Quốc hội Ba Lan: tuổi về hưu là 67
Quốc hội Ba Lan đã thông qua những thay đổi trong quy định về chế độ hưu trí (268 phiếu ủng hộ, 185 phiếu chống và 2 phiếu trắng): nâng tuổi và san bằng tuổi về hưu của đàn ông và phụ nữ ở tuổi 67.
Tuy nhiên, người lao động có thể về hưu sớm (hưởng 50% chế độ hưu theo quy định): phụ nữ có thể về hưu ở tuổi 62 với 35 năm làm việc có bảo hiểm, còn đàn ông thì ở tuổi 65 với 40 năm làm việc có bảo hiểm. Trước đó, quốc hội cũng đã họp, thảo luận, sửa đổi nhiều điểm trong đề án của chính phủ, và bỏ phiếu bác bỏ kiến nghị của các đảng đối lập đòi huỷ bỏ đề án cải cách tuổi hưu trí.

Trong thời gian diễn ra phiên họp này, nhóm các nhà hoạt động trong tổ chức "Solidarności" đứng đầu là chủ tịch Piotr Duda phản đối quy định hưu trí mới bằng cách bao vây Quốc hội và tuyên bố sẽ không cho những nghị sĩ bỏ phiếu ủng hộ đạo luật này rời toà nhà QH. Trước đấy bà Chủ tịch Quốc hội Kopacz đã không đồng ý cho thành viên „Solidarność” vào nhà QH. Tập trung bên ngoài trụ sở QH, các thành viên „Solidarność” đốt ảnh các bộ trưởng, dán ảnh thủ tướng Tusk trên giá treo cổ và chủ trương không gây sự với cảnh sát.
Luật hưu trí mới quy định từ 2013 tuổi về hưu sẽ tăng dần 3 tháng mỗi năm. Và đến năm 2020 đàn ông sẽ về hưu ở tuổi 67, còn phụ nữ vào năm 2040. Người tham gia lực lượng an ninh, quốc phòng được về hưu ở tuổi 55 và có đủ 25 năm tại ngũ.
Phạt nặng hơn khi có quy định mới về giao thông
Năm 2011 có 40 nghìn sự cố trên đường, làm chết 4,1 nghìn người, gần 50 nghìn người bị thương. Nguyên nhân chủ yếu là do đi nhanh và vượt ẩu. Cảnh sát bắt giữ 184 nghìn lái xe uống rượu quá quy định, gây nên 2,7 nghìn vụ đâm xe, 300 người chết và gần 4 nghìn người bị thương. Bắt đầu từ 09.06.2012, những hình phạt mới sẽ có hiệu lực. Số điểm bị phạt đều tăng ít nhất gấp đôi so với trước đây. Nếu tổng số điểm bị phạt tới 24 điểm, lái xe đi học lại từ đầu. Chi tiết như sau:
