Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Tin Ba Lan

01/06/2012 21 phút đọc Xuân Nguyên
"Trại chết người của Ba lan” (Polski obóz śmierci) Sẩy tay, lỡ miệng nhiều khi gây phiền toái lớn. Đặc biệt là khi
Tin Ba Lan

"Trại chết người của Ba lan” (Polski obóz śmierci)

Sẩy tay, lỡ miệng nhiều khi gây phiền toái lớn. Đặc biệt là khi những người được gọi là người của công chúng (các chính khách, nghệ sỹ…) gặp phải những điều đó. Trong thời gian gần đây, báo chí đã đưa ra nhiều trường hợp „gây hậu quả nghiêm trọng” của một số chính trị gia tại Việt Nam như PCT thường trực tỉnh Hưng Yên Nguyễn Khắc Hào hay BT Đinh La Thăng khi phát ngôn giải thích các sự việc. Còn tại Ba Lan, những ngày qua dư luận đang sôi sục vì lời nói vô ý tai hại của tổng thống Mỹ Barack Obama. Lời phát biểu của ông Obama được thể hiện trong buổi lễ trao huân chương „Tự do tổng thống” (prezydencki medal wolności) – huân chương dân sự nhà nước cao nhất, cho ông Jan Karski người Ba Lan tại toà Bạch ốc.

TT B. Obama trong buổi lễ trao Huân chương long trọng tại Nhà Trắng

Jan Karski là một liên lạc viên của phong trào kháng chiến bí mật trong Thế chiến thứ II (ông đã qua đời vào tháng 7 năm 2000). Ông là một trong những người đầu tiên chuyển tin cho cho phương Tây về vụ thảm sát dân Do Thái ở Holocaust. Tại Anh Quốc, Karski  đã gặp bộ trưởng Ngoại giao Anh Anthony Edene. Sau đó sang Mỹ ông đã nói chuyện với TT D. Roosevelt đề nghị giúp đỡ người Do Thái.

Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan, ông Adam Daniel Rotfeld đã thay mặt người khuất (ông J. Karski) nhận huân chương này. Trong bài phát biểu của mình T.T Obama trong khi vinh danh ông J. Karski đã nói: Liên lạc viên Jan Karski của tổ chức AK (Lực lượng chiến đấu trong nước Ba Lan) đã đột nhập Trại người Do Thái và trại chết  người của Ba Lan (polish death camp).

Phát biểu này gây phẫn nộ trong dư luận Ba Lan vì làm mọi người hiểu rằng trại giết người Do thái (trong thời gian chiến tranh thế giới thứ II) là của Ba Lan dựng lên. Tuy nhiên, chính quyền Waszynton thì cho rằng đó chỉ là sự nhầm lẫn trong sử dụng ngôn từ. Ý của TT Obama là nói đến các trại tập trung, giết người Do thái do phát xít Đức dựng lên trên đất Ba Lan. Trong bức thư gửi TT Ba Lan Komorowski, TT Obama đã bày tỏ rằng ông rất hối tiếc về câu nói đó.

Kiều dân Ba Lan tại Mỹ kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua lệnh cấm dùng thuật ngữ trên. Nhiều chính khách Ba Lan yêu cầu TT Mỹ Obama có lời xin lỗi (chứ không phải chỉ nói lời hối tiếc). Ông Brzezinski (cựu cố vấn tổng thống Mỹ) nói: phát biểu như vậy là không thể chấp nhận được, nhưng đó là lời nói không suy nghĩ kỹ và không có ý đồ. Một tờ báo Ba Lan thì đặt vấn đề: Có phải dân tộc Ba Lan bị thoá mạ không?. Tổng thống Mỹ nói sai chứng tỏ sự hiểu biết của tổng thống Mỹ về lịch sử còn thiếu và cả bộ máy của tổng thống cũng vậy. Đó là vấn đề uy tín mà tổng thống Obama phải đối diện, đặc biệt với kiều dân Ba Lan ở Mỹ trước bầu cử tổng thống Mỹ cuối năm nay. Còn nhà nghiên cứu về Mỹ Zbigniew Lewicki thì cho rằng tổng thống của một cường quốc đã tát vào mặt chúng ta.

Khai báo thuế ở Ba Lan sẽ dễ dàng hơn

Việc khai báo thuế có thể sẽ thực hiện ở bất kỳ phòng thuế nào, không nhất thiết phải khai báo như hiện nay chỉ được ở nơi mà người đóng thuế chọn trước. Bộ tài chính trả lời thư của nhóm nghị sĩ QH (nr 3745/12) giải thích rằ̀ng: đang nghiên cứu để cải cách hoạt động của hệ thống các cơ quan thuế quan. Chẳng hạn có thể chọn nơi khai báo như: danh tính người đóng thuế, lấy xác nhận việc không nợ thuế, nộp hồ sơ khai báo thuế ở bất kỳ phòng thuế nào mà thuận tiện cho người đóng thuế. Đề án có thể được thực thi sau 2014-2015

Quyền của người lao động theo hợp đồng?

- Thời gian lao động. Người lao động phải được nghỉ ngơi ít nhất 11 tiếng/trong ngày.

- Uyển chuyển về thời gian lao động. Tình hình sản xuất cho phép uyển chuyển thời gian lao động. Thực tế có xí nghiệp không nhận được hợp đồng sản xuât, phải dãn lao động. Có lúc cần lao động theo mùa, lại tăng lao động. Luật lao động cho phép mở tài khoản cá nhân về thời gian lao động.

-Người lao động được đảm bảo giai đọan 4 năm trước tuổi nghỉ hưu. Chủ công ty không có quyền cho người lao động thôi việc, nếu họ còn thiếu 4 năm để có đủ quyền hưu trí. Hiện nay đàn ông về hưu ở tuổi 65, phụ nữ ở tuổi 60 , như vậy thời gian 4 năm được quyền lao động bắ́t đầu ở tuổi 61 và tuổi 56. Với những thay đổi kéo dài tuổi lao động đến 67, giai đoạn lao động được bảo đảm sẽ tương ứng được thay đổi để đảm bảo quyền lao động cho đủ quyền hưu trí.

Bộ trưởng thể thao J. Mucha trả lời CNN

- „Kết tội phân biệt chủng tộc và côn đồ ở Ba Lan là điều chẳng hay ho gì và không công bằ̀ng. Phân biệt chủng tộc trên các đấu trường thể thao là không thể tránh khỏi, còn ở Ba Lan thì rất hãn hữu” bà Joanna Mucha Bộ trưởng Thể thao trả lời bằ̀ng tiếng Anh với đàì CNN.

Bộ trưởng Thể thao và du lịch Joanna Mucha

Vài ngày gần đây đài BBC & Sky phát hàng loạt chương trình giới thiệu Ba Lan và Ukraina với nội dung tiêu cực: là những nước không giải quyết được hành vi phân biệt chủng tộc và côn đồ trên sân vận động, rằng: nếu đến Ba Lan và Ukraina để „về nước đựng trong chiếc quan tài” là không thể chấp nhận được. Bà Bộ trưởng Mucha khẳng định: điều đó là quá đáng.

Điều này không có cơ sở và không có trên thực tế - bà Mucha trấn an rằ̀ng: mặc dù có thể rất đông cổ động viên trong thành phố, nơi có Euro 2012, để cổ động cho đội bóng của mình, nhưng nếu có sự cố Ba Lan đủ lực lượng để đảm bảo an ninh trên các sân vận động và trên các đường phố.

Năm nay mọi người đi nghỉ ở đâu?

Người Ba Lan thường chọn nơi có nước, nắ́ng, bãi tắ́m, điểm uống cà phê, nơi có cảnh quan đẹp, có dấu ấn di tích lịch sử. Người Đức hàng năm chi một khoản tiền rất lớn cho du dịch đến 62 tỷ euro (33 triệu người đi du lịch nước ngoài)

-Theo thống kê: điểm đến quen thuộc là Chorwacja với 11% dân Ba Lan. Ở đó bãi biển đẹp, nước ấm, cảnh quan thiên nhiên in nhiều nét nguyên sơ. Năm nay con số đăng ký không giảm.

- Cũng khoảng 10% lại chọn Czech, đặc biệt Praga nơi cuốn hút khách du lịch nhiều nhất. Muốn biết về Praga phải thăm quan trong vài ngày. Nghỉ có vận động thường cần thể thao nước, chẳng hạn bơi thuyền trên dòng sông Wełtawa từ Budziejowic đến Praga.

- Tây Ban Nha là nơi người Ba Lan cũng hay đến nghỉ (khoảng 9%). Nơi đến nhiều nhất là đảo Costa Brava và Costa del Sol. TBN có hàng trăm km bãi biển với môn thể thao windsurfing (lướt sóng). Số đăng ký đi TBN năm nay giảm không đáng kể từ 245 ngàn xuống 233 ngàn người.

- Khoảng 8% dân Ba Lan chọn Egipt ngoài nghỉ dưỡng còn được chiêm ngưỡng Kim Tự Tháp ở Hurghady, Sharm el Sheikh, Luksoru i Kairu hoặc các lâu đài cổ kính. Năm nay số lượng đi du lịch tăng hơn các năm trước từ 181 ngàn lên 363 ngàn người.

- Hy Lạp, Ý, Thổ là địa điểm du lịch truyền thống của Ba Lan. Con số này dao động trong khoảng từ 5-9%. Không ít người chọn nghỉ mát ở Bungari, Pháp, Bồ Đào Nha,Tunezja, Marok… Du lịch đến các nước Tây Ban Nha, Hy Lạp, Ý …bị đe doạ do nhiều hãng du lịch Ba Lan phá sản, hoặc nhiều nguy cơ đổ vỡ. Nếu hãng du lịch hết tiền công ty bảo hiểm phải lo máy bay đưa khách du lịch trở về nước. Người Ba Lan xem ra không sợ đi du lịch nước ngoài, theo thống kê số đăng ký đi du lịch hè này không hề giảm. Người Ba Lan gặp khó khăn về tài chính lại chọn đi nghỉ ở trong nước: lên núi hoặc xuống biển là an toàn.

Xuân Nhung & Xuân Nguyên (theo các báo Ba Lan)queviet.pl

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu