Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Năm 2013, tiếp tục xử lý “cục máu đông” nợ xấu

27/12/2012 3 phút đọc Hồ Hương
Trong năm 2012, chủ đề “nợ xấu và tái cơ cấu hệ thống ngân hàng” đã thu hút được sự quan tâm của toàn xã hội.
Năm 2013, tiếp tục xử lý “cục máu đông” nợ xấu

Trong năm 2012, chủ đề “nợ xấu và tái cơ cấu hệ thống ngân hàng” đã thu hút được sự quan tâm của toàn xã hội. Bước sang năm 2013, các chuyên gia cho rằng, việc xử lý nợ xấu và thực hiện tái cơ cấu ngân hàng vẫn là nhiệm vụ trọng tâm của nền kinh tế.

Theo ông Lê Xuân Nghĩa - thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia, Ngân hàng Nhà nước trong một thời gian ngắn đã làm được rất nhiều việc. Trong bối cảnh kinh tế quốc tế cũng như trong nước khó khăn, lòng tin của các nhà đầu tư sụt giảm, Việt Nam bị hạ bậc tín nhiệm về môi trường kinh doanh và môi trường đầu tư…thì những mục tiêu đặt ra là đưa lạm phát xuống dưới một con số, ổn định tỷ giá hối đoái, tích cực chống vàng hóa và đô la hóa nền kinh tế… được coi là trọng tâm và chúng ta đã làm được. Đặc biệt, trong năm 2012, đã thực hiện thành công giai đoạn 1 của chương trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng, đó là ổn định tính thanh khoản của hệ thống ngân hàng…

http://dddn.vcmedia.vn/C8cQVIMzocDccccccccccccrfccccc/Image/2012/12/No-xau-gia-tang1342740925-f9b15.jpg

Ông Nghĩa kiến nghị, trong năm 2013, ngân hàng cần tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì kiểm soát lạm phát, bởi vì lạm phát của năm 2012 xuống khá thấp.

Xử lý nợ xấu là nhiệm vụ trọng tâm mà ngân hàng trung ương hoạch định trong chương trình tái cấu trúc hệ thống  ngân hàng của mình. Cụ thể, làm thế nào để phục hồi lại năng lực tài chính các ngân hàng thương mại. Làm sao để DN tiếp cận dễ dàng hơn với vốn ngân hàng. Làm sao để các ngân hàng yếu kém phải được xử lý một các rốt ráo. Ông đưa ra giải pháp, cách các nước thường làm là nếu yếu kém quá mà tự các ngân hàng không sáp nhập được với nhau, thì Chính phủ phải gom họ lại thành một ngân hàng rồi sau đó quốc hữu hóa để thực thi các chính sách tiền tệ một cách ổn định trong giai đoạn chúng ta đang  tái cơ cấu. Sau này khi ngân hàng đó phát triển lên thì có thể lại cổ phần hóa hoặc tư nhân hóa.

Nhắc lại nợ xấu năm 2012, ông Nghĩa cho biết, có những ngân hàng nợ xấu chỉ 2-3% song cũng không ít ngân hàng chỉ số đã lên tới 40% (chủ yếu tập trung ở 5-7 ngân hàng). Con số trích lập dự phòng rủi ro 75.000 tỷ đồng nhưng có những ngân hàng nợ xấu lớn mà không trích lập bằng các đơn vị nhỏ hơn và chỉ nói đến số các nhà băng có nợ xấu lên tới 40%, thì mọi tính toán về xử lý “cục máu đông” này đều trở nên vô nghĩa. Ông Nghĩa đề xuất cần kiểm soát lại hoạt động quản trị rủi ro, doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại, đặc biệt những nhà băng đi lên từ nông thôn.

Chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực nhận định, tốc độ tăng nợ xấu năm nay ở mức kỷ lục, ước cả năm tương đương 2008, khoảng trên 70%. Về lợi nhuận, năm nay đa số các ngân hàng giảm 30-60% và nếu tính sâu hơn, một số ngân hàng nhỏ nợ quá hạn 40% thì không còn lợi nhuận. Năm 2013 sẽ là năm của xử lý nợ xấu, tiếp tục tái cơ cấu, mua bán, sáp nhập doanh nghiệp và ngân hàng, thanh lọc hệ thống.

Hồ Hường (DĐDN) 

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu