Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Tin Ba Lan

26/09/2012 13 phút đọc Xuân Nhung
Ai đỡ đầu người Việt Nam và Trung Quốc ở Wólka Kosowska Tuần báo "Wprost" có bài của các phóng viên điều tra Michał
Tin Ba Lan
Ai đỡ đầu người Việt Nam và Trung Quốc ở Wólka Kosowska

Tuần báo "Wprost" có bài của các phóng viên điều tra Michał Majewski và Paweł Reszka viết về vấn đề nêu trên. Các doanh nghiệp của „Trung tâm Tầu” tại Wólka Kosowska lo cho công việc kinh doanh và an ninh tại đây đã quyết định nhờ cảnh sát địa phương tăng cường bảo vệ. Việc cảnh sát nhận tiền từ các doanh nghiệp là vi phạm luật pháp, không thể nhận tiền do sự hào phóng của doanh nghiệp.

TTTM GD. Ảnh minh họa

Sự thể thế nào? Các phóng viên "Wprost" giải thích: "người Việt Nam, người Thổ, người Trung Quốc trao quà cho xã (gmina). Xã đưa lại cho cảnh sát. Cảnh sát trưởng khu vực bồi dưỡng cho cảnh sát viên làm thêm ngoài quy định theo đề xuất của nhà tài trợ. Thật đơn giản!". Số tiền trên không nhỏ. Năm 2011 người kinh doanh đã chuyển cho ngân sách xã 67 300 zł. Năm 2012 là 120 000 zł. (dạng quà biếu). Để có bằ̀ng chứng, các nhà báo công bố phát biểu của chủ tịch xã Lesznowola, mà Wólka Kosowska thuộc địa bàn này: "Người dân của Wólka cám ơn TT Tầu, TT Thổ trong việc hiện đại nhà Văn hoá (świetlica środowiskowa) và trả tiền cho cảnh sát trong việc tăng cường an ninh ngoài nhiệm vụ theo quy định, nhờ vậy an ninh khu vực trên tốt hơn” và "tại đây số vi phạm cũng cao so hơn với địa bàn khác. Như tôi đã nhắ́c lại, những người kinh doanh đã cố gắ́ng loại trừ những tệ nạn trên bằng cách cấp tiền cho cảnh sát làm công việc ngoài chức trách của họ.”

Người phát ngôn của Cảnh sát trưởng Mariusz Sokołowski nói, điều đó thật không thể được. Không được phép trả tiền cho cảnh sát. Thậm chí cảnh sát làm ngoài giờ (ngày nghỉ) cũng được trả bồi dưỡng từ ngân sách, chứ không phải từ tiền của doanh nghiệp.

Vì sao người Việt Nam, Trung Quốc, Thổ lo sợ như vậy? Vì tại Wólka Kosowska họ lập nên một „vương quốc riêng”. Cách không xa nơi kinh doanh có khu nhà ở được trang trí, sơn màu vàng tươi. Xe vào đây là những chiếc đắ́t tiền, có cả xe chở hàng. Có những cửa hàng cung cấp đồ ăn theo sở thích của xứ sở mà họ có nguồn gốc. Sống ở đây không cần ra ngoài, khác gì thiên đường, nếu như không có chuyện cháy quầy, cháy kho như từng xẩy ra (25.09.2009, 10.05.2011 26.08.2012). Như báo chí đưa tin, thiệt hại lên đến 10 triệu đô la. Cứ mỗi lần có khó khăn họ lại gọi cảnh sát, nhưng nỗi lo sợ vẫn còn đấy.

(Theo nguồn: Gazeta Wyborcza)

Từ tháng 1. 2013 tiền lương, chi phí khác đều tăng

Tiền lương tối thiểu từ năm 2013 là 1600 zł. Tiền thu nhập thực tế sẽ dao độ̣ng trong khoảng từ 1064,86 zł đến 1111,86 zł., tăng 100 zł. so với lương tối thiểu năm nay 2012. Tiền trên chưa tính đến tiền thưởng, phụ cấp (theo điều luật lao động 10.10. 2002). Nếu người lao động trong xí nghiệp không có việc làm, chủ vẫn phải trả công bằng 60% lao động theo lương (tính trung bình 3 tháng cuối). Lao động ngoài giờ, ban đêm sẽ được trả lương cao hơn (tăng 20%). Tăng lương cũng đồng nghĩa với tăng tiền thuế, bảo hiểm, nhưng không vượt quá 3/5 thu nhập thực tế.

Thất nghiệp trong số người trẻ là cao nhất.

Có đến 5,5 triệu thanh niên châu Âu dưới 25 tuổi khó kiếm việc làm. Nhưng điều đáng buồn hơn chính là trong tương lai gần tình trạng này không được cải thiện. Thanh niên Ba Lan thất nghiệp, cao gấp 2 lần so với người thất nghiệp ở độ tuổi lao động (gần 25%). Đặc biệt các nước Nam Âu như Tây Ban Nha (52,1%), Hy Lạp (52,8%). Các nước khác như Słowacja (38,8%), Bồ Đào Nha, Ý (trên 36%), Bułgaria (29,2%), Irlandia (28,5%), Litwa (27,7%) và Hungaria (26%). Một trong nguyên nhân là đào tạo chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tế: cả về kiến thức, trách nhiệm và khả năng làm việc theo nhóm, giao tiếp, hãng Diana Turek của Sedak & Sedalk nhận xét. Tình trạng tương tự Thụy Điển (24,6%) và Pháp (22,7%). Đức là nước có thất nghiệp thấp nhất, trên 11% vào năm 2007 và xuống còn dưới 7,9% vào tháng 5. 2012. Áo (8,3%), Holandia (9,2%).

Ai hút thuốc lá sẽ phải chi nhiề̀u tiền hơn

http://danong.com/Data/News/201012/20/smoke.jpg

Trước đây không đánh thuế thuốc lá ở dạng thô (lá thuốc cắ́t, sấy đem dùng). Nay quy định là thuốc đem sấy khô để làm thuốc hút chịu thuế 218,40 zł./ kg - có nghĩa là giá bao thuôc sẽ tăng theo. Đây là cách hạn chế sản xuất thuốc lá lậu, tăng ngân sách, hàng năm nhà nước mất khoảng 1 tỷ zł. Giá bao thuốc tăng từ 2 lên 6 zł.

Dự án tăng kinh phí cho nhà trẻ

Các Phường, Xã sẽ được cấp thêm kinh phí để trả tiền cho việc trông trẻ em sau 5 giờ ở trường. Chính phủ có kế hoạch đến 2020 có thể tiếp nhận 95% trẻ em ở tuổi từ 3 đến 5 (hiện mới đảm bảo 70%). Theo thông tin có được chính quyền cơ sở có thể nhận được trợ cấp khoảng 300 triệu zł. kể từ tháng 9. 2013. Theo quy định hiện hành (5.08. 2010 mục 148, điểm 991) Phường, Xã thu tiền của bố mẹ, nếu trẻ em ở lại sau 5 giờ. Chính phủ đề xuất bố mẹ không phải trả tiền nếu trẻ em gửi lại nhà trẻ không quá 8 tiếng, cô giáo sẽ được trả phụ cấp ngoài giờ. Các chuyên gia và chính quyền cơ sở đề xuất: trẻ em ở lại trường không quá 7 tiếng. Cuộc tranh cãi xung quanh cải cách giáo dục nhà trẻ diễn ra là do phản ứng của bố mẹ về việc trả tiền sau 5 giờ (nhiều gia đình không có tiền, thậm chí không gửi con đến nhà trẻ)

Xuân Nhung - Tổng hợp từ các báo Ba Lanqueviet.pl

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu