Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Tin Ba Lan

16/03/2012 18 phút đọc Xuân Nhung
Cư trú nhân đạo cho người nước ngoài: Đã có quyết định cho 700 người Sau hai tháng rưỡi kể từ khi cho phép nhập đơn
Tin Ba Lan

Cư trú nhân đạo cho người nước ngoài: Đã có quyết định cho 700 người

Sau hai tháng rưỡi kể từ khi cho phép nhập đơn xin cư trú nhân đạo cho những người nước ngoài đang cư trú bất hợp pháp tại Ba Lan, đã có 3.900 người nước ngoài nộp đơn. Phần lớn những người đã nộp đơn là các công dân Việt Nam, Ukraina, Armeni và cả những người Trung Quốc, Nga và Bạch Nga.

Trong số các quyết định cho phép cư trú và cho phép lao động, tỉnh Mazowiecki cấp nhiều nhất với 472 trường hợp. Trong toàn Ba Lan đã có 700 người nhận được quyết định trong đó: Ukraina – 285, Armeni – 127, Việt Nam – 116, Trung Quốc – 28, Nga – 24, ngoài ra là từ các nước như Bạch Nga, Ấn Độ, Pakistan, Gruzi, Nigiê (con số thống kê đến ngày 13.03.2012).

Cho đến thời hạn 02.07.2012, những người nước ngoài có thể đệ đơn xin cư trú hợp pháp. Cư trú nhân đạo cho phép trong thời gian 2 năm. Trong thời gian này, người nước ngoài có thể làm việc trên cơ sở hợp đồng lao động không cần giấy phép lao động và sau dó có thể xin phép kéo dài thời gian cư trú tại Ba Lan.

Quyết định về cư trú nhân đạo cho người nước ngoài có hiệu lực từ 01.01.2012. Đơn xin được cư trú phải nộp tại các cơ quan của tỉnh nơi mình cư trú. Quá trình xét đơn kéo dài từ 45 đến 60 ngày. Những giấy tờ cần nộp bao gồm: Đơn điền theo mẫu, 4 ảnh, các chứng từ đi lại cũng như các phiếu xác nhận trả thuế. Tại cơ quan tỉnh có các công an Biên phòng trực để lấy dấu vân tay nhằm xác định người nộp đơn có nằm trong diện đang bị truy nã về hình sự hay không.

Cư trú nhân đạo lần này dành cho những người nước ngoài đã sống bất hợp pháp tại Ba Lan ít nhất từ 20 tháng 12 năm 2007. Những người nước ngoài bị từ chối tị nạn và do đó bị trục xuất khỏi Ba Lan vẫn có thể đệ đơn nếu họ vẫn liên tục ở Ba Lan từ 01.01.2010 tới nay. Cư trú nhân đạo đợt này cũng cho phép những người đang xin tị nạn mà quá trình giải quyết kéo dài từ 01.01.2010 đến nay.

Tại Phòng quản lý người nước ngoài có thể hỏi về những vấn đề liên quan đến cư trú nhân đạo qua số điện thoại: 22 601 75 25. Có thể hỏi bằng các thứ tiếng Anh, Nga, Việt Nam. Số đt này hoạt động trong các ngày thứ hai, tư, năm từ 8h15 đến 17h00 và trong các ngày thứ ba, thứ sáu và từ 15h30 đến 20h00. Thông tin cũng có thể trao đổi qua mạng: abolicja@udsc.gov.pl. Các thông tin về cư trú nhân đạo có thể cập nhật tại trang mạng: www.abolicja.gov.pl. Trên trang mạng này bạn có thể tìm được các mẫu đơn xin cư trú, hướng dẫn viết đơn và đ/c gửi đơn với các hướng dẫn bằng tiếng Anh, Nga và Việt Nam.

Trên trang mạng của Bộ Nội Vụ cũng có những hướng dẫn về xin cư trú theo luật nhân đạo đợt này được viết bằng các thứ tiếng Nga, Anh, Việt, Ukrain.

Viện Hàn Lâm Khoa học Ba Lan (PAN) có bị giải thể không?

Viện Hàn Lâm Khoa Học Ba Lan tại Warszawa có nguy cơ bị giải thể? Viện ngày càng thiếu hụt cán bộ khoa học, tiếp theo là ngân sách. Điều luật mới của Ba Lan từ tháng 10.2012 quy định, báo "Rzeczpospolita" viết: Viện, Trường Đại học chỉ được tiến hành đào tạo (việc làm chủ yếu) khi có tối thiểu đội ngũ giáo viên. Đó cũng là cơ sở để nhà nước cấp ngân sách. Cán bộ khoa học làm việc tại PAN có thu nhập thấp 5 lần so với cơ sở khoa học tư nhân (một giáo sư luật có lương 3100 ., trong khi đó nếu làm việc ở một trường tư nhân thu nhập là 15 nghìn zł.)

Viện Hàn Lâm Khoa Học Ba Lan tại Warszawa có nguy cơ bị giải thể?

- Chúng tôi mất dần cán bộ khoa học - Giáo sư Irena Rzeplińska – Viện phó PAN giải thích. Năm nay Viện được cấp ngân sách ít hơn 20% so với năm ngoái. Chỉ đảm bảo 75% tiền lương và bảo dưỡng cơ sở hạ tầng, phải tìm thêm kinh phí là 25% bằng cách mở thêm các lớp đào tạo tiến sĩ, cao học trả tiền.

Lãnh đạo PAN cố gắng làm việc với bộ trưởng Giáo dục đào tạo bà Barbara Kudrycka để thay đổi điều luật mới công bố tháng 10.2011. Có thể kết hợp với các trường trong đào tạo để đảm bảo đội ngũ giáo viên giảng dạy làm công tác đào tạo. Một vấn đề khó được tháo gỡ lúc này, nhận xét của lãnh đạo PAN.

Nước cho sinh hoạt sẽ tăng giá đến 400%

Trong năm nay, tại nhiều nơi ở Ba Lan giá tiền nước dùng cho sinh hoạt đã tăng từ 7 đến 30%. Tuy nhiên, mức giá đó vẫn còn thấp nhiều so với mức giá trong tương lai.

Sang năm tới 2013, luật về hành lang công nghiệp sẽ có hiệu lực. Dự thảo của Bộ Kinh tế yêu cầu thanh toán cho chủ đất có thửa đất sử dụng để vận chuyển nước, điện, khí đốt đến các hộ tiêu thụ. Theo thống kê có đến 19 triệu thửa đất được đền bù với chi phí khoảng 18,7 tỷ zł, ngoài ra là chi phí của các công ty cấp - thoát nước. Sau khi điều luật có hiệu lực giá nước và thoát nước sẽ tăng 100%, tiến sĩ Tadeusz Rzepecki – chủ tịch Hội Kinh tế nước của Ba Lan (IGWP) giải thích.

Đó vẫn chưa phải là những tin xấu nhất. Chất lượng nước ở Ba Lan hiện chưa đạt tiêu chuẩn châu Âu. Đến 2015 việc nâng cao chất lượng nước đòi hỏi đầu tư khoảng 30 tỷ zł, nhưng chưa có tiền. Nếu không thực hiện sẽ bị phạt trên 4 triệu euro mỗi ngày. Trong trường hợp này giá thành cho nước sinh hoạt có thể tăng tới 400% so với hiện nay.

Hiện giá nước và thoát nước ở Ba Lan rất khác nhau dao động từ 5 zł thậm chí đến 50 zł. Ví dụ một gia đình phỏ biến gồm 2+2 người, tiền dùng nước và thoát nước cao nhất lên tới 576 zł/tháng, thấp nhất cũng phải 200 zł./ tháng.

Bảng giá nước và thoát nước một số vùng

Hãy dùng nước tiết kiệm

Dùng cốc để đánh răng có thể tiết kiệm 15 lít nước trong 3 phút. Một vòi nước không vặn chặt, nước chảy với tốc độ 45 giọt/ phút, một tháng mất gần 1000 lít.

Tắm bằng bể tắm tốn nước gấp 7 lần tắm vòi hoa sen. Dùng vòi hạn chế dòng chảy, tiết kiệm đến 50 % lượng nước dùng, 10 năm cộng lại số nước tiết kiệm là con số không nhỏ 70 nghìn lít. Bồn vệ sinh có 2 chế độ xả nước, nếu nước không bị chảy cũng là cách tiết kiệm nước. v.v..

PO đòi đưa PiS ra toà

PO dọa kiến nghị đưa Jarosław Kaczyński và Zbigniew Ziobr ra toà. Đảng  SLD và Phong trào Palikot hoàn toàn ủng hộ.

Người đứng đầu CLB  PO Rafał Grupiński nói: PO cho rằng vụ „ Cái chết của bà Barbara Blida” (bộ trưởng SLD) cần toà phán xét. Uỷ ban điều tra đã hoàn tất báo cáo cuối cùng từ khoá quốc hội trước, khẳng đinh: Jarosław Kaczyński – thủ tướng Ba Lan từ 2006-2007 và Zbigniew Ziobro – bộ trưởng Tư pháp phải ra toà (Trybunał Stanu). Vì ông Kaczyński đã tổ chức cuộc họp bất hợp pháp khuyến cáo điều tra ngầm, định khoá tay bà Blida, còn ông Ziobro lạm dụng chức quyền (ép Viện công tố và lực lượng đặc biệt, ra lệnh cho công tố viên tại Krakow "tìm bẫy cho khối cánh tả). Sau khi bầu cử quốc hội, đảng SLD và Phong trào Palikot đã kiến nghị đưa ra toà, nhưng thiếu sự ủng hộ của PO (115 nghị sĩ) nên không đủ để thông qua tại quốc hội (SLD và RP chỉ có  68 phiếu). Việc này muốn thông qua cần 3/5 số phiếu của quốc hội với 276 phiếu, mà  PO, SLD và RP chỉ có 274. Nếu PSL không có ai ủng hộ thì việc chưa thành. Ông Ziobro nói sẵn sàng chịu mọi thủ tục hành chính mà các ông Donald Tusk, Palikot và Miller mong muốn. Với tư cách bộ trưởng Tư pháp, sự công bằng, sự thật và sự lương thiện sẽ được bảo vệ. Người đứng đầu Lider Solidarnej Ba Lan nói thêm: Việc đứng trước Toà án đối với ông và ông Kaczyński coi như “niềm vui”.

PiS xuống đường chống kế hoạch kéo dài tuổi hưu

Tại Warszawa PiS đã tổ chức biểu tình chống chương trình chính phủ nâng tuổi về hưu bên cạnh tượng đài Witos tại Quảng trường Ba Cây Thập tự. Theo khảo sát tại chỗ, có khoảng 5 nghìn người tham gia, còn theo ban tổ chức có khoảng 15 nghìn người tham gia.

  Cuộc biểu tình do đảng PiS tổ chức phản đối kéo dài tuổi hưu trí

- Người ta hỏi chính phủ tại sao chính sách tuổi hưu không đưa ra trước lúc bầu cử, câu trả lời: "Sẽ là thất bại”. Dân Ba Lan bị lừa. Ông Jarosław Kaczyński nói sẽ chống lại kế hoạch nâng tuổi hưu của thủ tướng Tusk. Kêu gọi xuống đường, PiS khẳng định: "Chúng ta không thể đồng ý việc kéo dài tuổi nghỉ hưu quá mức, trái với mong muốn của người dân. Lao động đến tuổi 60 cho phụ nữ và 65 cho đàn ông, không thể ép hơn".

Chủ tịch PiS nhấn mạnh "cần có chính phủ, không phải của người giầu, một chính phủ lương thiện, yêu nước".

Đoàn biểu tình gồm khoảng 3 nghìn người cao tuổi tiến về dinh thủ tướng. Thực tế con số có thể đông hơn nhiều. Đi đầu là chiếc xe bus nhiều tầng chở đoàn quay phim và phóng viên. Tiếp sau là đoàn của xưởng đóng tầu "Stocznia Gdańska", các chính trị gia PiS. Gần đến Đại sứ quán Mỹ có tiếng hô: "Zło-dzie-je, zło-dzie-je!". Băng rôn, biểu ngữ choáng ngập đường phố: "Brońmy swoich praw" (chúng ta cần bảo vệ quyền của mình) và "67 - NIE" (nói Không với 67), "Rodacy! Przestańcie wierzyć oszustowi Tuskowi" (Hỡi đồng bào, hãy quên đi kẻ lừa đảo Tusk), "Władza wasza, bieda nasza" (Chính quyền của các người, cái nghèo của chúng tôi), "Chcemy prawdy o Smoleńsku" (chúng tôi muốn sự thật vụ Smolensko), "Czym kto słabszy, tym ma więcej płacić" (người càng nghèo càng phải chi trả nhiều). v.v.

Kết thúc biểu tình mọi người hát vang quốc ca Ba Lan.

Phản đối chính sách kéo dài tuổi về hưu có cả đại diện của NSZZ "Solidarność" vùng Gdansk, công đoàn vùng Mazowsze và Podkarpacie với khẩu hiệu: "Bądź aktywny - Polska to Twój kraj" (hãy dũng cảm lên, Ba Lan là đất nước của bạn).

Xuân Nhung & Xuân Nguyên – Theo các báo Ba Lan queviet.pl

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu