Khác với chủ trương "nới lỏng" hơn cho doanh nghiệp bất động sản tiếp cận vốn của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, nhiều nhà băng cho biết sẽ hạn chế cấp vốn kinh doanh bất động sản và chứng khoán.

Cụ thể, Nghị quyết 02 của Chính phủ về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu yêu cầu, Chính phủ và các bộ ngành tạo cơ chế thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp bất động sản giải phóng hàng tồn kho và tiếp cận vốn vay. Bản thân NHNN, trong kế hoạch điều hành chính sách tiền tệ năm 2013, cũng nêu rõ năm nay sẽ không khống chế cho vay tiêu dùng, bất động sản.
Về dư nợ tín dụng cho nền kinh tế, hầu hết ngân hàng dự báo tăng trưởng tín dụng năm 2013 sẽ được cải thiện hơn so với con số 8,91% của năm 2012 vào khoảng 10% - 20%. Mục tiêu tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế năm 2013 của Ngân hàng Nhà nước khoảng 12% (đã tính gộp cả tăng trưởng của trái phiếu Chính phủ).
Về lợi nhuận, dù thừa nhận điều kiện kinh tế vĩ mô tiếp tục có những ảnh hưởng bất lợi nhưng trên 90% tổ chức tín dụng vẫn kỳ vọng kết quả kinh doanh năm 2013 sẽ không kém năm 2012. 78% tin lợi nhuận trước thuế của năm 2013 tăng trưởng - chủ yếu dưới 20% - so với năm 2012. Nếu so với thời gian trước năm 2010, đây là mức tăng trưởng lợi nhuận rất khiêm tốn.
Cũng tại cuộc khảo sát này, 90% các tổ chức tín dụng đều tin năm 2013 lạm phát sẽ tiếp tục được kiểm soát ở mức một con số. Tuy nhiên, nỗ lực kiềm chế lạm phát sẽ phụ thuộc khá lớn vào việc ổn định giá các mặt hàng do Nhà nước quản lý.
Trên cơ sở đó, nhiều ngân hàng kỳ vọng lãi suất huy động vốn và cho vay VND giảm, nhiều nhất không quá 2%. Tỷ giá đôla bình quân liên ngân hàng trong năm cũng được cho rằng sẽ ổn định hoặc chỉ tăng nhẹ từ 1%- 3%.