Hai phần ba (63%) người Ba Lan được hỏi cho rằng tình hình Ba Lan có chiều hướng xấu đi. Trước hết về chính trị: Trong tháng 2, số người đánh giá như trên tăng thêm 7%. Nổi lên hàng đầu là tuổi về hưu với 2 thái cực ngược nhau giữa 2 đảng PO và PiS. Chủ tịch đảng PiS không đến gặp thủ tướng về những vấn đề liên quan đến tuổi về hưu vì làm như vậy là sai với lời hứa trước cử tri. Ông cũng phê phán chính phủ Tusk chẳng khác gì chính quyền thời cộng sản “Gomulka”. Lãnh tụ của Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro nói: Thủ tướng Tusk hiện là người bi quan nhất về chính sách „tuổi về hưu”. Ông chịu áp lực xã hội, rất có thể sẽ phải trưng cầu dân ý – một „kịch bản tối” đối với Tusk. Zibro nói quan điểm của SP (tách khỏi PiS) gần với quan điểm của PSL của Phó thủ tướng Waldemar Pawlak. PO đang tìm sự ủng hộ của của các đảng khác với những nhượng bộ nhất định.

Tusk và Kaczynski - hai lãnh tụ đều có chung quan điểm là chưa tìm được người thay thế mình lúc này. Số người có đánh giá bi quan qua việc ký kết hiệp định ACTA tăng lên. Theo điều tra tháng 02.2012 chỉ có 24% cho rằng tình hình là tốt. Số thanh niên cảm thấy công ăn, việc làm của họ bị hạn chế, đặc biệt học sinh, sinh viên bi quan chiếm tới 34%.

Tình hình kinh tế Ba Lan cũng xấu đi. Trên 254 nghìn công ty đã dừng hoạt động vào cuối năm ngoái (theo thống kê của GUS thì số này chiếm đến 1/3 số lượng công ty trên toàn Ba Lan). Đây là dấu hiệu suy thoái về kinh tế. Số công ty rút khỏi hoạt động kinh doanh tăng hơn 60% so với cùng kỳ năm trước. Không ít công ty quay về hoạt động “chợ đen”, chờ cơ hội thì trở lại hoạt động hợp pháp. Tương lai ảm đạm hơn vì thất nghiệp tháng 1.2012 tăng lên 13,3%. Kinh doanh của các hãng vừa và nhỏ ngày càng khó hơn vì sự cạnh tranh với các đại siêu thị. Theo luật, mỗi công ty có thể treo hoạt động của hãng trong vòng từ 30 ngày đến 24 tháng với điều kiện không thuê lao động trên cơ sở hợp đồng. Mỗi lần muốn treo và đăng ký hoạt động tiếp đều phải có đơn đến CEIDG (Trung tâm đăng ký hoạt động kinh doanh). Cái lợi nhất của việc treo hoạt động kinh doanh là không phải đóng bảo hiểm xã hội đến ZUS. Trong thời gian không hoạt động, vẫn có thể thu tiền do hoạt động kinh tế thời gian trước đó, thậm chí bán thiết bị. Tuy vậy, thanh tra nhà nước vẫn có thể đến kiểm tra công ty.
Khó khăn hơn trong việc xây nhà riêng
Tại Ba Lan, ba năm gần đây, số giấy phép xây nhà biệt thự giảm 15% (năm 2011 là 94 nghìn, 2007 là 113 nghìn). Lý do – không đủ tiền để xây và bảo dưỡng. Những căn hộ bé nhỏ ở trung tâm thành phố xem ra ưu việt hơn. Một lý do khác là không vay được tiền ngân hàng đủ để mua đất, xây nhà (nếu được vay chỉ được 1/3 số tiền chi phí)
Một nguyên nhân khác là các nhà đầu tư BĐS đang chào bán càng ngày càng rẻ hơn, giảm từ 14 – 16 %. Tiếp theo chi phí sưởi, bảo dưỡng ngày một tăng. Đi lại cũng tốn kém hơn (năm 2008 giá xăng gần 3 zł./litr, năm nay gần 6 zł). Nhiều khách hàng muốn có căn hộ ở Trung tâm, thay cho việc ra ngoại thành để hàng ngày chen chúc nhau trên đường, bà Wioletta Adamiec thuộc Hội Giao Dịch BĐS phân tích.

Dù nhiều người vẫn mơ có ngôi nhà riêng với mảnh vườn thư giãn, nhưng không phải ai cũng có thể thực hiện được. Nếu ai muốn xây nhà riêng cho mình, cần có những giấy tờ sau để được cấp phép:
Giải pháp A:
Nếu thửa đất nằm trong khu vực được xây nhà thì nộp tại Phòng Kiến Trúc Quận, Huyện:
- Đơn xin xây nhà,
- Bản thiết kế với việc sử dụng thửa đất,
- Giấy thổ trạch (wypis z księgi wieczystej),
- các căn cứ để được cung cấp dịch vụ về nước, điện, khí đốt, thoát nước, truyền thông (obietnicę od dostawców wody, kanalizacji, prądu i gazu, kiedy i jak dostarczą media).
Sẽ phải chờ trong vòng từ 30 – 60 ngày để có giấy phép, trường hợp thiếu sót hoặc bổ xung giấy tờ thì có thể bị lâu hơn.
Giải pháp B:
- Nếu chưa phải là đất xây dựng nhà thì phải có được quyết định về điều kiện xây nhà và việc sử dụng đất – cái gọi là WZ-ka (có thông tin về việc sử dụng mảnh đất)
- Cùng với đơn
- bản đồ địa chính với vị trí ngôi nhà, có cả đường đi đến khu đất
- khả năng cấp điện, nước, khí đốt và thoát nước
- bản thiết kế projekt budynku (có thể sử dụng thiết kế có sẵn với những chỉ dẫn sử dụng)
- giấy sở hữu khu đấtTình hình kinh doanh của người Việt
Trong những tháng đầu năm 2012 tình hình buôn bán của người Việt tại các Trung tâm thương mại và các chợ lẻ đều gặp nhiều khó khăn. Hàng hóa tiêu thụ kém, sức mua giảm đối với hầu hết các mặt hàng. Nhiều quầy, nhiều ngày không có mở hàng hoặc thu nhập hàng ngày không đủ trả tiền czynsz là chuyện thường xảy ra. Có người muốn cho thuê quầy chỉ để trả hộ tiền czynsz nhưng không tìm được đối tác.

Nguyên nhân của những khó khăn này chủ yếu do khủng hoảng kinh tế đang ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường Ba Lan. Ngoài ra thời tiết quá lạnh trong tháng 2 cũng là nguyên nhân để hàng không được tiêu thụ nhiều như mọi năm.
Vào đầu tháng 3, thời tiết báo hiệu đã ấm lên. Các hộ kinh doanh đang hy vọng việc buôn bán hàng phục vụ cho mùa xuân và cho lễ phục sinh sẽ khởi sắc.
Xuân Nhung - Xuân Nguyên – Có tham khảo các báo Ba Lan
queviet.pl