Lần đầu tiên đăng đàn tại kỳ họp Quốc hội lần này, nhà sử học Dương Trung Quốc đã nói về một thứ “não trạng chung” là dè chừng, cảnh giác với doanh nghiệp - thay vì phải tin tưởng họ.

Đại biểu QH Dương Trung Quốc.
Trong phiên thảo luận Luật Thu nhập doanh nghiệp, hạn mức chi phí này là chủ đề hầu hết các ý kiến đều nhắc đến theo hướng cần phải bỏ hẳn. Bấm nút phát biểu gần cuối phiên thảo luận, ông Dương Trung Quốc nhắc đến câu chuyện các vị ĐBQH đòi hỏi cần sớm có lộ trình xóa bỏ mức khống chế này để hội nhập thế giới, trong khi không bàn về bản chất mức khống chế 15%.
Theo nhà sử học, mức khống chế 15% như chỉ “dành cho các DN sơ sinh”. Và vì thế, việc nâng mức khống chế từ 10 lên 15% “chỉ có 1 sự thay đổi là biến tiêu chuẩn sơ sinh trở thành (tiêu chuẩn) của người trưởng thành”. Vài năm mới nới thêm vài % mức khống chế, nhà sử học tính toán rằng phải “68 năm nữa mới hoàn thành 100% hội nhập. Tôi sợ khi đó không còn DN VN nữa”- ông nói. Chúng ta nói hội nhập với thế giới, trong khi đó, giờ chỉ còn Việt Nam và Trung Quốc là giữ khống chế loại khoản chi này. Nhưng ngay cả thế, TQ là thị trường lớn, có truyền thống về kinh tế cũng đã tính theo doanh thu.
Ông Quốc đặt câu hỏi: Tại sao không phải là 15-20% hoặc hơn nữa, thay vì 10-15%? Và ông kết luận: Chúng ta đang có ''não trạng chung'' là dè chừng cảnh giác với DN chứ không tin DN, không thấy rằng DN phát triển mới tạo ra sức mạnh cho nền kinh tế.
Nhắc lại chuyện các DN đang phải cạnh tranh không bình đẳng trên chính đất nước mình, ông Dương Trung Quốc nhấn mạnh chi phí cho quảng cáo, khuyến mãi “là một khoản đầu tư chứ không vứt đi đâu cả. Nhà nước cũng vẫn thu được thuế qua các hoạt động đó” và phải “nhìn như vậy chúng ta mới thoát ra khỏi sự dè dặt, để 4 năm nữa khỏi phải sửa luật để nhích lên vài %”. Nguồn thu bền vững của NN cũng là sự phát triển của DN - ông nói.
ĐBQH - doanh nhân Mai Hữu Tín trước đó cũng khẳng định, nếu giữ mức khống chế loại chi phí này ở mức 10-15% như dự thảo cũng có nghĩa là “DN sẽ bị trói tay trong cạnh tranh”.