Chiều ngày 5.4, tại cuộc họp báo quý I của tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), trả lời câu hỏi của báo chí về vấn đề PVN tham gia cung ứng điện mùa khô, ông Phùng Đình Thực, chủ tịch PVN cho biết, hiện nay, lượng nước về thấp nên đã huy động nhiều nguồn. Ông Thực cho biết, các nhà máy điện chạy khí, điện gió đã chạy hết công suất.
"Trong trường hợp ngành điện thấy cần thiết phải huy động tổ máy điện chạy dầu chúng tôi cũng sẽ chạy dầu. Hiện nay tập đoàn Điện lực (EVN) vẫn nợ chúng tôi hơn 9.000 tỉ đồng, chưa tính lãi phát sinh, hiện khoản này đã được khoanh nợ để tìm giải pháp xử lý kể cả bằng việc phát hành trái phiếu", ông Thực nói.
Về hoạt động khai thác mỏ, ông Thực cho biết, trong quý tới, PVN sẽ đưa vào khai thác 3-4 mỏ mới trong và ngoài nước. Theo ông Thực, vấn đề hiện nay là phải gia tăng khai thác trữ lượng mới tăng được sản lượng. "Sản lượng khai thác của chúng tôi dự kiến vẫn tăng: năm ngoái khai thác dầu trên 15 triệu tấn, năm nay dự kiến khai thác 16 triệu tấn", ông Thực cho biết.
Theo số liệu của PVN, tổng sản lượng dầu thô trong nước và khai thác ở các mỏ nước ngoài trong năm nay dự kiến sẽ đạt mức khoảng 16 triệu tấn, tương đương 321.000 thùng/ngày. Trong đó, phần lớn sản lượng khai thác ở nước ngoài, chiếm khoảng 25.000-28.000 thùng/ngày, sẽ đến từ một liên doanh với Nga.
Về chủ trương mở rộng, nâng cấp công suất nhà máy Lọc dầu Dung Quất (công suất 6,5 triệu tấn) lên trên 10 triệu tấn/năm, theo ông Phùng Đình Thực, căn cứ theo tình hình thực tế, hiện nay chỉ còn một nhà thầu tham gia nghiên cứu phương án vừa mở rộng, vừa nâng cấp công suất nhà máy. Trong trường hợp không mở rộng được thì sẽ chỉ nâng cấp công suất.
"Nguồn dầu cung cấp từ ỏ Bạch Hổ sẽ hạn chế nên thời gian tới, chúng tôi sẽ phải tìm nguồn dầu thô thay thế, ít nhất tương đương như dầu thô mỏ Bạch Hổ để đáp ứng yêu cầu, hiệu quả sản xuất của nhà máy", ông Thực cho biết thêm.
Tại cuộc họp báo, lãnh đạo PVN cũng cho biết, năm 2012, số lượng xăng dầu tạm nhập tái xuất qua Lào là 3200 m3.Theo ông Thực, hiện nay, việc kinh doanh, xuất khẩu xăng dầu sang Lào của PVN vẫn có lãi do giá xăng, dầu tại Lào hoàn toàn thả nổi theo thị trường nên trong thời gian tới, PVN dự kiến tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh này.
Tại cuộc họp báo, ông Phùng Đình Thực cũng cho biết, PVN sẽ rút vốn từ tổng công ty Tài chính Dầu khí (PVFC)-đơn vị trực thuộc PVN. Hiện nay, các bên đang chuẩn bị các hoạt động sáp nhập PVFC và ngân hàng Phương Tây. Đề án sáp nhập 2 đơn vị sẽ được trình lên Ngân hàng Nhà nước và bộ Tài chính, sau đó mới đưa ra lấy ý kiến tại đại hội cổ đông của 2 đơn vị này.
Về hoạt động đầu tư ra nước ngoài của PVN, hiện nay, tổng giá trị vốn đầu tư của PVN ra nước ngoài đã đạt trên 1 tỉ USD. Theo thông tin từ PVN việc phát triển mỏ dầu nặng ở Venezuela của PetroVietnam đang diễn ra với tốc độ chậm chạp. Dự án này sẽ không đạt mục tiêu sản lượng 50.000 thùng/ngày vào năm tới, mặc dù đã có dầu chảy ra từ một vài trong số các giếng khoan thử nghiệm.
Mạnh Quân (SGTT)
