Một sự kiện liên quan giữa thể thao và chính trị đã được các phương tiện thông tin đại chúng ở Ba Lan đưa lên tít đầu trong những ngày qua. Đó là khả năng tẩy chay tham dự giải vô địch bóng đá châu Âu tại Ukraina nhằm ép chính quyền của TT Wiktor Janukowicz phải thay đổi bản án đối với bà Julia Tymoszenko - cựu thủ tướng của Ukraina và từng là đối thủ của ông Janukowicz trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2010.
Bà J. Tymoszenko đã bị tòa án tối cao Ukraina kết án 7 năm tù do đã có hành động lạm quyền, không làm đúng pháp luật trong vụ ký hợp đồng mua bán với công ty khí đốt của Nga, làm thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước Ukraina. Tuy nhiên, theo các nhà chính trị của Liên hiệp châu Âu thì chính quyền Ukraina đã kết án bà Tymoszenko là nhằm trù dập bà và xóa bỏ những lực lượng đối lập với chính quyền đương thời.
Sự việc có thể coi như "giọt nước tràn ly" xảy ra vào đêm 20 rạng ngày 21 tháng 4, khi cựu nữ thủ tướng bị cảnh sát trại giam đánh vào bụng trong khi dẫn bà từ trại giam đến bệnh viện để điều tri bệnh thoái hóa cột sống. Sau đó bà Tymoszenko đã tố cáo hành động này và tuyên bố tuyệt thực để phản đối nhà cầm quyền.

Nhiều nhà lãnh đạo của các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã lên tiếng phản đối chính quyền Ukraina và tuyên bố tẩy chay tham dự Euro 2012 tại đây nếu chính quyền không thay đổi việc cầm tù bà Tymoszenko.
Đầu tiên là những tiếng nói từ CHLB Đức. Các lãnh đạo cấp cao bao gồm cả tổng thống J. Gauck tuyên bố sẽ không đến Ukraina trong dịp Euro 2102. Riêng bà thủ tướng Angela Merkel thì nói rằng còn phụ thuộc vào số phận của bà Tymoszenko từ nay đến đó.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu M. Barrso cũng cho biết không có ý định đến Ukraina để tham dự giải bóng đá. Còn ủy viên Hội đồng phụ trách về Tư pháp của EU, ông V. Reding thì đã báo tin cho chủ tịch UEFA M. Platini rằng ông sẽ không nhận lời mời đến dự Euro 2012, thậm chí cả buổi khai mạc tại Warszawa.
Không khí tẩy chay cũng nóng bỏng tại Italia. Ngày 02 tháng 5, chính quyền Hà Lan, Áo và sau đó là Crôatia, Séc và Slovenia cũng thông báo sẽ không tham dự Euro 2012 tại Ukraina.

Cùng với những động thái này, tổng thống của các nước Đức, Séc, Italia, Áo, Slovenia đã từ chối tham dự hội nghị cấp cao các nước Trung Âu tổ chức vào các ngày 11-12 tháng 5 tại Jalta (krym) do tổng thống Ukraina chủ trì.
Tại Ba Lan, nhiều ý kiến tranh luận đã được báo chí và truyền hình đưa tin. Một số người ủng hộ tẩy chay, trong đó có chủ tịch đảng PiS J. Kaczynski. Ông J. Kaczynski thậm chí còn đề nghị chuyển các trận đấu kể cả trận chung kết về Ba Lan. Còn thủ tướng D. Tusk thì phản đối việc tẩy chay, ông cho rằng tẩy chay Euro tại Ukraina tức là chúng ta đã "tự đá vào gôn mình". Cựu TT Kwaśniewski cho rằng không nên trộn lẫn hai lĩnh lực Thể thao và Chính trị.
Qua thăm dò dư luận của báo Gazeta.pl cho thấy có đến 76% bạn đọc phản đối việc tẩy chay. Những người này cho rằng không nên dùng chính trị để gây ảnh hưởng cho thể thao. Trong khi đó, 74% người dân Đức lại ủng hộ việc tẩy chay của các nhà lãnh đạo (theo công bố của đài truyền hình Đức ARD trong ngày 03.05.2012).
Xuân Nguyên tổng hợpqueviet.pl