Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Cháy nổ, dân đua nhau nhảy chung cư

28/04/2013 9 phút đọc Tổng hợp: Hoàng Anh
TP.Hà Nội gỡ rối việc cấp sổ đỏ cho chung cư mini, giá nhà ở xã hội ở TP.HCM không quá 11 triệu đồng, công bố 8 đối
Cháy nổ, dân đua nhau nhảy chung cư

TP.Hà Nội gỡ rối việc cấp sổ đỏ cho chung cư mini, giá nhà ở xã hội ở TP.HCM không quá 11 triệu đồng, công bố 8 đối tượng được ưu tiên thuê mua nhà ở xã hội… là những tin BĐS đáng chú ý nhất tuần qua.

TP.HCM: Giá nhà xã hội không quá 11 triệu/m2 

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, tính đến đầu tháng 4/2013, Sở đã nhận cho 10/20 dự án căn hộ thương mại xin chuyển đổi sang nhà ở xã hội. Với 10 dự án còn lại, Sở Xây dựng đang xem xét dựa trên khả năng tài chính của chủ đầu tư. Sở Xây dựng TP.HCM cũng cho biết những dự án trong quy hoạch diện tích có 30ha sẽ không được chuyển đổi sang nhà ở xã hội.
 

nhà ở xã hội, nhà chung cư, căn hộ, mua nhà, thuê nhà, khu đô thị mới, Bộ Xây dựng 

Trong khi đó, theo UBND TP.HCM, tính đến giữa tháng 4/2013, thành phố đã nhận được gần 800 đơn của các đối tượng có nhu cầu mua nhà ở xã hội là cán bộ công chức, lực lượng vũ trang, công nhân của hơn 50 đơn vị trên toàn thành phố.
 

Tuy nhiên, trước mắt, trong năm 2013, TP.HCM sẽ triển khai 3 đợt bán, cho thuê khoảng 4.000 căn hộ. Trong đợt 1 này, UBND thành phố đã xét duyệt 113 hồ sơ được mua nhà với giá 11 triệu đồng/m2 tại chung cư 157/R8 Tô Hiến Thành, Q.10 do Công ty Resco làm chủ đầu tư và dự kiến sẽ ký kết bàn giao nhà ở xã hội lần đầu tiên vào ngày 30/4. Đợt 2 dự kiến sẽ bàn giao 200 căn hộ tại quận Tân Bình vào cuối tháng 5/2013.

Về giá bán căn hộ thuộc diện ưu tiên, TP.HCM sẽ lấy giá thành tại dự án nhà ở xã hội 157/R8 Tô Hiến Thành đã hoàn thành (khoảng 11 triệu đồng/m2) làm giá tối đa cho các dự án chuyển đổi.

Chỉ có ở chung cư Hà Nội: Cháy nổ, dân nhảy ban công
 

nhà ở xã hội, nhà chung cư, căn hộ, mua nhà, thuê nhà, khu đô thị mới, Bộ Xây dựng 

Nhiều năm nay, gần 50 hộ dân sống tại tòa nhà N09 (Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội) do công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 36 (Handico 36) làm xây dựng và quản lý luôn phải nươm nớp lo sợ mất an toàn vì đường thoát hiểm bị xây bịt kín.

Cụ thể, công ty 36 đã xây dựng trái pháp luật trụ sở công ty tại tầng 10, chiếm dụng 2/3 diện tích tầng 1 mà theo thiết kế đã được phê duyệt là chỗ để xe của dân cư để cho Ngân hàng thuê và bịt lối thoát hiểm của chung cư.

Gần 1 năm nay, sau khi Ngân hàng không còn thuê tầng 1 nữa, Công ty 36 lại tiếp tục chiếm dụng để chuyển trụ sở công ty từ tầng 10 (cơi nới) xuống tầng 1.

Không những vậy, Handico 36 còn xây một bức tường ngăn tầng một của tòa nhà thành 2 phần khiến cư dân phải đi lối cửa sau. Nguy hiểm hơn, chính bức tường này đã bịt kín đường người dân thoát hiểm ra phía trước tòa nhà.

Hiện một số hạng mục công trình đang xuống cấp nghiêm trọng như cột, hàng rào, bể nước, khu vực hộp kỹ thuật, thang máy, nhà để xe,… 

“Từ khi dọn đến ở chưa từng xảy ra cháy nổ. Nhưng nếu sự cố xảy ra, cư dân khó lòng thoát hiểm vì cửa đường thoát hiểm luôn đóng chặt, khóa đã han rỉ, có chìa khóa cũng chưa chắc đã mở được. Lối thoát duy nhất là đường đi ra đi vào thường ngày hoặc… nhảy từ ban công xuống”, một người dân cho biết.

Chung cư mini sẽ chung nhau 'sổ đỏ' Ngày 24/4/2013, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 13 quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài trên địa bàn thành phố.

nhà ở xã hội, nhà chung cư, căn hộ, mua nhà, thuê nhà, khu đô thị mới, Bộ Xây dựng 

Theo Quyết định số 13, chung cư mini là nhà ở do hộ gia đình, cá nhân xây dựng có từ hai tầng trở lên mà tại mỗi tầng có từ 2 căn hộ trở lên được thiết kế, xây dựng theo kiểu khép kín, diện tích tối thiểu là 30m2 và đáp ứng các quy định về nhà chung cư theo quy định tại Điều 70 Luật Nhà ở.

Chung cư mini phải được xây dựng theo Giấy phép xây dựng được cấp có thẩm quyền cấp, đảm bảo quy chuẩn, quy chuẩn xây dựng theo quy hoạch 1/500 được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì được cấp Giấy chứng nhận với hình thức sử dụng đất là sử dụng chung.
 

Trường hợp xây dựng không có Giấy phép xây dựng, thì hộ gia đình, cá nhân không được cấp Giấy chứng nhận.

Công chức được giảm tiền mua nhà ở xã hội

Theo quy định tại Nghị định số 34/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, mỗi năm công tác, người mua nhà được giảm tương ứng với 0,69 lần mức lương tối thiểu.
 
Ngoài các đối tượng chính sách, cán bộ, công chức, viên chức cũng được giảm tiền mua nhà. Theo đó, mỗi năm công tác, người mua nhà được giảm tương ứng với 0,69 lần mức lương tối thiểu. Trường hợp người mua nhà ở có thời gian làm việc trong lực lượng vũ trang, mỗi năm công tác được giảm số tiền tương ứng bằng 1,24 lần mức lương tối thiểu.
 

nhà ở xã hội, nhà chung cư, căn hộ, mua nhà, thuê nhà, khu đô thị mới, Bộ Xây dựng 

8 đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hộiTheo Nghị định 34/2013/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, có 8 đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước.

Cụ thể có 8 đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước gồm:

1- Người có công với cách mạng quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

2- Cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, sự nghiệp, cơ quan Đảng và đoàn thể hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

3- Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

4- Công nhân làm việc tại khu công nghiệp, cụm khu công nghiệp và các cơ sở sản xuất, dịch vụ ngoài khu công nghiệp.

5- Người thu nhập thấp, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở tại khu vực đô thị. Trong đó, người thu nhập thấp là người không thuộc diện phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.
 
6- Người khuyết tật, người già cô đơn và các đối tượng đặc biệt có khó khăn về nhà ở tại khu vực đô thị. Trường hợp là người khuyết tật, người già cô đơn không nơi nương tựa, không có thu nhập thì được bố trí ở tại các trung tâm bảo trợ xã hội của Nhà nước.

7- Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ khi hết tiêu chuẩn được thuê nhà ở công vụ.

8- Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện tái định cư mà chưa được bố trí đất ở hoặc nhà ở tái định cư.

Thuê mua nhà ở xã hội phải thanh toán ngay lần đầu 20% giá trị nhà ở.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 6/6/2013.

Bộ Công thương gỡ rối bằng ... hàng cấm nhập khẩuGặp nhiều vấn đề khó khăn về nhiên liệu trong quá trình sản xuất, do nguồn nguyên liệu chủ yếu được sử dụng là dầu DO nhưng giá lại cao nên Công ty cổ phần Kính nổi Chu Lai – INDEVCO (Cty Chu Lai) (Quảng Nam) đã có ý kiến xin được nhập khẩu lốp cao su đã qua sử dụng làm nguyên liệu cho Nhà máy xử lý phế thải tạo ra nhiên liệu phục vụ sản xuất kính của nhà máy.

nhà ở xã hội, nhà chung cư, căn hộ, mua nhà, thuê nhà, khu đô thị mới, Bộ Xây dựng 

Theo đó, ngày 15/3/2013 Bộ Công Thương đã có văn bản số 2200/BCT-CNNg gửi Bộ Xây dựng về việc tháo gỡ khó khăn về nhiên liệu cho nhà máy sản xuất kính Chu Lai. Trong đó, chủ trương cho phép Cty được nhập khẩu lốp cao su đã qua sử dụng dùng làm nguyên liệu cho Nhà máy xử lý phế thải tạo ra nhiên liệu phục vụ sản xuất kính của nhà máy kính nổi Chu Lai.

Xem xét dựa trên dự thảo của Bộ Công thương, Bộ Xây dựng đưa kết luận đồng ý về chủ trương cho phép Công ty được nhập khẩu lốp cao su đã qua sử dụng dùng làm nguyên liệu cho Nhà máy xử lý phế thải tạo ra nhiên liệu phục vụ sản xuất kính của nhà máy kính nổi Chu Lai với khối lượng hạn chế.

Hoàng Anh(tổng hợp)Vietnamnet

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu