Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Bắt đầu dự án 27tỷ USD, "ông lớn" PVN còn phản đối?

12/08/2013 5 phút đọc Thụy Miên
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, ngày 15/8, chủ đầu tư là Tập đoàn Dầu khí Thái Lan (PTT) cùng với UBND tỉnh Bình
Bắt đầu dự án 27tỷ USD, "ông lớn" PVN còn phản đối?

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, ngày 15/8, chủ đầu tư là Tập đoàn Dầu khí Thái Lan (PTT) cùng với UBND tỉnh Bình Định sẽ họp báo công bố các nhà thầu và khởi động Dự án tổ hợp lọc hóa dầu Nhơn Hội.

Sáng 11/8, tại Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã diễn ra buổi tọa đàm chủ đề “Bình Định đột phá trong thu hút đầu tư”, trong đó trao đổi các vấn đề cụ thể về Dự án tổ hợp lọc hóa dầu Nhơn Hội, vốn đầu tư 27 tỷ USD cũng như định hướng quy hoạch, tiến độ phát triển hạ tầng Khu kinh tế Nhơn Hội; những ưu đãi đối với nhà đầu tư nước ngoài; chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu lao động của các dự án đầu tư nước ngoài.

Các chuyên gia tập trung phân tích năng lực tài chính của Tập đoàn Dầu khí Thái Lan (PTT), đơn vị chủ đầu tư dự án tổ hợp Lọc hóa dầu Nhơn Hội, tính khả thi của dự án này.

 Mặc cho PVN phản đối, dự án lọc dầu Nhơn Hội vẫn chính thức được khởi động.

Mặc cho PVN phản đối, Dự án lọc dầu Nhơn Hội vẫn chính thức được khởi động.

Bà Trần Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết, vào ngày 15/8, chủ đầu tư là Tập đoàn Dầu khí Thái Lan cùng với UBND tỉnh Bình Định sẽ họp báo công bố các nhà thầu tư vấn quốc tế được chọn ở các lĩnh vực Tài chính, thị trường và công nghệ; đồng thời thông báo khởi động lập Dự án tổ hợp lọc hóa dầu Nhơn Hội.

Trước đó, Bộ Công thương đã có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ bổ sung dự án vào quy hoạch dầu khí đến năm 2015.

Sau đó, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng đã ký văn bản giao UBND tỉnh Bình Định hướng dẫn nhà đầu tư lập dự án đầu tư, giao cho Bộ Công thương chủ trì xem xét đánh giá hiệu quả, tính khả thi của dự án.

Hoàng tử độc quyền

Trong khi UBND tỉnh Bình Định đang ráo riết trao đổi với nhà đầu tư để xúc tiến Dự án nhà máy lọc hóa dầu Nhơn Hội trị giá khoảng 27 tỉ USD thì Tập đoàn Dầu khí quốc gia VN (PVN) quyết liệt phản đối.

Theo PVN, quy hoạch phát triển ngành dầu khí đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025 (trên cơ sở dự báo để đảm bảo cung ứng đủ cho nhu cầu của VN đến năm 2025 và các năm tiếp theo) không có Dự án lọc dầu Nhơn Hội.

Dự án Nhơn Hội, theo PVN, lại rất gần các điểm như Vũng Rô, Vân Phong, Dung Quất - nơi đã được quy hoạch xây dựng nhà máy lọc dầu.

Từ thực tế triển khai các dự án lọc dầu mà PVN là chủ đầu tư và tham gia góp vốn hiện nay, PVN cho rằng để xây dựng và sản xuất kinh doanh có hiệu quả, dự án lọc dầu sẽ cần sự hỗ trợ, ưu đãi lớn từ Chính phủ về thuế, cơ sở hạ tầng, chuyển đổi ngoại tệ.

Tuy nhiên, báo cáo đầu tư Dự án lọc dầu Nhơn Hội lại chưa đánh giá đầy đủ một số yếu tố quan trọng, như: khả năng cung ứng nguồn dầu thô ổn định, dài hạn, các đối tác cụ thể góp vốn đầu tư, năng lực tài chính, phương án thu xếp vốn và các yêu cầu phải có từ nước chủ nhà.

Đặc biệt, dù PTT đã đưa định hướng một phần sản phẩm của nhà máy lọc dầu Nhơn Hội sẽ xuất khẩu nhưng PVN vẫn cho biết tập đoàn này đã đầu tư Dung Quất, đang đầu tư nhà máy lọc dầu Nghi Sơn (Thanh Hóa), tổ hợp lọc hóa dầu miền Nam và đang tiếp tục nghiên cứu đầu tư nhà máy lọc dầu Long Sơn với mục tiêu đến năm 2025 sẽ vận hành ba trung tâm hóa dầu tại VN.

PVN còn nêu đang phải bao tiêu sản phẩm cho Dung Quất, sắp tới là Nghi Sơn. Nên theo PVN, nếu bổ sung nhà máy lọc dầu Nhơn Hội sẽ tạo nguy cơ thừa nguồn cung với thị trường nội địa, ảnh hưởng đến khả năng bao tiêu của PVN và giảm hiệu quả sử dụng vốn nhà nước tại nhà máy lọc dầu Dung Quất, Nghi Sơn...

Từ đó, PVN đề nghị Bộ Công thương “không ủng hộ chủ trương xây dựng tổ hợp lọc hóa dầu ở Khu kinh tế Nhơn Hội để tránh tình trạng mất cân bằng cung cầu”.

Trước phản ứng trên của PVN, TS. Lê Đăng Doanh cho rằng, việc PVN phản đối dự án lọc hóa dầu Nhơn Hôi cũng là điều hết sức bình thường, vì hiện PVN giống như một “hoàng tử” đang có một vườn cấm riêng, trong đó “hoàng tử” tự săn bắt, muốn làm gì thì làm, giờ tự dưng lại có người khác đến săn bắt cùng, nên không thích là đúng rồi.

Hơn nữa, nếu dự án khủng này được xây dựng thì sẽ cạnh tranh trực tiếp với PVN, nên PVN không ủng hộ dự án là điều hết sức bình thường.

Thụy Miên (Đất Việt)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu