Theo EVN, trong tháng 7, Tổng công ty này đã được VDB cho vay gần 1.400 tỷ đồng, Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank cung cấp tín dụng 14.500 tỷ đồng, Bộ Tài chính bảo lãnh vay 6.200 tỷ đồng và Bộ Công thương thẩm định kế hoạch phát hành 10.000 tỷ đồng trái phiếu.Tổng cộng, EVN được rót 22.100 tỷ đồng và 10.000 tỷ trái phiếu, chưa kể khoản thu nghìn tỷ từ đợt tăng giá điện 1/8 vừa qua.

EVN đã được vay ưu đãi 22.100 tỷ đồng và 10.000 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 7, nhưng vẫn tăng giá điện vào tháng 8.
Nguồn tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, trong tháng 7, công tác thu xếp vốn của tập đoàn đạt nhiều khả quan.
Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt để Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) cho EVN vay vốn bổ sung dự án Thủy điện Đồng Nai 3 (421 tỷ đồng), Thủy điện Bản Vẽ (449 tỷ đồng) và Thủy điện An Khê – KaNak (498 tỷ đồng).
Ngoài ra, ngày 10/7/2013, EVN đã ký hợp đồng tín dụng với 4 ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), TMCP Công thương Việt Nam (Viettinbank), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) khoản vay 14.500 tỷ đồng cho dự án Thủy điện Lai Châu.
Đối với khoản vay 6.200 tỷ đồng đối ứng cho dự án Nhiệt điện Duyên Hải 3, Chính phủ đã có văn bản chấp thuận đề nghị của Bộ Tài chính về bảo lãnh cho khoản vay này, và đang chờ Bộ Tài chính phát hành bảo lãnh.
Ngoài ra, Viettinbank cũng đã ký hợp đồng tín dụng bổ sung 400 tỷ đồng cho dự án Thủy điện Bản Vẽ và đang thực hiện giải ngân.
Do điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư nên dự án tiếp tục thiếu vốn, EVN đề nghị Viettinbank cho vay bổ sung thêm 610 tỷ đồng. Khoản vay 170 triệu USD dự án Cảng Duyên Hải, các ngân hàng đang hoàn tất thủ tục phê duyệt cuối cùng trước khi ký hợp đồng.
EVN cũng cho biết, Bộ Công Thương đang thẩm định kế hoạch phát hành trái phiếu 10.000 tỷ đồng.
Trong một diễn biến khác, theo ông Đinh Quang Tri- Phó tổng giám đốc EVN, với mức tăng giá điện từ ngày 1/8, dự kiến EVN sẽ tăng thu thêm 3.000 - 4.000 tỷ đồng trong năm 2013.
Bên cạnh đó, theo ông Đặng Huy Cường, Cục trưởng Cục điều tiết điện lực, Bộ Công thương, EVN đang nợ Tổng công ty khí quốc gia một khoản nợ trên 3.000 tỷ đồng. Do chưa thu xếp được nguồn tiền để trả nên buộc phải quyết định tăng giá điện.
"Điện là ngành độc quyền nên mỗi lần giá điện tăng đều gây bức xúc. EVN luôn nói tăng giá là để bù lỗ, thu hút đầu tư vào ngành điện, nhưng thử hỏi chi phí vận hành điện đã tốt chưa, sử dụng nguyên liệu đã hợp lý chưa, với những khoản chi và đầu tư bất hợp lý rồi lỗ mà bắt người tiêu dùng gánh thì quá phi lý"- TS. Ngô Trí Long, Nguyên Viện trưởng Viện Thị trường giá cả (Bộ Tài chính) bức xúc.
Thụy Miên (Tổng hợp)Đất Việt