưởng Hành chính và Điện tử hoá -  TS Michał Boni, 57 tuổi, trưởng nhóm cố vấn Thủ tướng

Bộ trưởng Nội vụ - Jacek Cichocki, 40 tuổi, chuyên gia về các vấn đề Đông Âu và châu Á

Bộ trưởng Giáo dục - Krystyna Szumilas 55 tuổi, là giáo viên, nghị sĩ, chủ tịch Uỷ ban GD QH

Bộ trưởng Môi trường - Marcin Korolem, tốt nghiệp ĐH tại Pháp, cựu thứ trưởng bộ Kinh tế

Bộ trưởng Thể thao và Du lịch – TS Joanna Mucha, nghị sĩ – thư ký QH, trẻ đẹp, thông thạo ngoại ngữ.

Bộ trưởng Vận tải và Công trình biển - Sławomir Nowak 37 tuổi, cựu Phó Văn phòng tổng thống.

Bộ trưởng Y tế – Bartosz Arłukowicz, tốt nghiệp ĐH Y Szczecin, năm 2011 chuyển từ SLD sang PO

Chánh Văn phòng Thủ tướng – Tomasz Arabski, 43 tuổi, cựu TBT nhiều tờ báo: „Bałtyk”, phóng viên của Đài PT- TH Gdańsk, Ba Lan, cựu Chánh Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng.

Ông Schetyna không tham gia chính phủ, sẽ là chủ tịch Uỷ ban đối ngoại của Quốc hội, người được TT Tusk coi là bạn chiến đấu, lực lượng „dự trữ chiến lược” của PO.

Hôm thứ 6 thủ tướng Tusk trình QH danh sách chính phủ mới và đọc bài tuyên ngôn hành động của chính phủ „expose”. Trong bài phát biểu của mình thủ tướng Tusk báo trước không đề cập những vấn đề đã đề cập từ 2007 như chính sách ngoại giao. Thủ tướng không lẩn tránh những vần đề xã hội đòi hỏi thay đổi, điều chỉnh, tập trung vào những vấn đề liên quan đến khủng hoảng như san bằng tuổi về hưu của đàn ông, phụ nữ (sẽ cùng ở tuổi 67), nông dân cũng tham gia bảo hiểm sức khoẻ chung, cắt giảm ưu tiên cho ngành khai thác và  người về hưu hoạt động tôn giáo.

Những động thái trên nhằm bảo vệ Ba Lan trước khủng hoảng. Thủ tướng đưa ra những chỉ tiêu cụ thể như tăng trợ cấp cho gia đình có 3 con trở lên (thêm 50%) và có thu nhập thấp hơn 85 nghìn zł./năm, tăng lương cho cảnh sát, lính 300 zł. từ tháng 7.2012, bỏ trợ cấp Internet. Thủ tục cấp phép xây nhà còn từ 60 - 100 ngày, giải quyết việc trên toà giảm 30%, điều chỉnh tăng lương cho người về hưu, mất sức bằng số tiền cụ thể, không tính theo %. Từ 2013 cứ 4 tháng tuổi về hưu tăng thêm 1 tháng, đàn ông kết thúc năm 2020, phụ nữ vào năm 2040. Tiền đóng bảo hiểm sức khoẻ tăng 2%. Những người hoạt động tôn giáo cần tham gia đóng bảo hiểm y tế, nếu cần thiết thay đổi konkordat.

Mục tiêu đặt ra là Ba Lan giảm thâm hụt ngân sách sau 4 năm đạt 1%.

Thủ tướng khẳng định, chính phủ sẽ hoạt động để nâng cao vị thế của Ba Lan là nước ở Trung tâm châu Âu và có uy tín trên thế giới, điều đó đòi hỏi mỗi người Ba Lan phải tỏ ra là có tri thức, đủ bản lĩnh và uyển chuyển đáp ứng quá trình chuyển đổi. Sau phát biểu của thủ tướng đã có nhiều bình luận: nhìn chung được đánh giá là chương trình đầy bản lĩnh, cụ thể và có thể thực hiện được, dù không ít khó khăn.

Tổng thống Komorowski nói: „một chương trình có trách nhiệm, quan trọng và thực chất, xây dựng sự đồng thuận”.

Phe đối lập chắc không hài lòng vì nhiều vấn đề không đề cập như nền tài chính quốc gia, việc nâng cao tuổi người về hưu đụng chạm đến toàn xã hội, làm tăng thất nghiệp. Theo khối đối lập, „expose” là chương trình của PO cho PO, người nghèo càng nghèo hơn, người giầu thì không bị ảnh hưởng gì. Tuyên ngôn hành động của chính phủ mới của Ba Lan có thể yên lòng nhiều nước vì lúc này mọi người châu Âu đều phải thắt lưng buộc bụng.

Theo tin mới nhất, Quốc hội Ba Lan họp trong buổi sáng ngày 19.11.2011, đã bỏ phiếu tín nhiệm cho chính phủ của thủ tướng D. Tusk. Trong tổng số 447 nghị sỹ tham gia bỏ phiếu thì số phiếu ủng hộ là 234, số phiếu chống đối - 211, số phiếu không tham gia - 2. Như vậy về mặt pháp lý, chính phủ của ông Tusk đã có đủ quyền để điều hành đất nước.

Xuân Nhung (theo các báo Ba Lan)

queviet.pl

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu