Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

EVN trả nợ nghìn tỷ sau khi tăng giá điện?

06/01/2013 2 phút đọc Theo: Đất Việt
Chỉ sau 12 ngày tăng giá điện, EVN đã có khả năng trả nợ cho Tập đoàn dầu khí Quốc gia 2.200 tỷ đồng và khoảng 700 tỷ
EVN trả nợ nghìn tỷ sau khi tăng giá điện?

Chỉ sau 12 ngày tăng giá điện, EVN đã có khả năng trả nợ cho Tập đoàn dầu khí Quốc gia 2.200 tỷ đồng và khoảng 700 tỷ đồng nợ quá hạn. 

Trả lời báo chí, Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Phùng Đình Thực cho biết hiện EVN còn nợ khoảng 9.800 tỷ đồng trong tổng số 12.000 tỷ đồng. "Vẫn còn khó khăn nên EVN hứa khi nào có sẽ trả", ông nói.

Như vậy, EVN đã thanh toán được 2.200 tỷ đồng cho Tập đoàn dầu khí.

Chỉ sau 12 ngày tăng giá điện, EVN đã có khả năng trả nợ hàng nghìn tỷ đồng

Chỉ sau 12 ngày tăng giá điện, EVN đã có khả năng trả nợ hàng nghìn tỷ đồng

Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản (Vinacomin) cũng cho biết đến 26/12/2012, tính cả tiền than và điện, EVN còn nợ quá hạn khoảng 300 tỷ đồng. So với thời điểm đầu năm, số tiền nợ quá hạn đã giảm 700 tỷ đồng.
 
"Trong tổng số tiền nợ quá hạn, tiền than bán cho điện đã được hai bên bàn bạc và có phương án giải quyết vì giá than trước đó bán cho điện còn thấp hơn giá thành. Đối với khoản nợ tiền điện, EVN cũng đã có văn bản lên kế hoạch cho trả nợ", ông nói.
 
Tổng cộng, Tập đoàn Điện lực (EVN) đã trả 2.200 tỷ đồng cho Tập đoàn Dầu khí và khoảng 700 tỷ đồng nợ quá hạn cho Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam. Vậy, vì sao EVN có khả năng để trả nợ hàng nghìn tỷ đồng một cách nhanh chóng như vậy?
 
Ngày 22/12/2012, EVN chính thức tăng giá điện thêm 5%, từ mức 1.369 đồng/kWh lên mức 1.437 đồng/kWh. Giải thích về sự tăng giá điện gần đây, ông Hoàng Văn Tùy, Phó Trưởng Ban Tài chính- kế toán cho biết: là để bù đắp phần chi phí phát điện tăng lên do tăng giá than, tăng giá khí, quyết toán sản lượng vượt bao tiêu khí và bù đắp một phần chênh lệch tỷ giá còn tồn của các năm trước, chưa được tính hết vào giá điện.
 
Trước đó, vào tháng 11/2012, EVN cũng đề xuất đề án phát hành trái phiếu để chi trả khoản nợ tiền điện, mua nhiên liệu từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Than Khoáng sản và một số doanh nghiệp khác.
 
Cùng với đó, EVN xin phép Bộ Tài chính cho hoạch toán trích dự phòng tài chính 3.500 tỷ đồng và lãi kế hoạch còn 100 tỷ đồng.
 
Theo Đất Việt
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu