Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Các công ty vàng teo tóp vì chính sách

23/08/2013 4 phút đọc Phương Nguyễn
Sau hơn 1 năm Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý thị trường vàng có hiệu lực, nhiều công ty kinh doanh vàng đang gặp khó
Các công ty vàng teo tóp vì chính sách

Sau hơn 1 năm Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý thị trường vàng có hiệu lực, nhiều công ty kinh doanh vàng đang gặp khó và đã thu hẹp hoạt động, việc mua bán nữ trang ngày càng giảm sút.

Nhiều doanh nghiệp quay quắt khi Nghị định 24 siết việc kinh doanh vàng miếng

Nhiều doanh nghiệp quay quắt khi Nghị định 24 siết việc kinh doanh vàng miếng Minh chứng cho điều này là Công ty Vàng bạc đá quý Phương Nam (NJC) đã tổ chức họp đại hội đồng cổ đông để thông qua việc chuyển đổi mô hình công ty cổ phần thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Ban lãnh đạo công ty đưa ra lý do là để tinh gọn bộ máy, tiết giảm chi phí khi chính sách của nhà nước về kinh doanh vàng miếng thay đổi, khiến NJC gặp khó khăn.

Đại diện một công ty kinh doanh vàng lớn cũng chia sẻ, khó khăn đang đeo bám công ty khi mà hoạt động kinh doanh vàng miếng bị thu hẹp, các đầu mối mua vàng từ công ty từ trước đã giảm đi rất nhiều sau khi các cửa hàng vàng nhỏ không còn được kinh doanh vàng miếng.

"Trong khi đó, tiêu thụ nữ trang đã sụt giảm hẳn từ vài năm trở lại đây khi giá vàng lên cao. Hiện tại, công ty đã phải giảm lương, thưởng của cán bộ công nhân viên, và có thể tiến tới giảm nhân sự", vị này nói.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Agribank, ông Nguyễn Thanh Trúc, Tổng giám đốc cho biết trong 6 tháng đầu năm công ty có lãi, nhưng rất ít, chủ yếu là do chuyển đổi vàng miếng AAA thành SJC nên có được khoản chênh lệch. Trong khi đó, lãi từ việc mua vàng qua đấu thầu và bán ra thị trường không lãi bao nhiêu.

Theo ông Trúc, công ty đang tìm cách chuyển hướng kinh doanh khi vàng miếng không còn mang lại lợi nhuận và Ngân hàng Agribank cũng đang có chủ trương thoái vốn tại công ty này.

Bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng xác nhận, vàng miếng là mảng kinh doanh khó dự đoán do tính nhạy cảm cao với các chính sách vĩ mô. Trong năm qua, với chủ trương quản lý thắt chặt hoạt động sản xuất và kinh doanh vàng miếng, người dân hoang mang về sở hữu vàng miếng khiến nhu cầu đầu tư kinh doanh giảm.

Doanh nghiệp kiến nghị được huy động, cho vay vàngÔng Đinh Nho Bảng, Phó chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam cũng xác nhận trong thời gian qua, đa phần các doanh nghiệp trong hiệp hội đều gặp khó, chỉ vài doanh nghiệp trong số 100 doanh nghiệp kinh doanh vàng vẫn làm ăn được, còn đa phần đang chống chọi để tồn tại bằng cách thu hẹp kinh doanh.

Hiệp hội Kinh doanh vàng cũng đang chuẩn bị kiến nghị lên Ngân hàng Nhà nước để thay đổi một số điểm trong Nghị định 24/2012/NĐ-CP để được huy động và cho vay vàng, nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Theo kiến nghị này thì các doanh nghiệp muốn được tiếp tục huy động và cho vay vàng, vì đây là nhu cầu tất yếu của doanh nghiệp và “các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng trong nước không phải là định chế tài chính nên không có vốn tiền và vàng đủ lớn để thao túng thị trường như các tổ chức tín dụng”.

Kiến nghị cũng cho rằng hiện NHNN chỉ mới ban hành quy định ngăn cấm tổ chức tín dụng huy động và cho vay kinh doanh vàng chứ chưa đề cập tới đối tượng doanh nghiệp.

Mặt khác, doanh nghiệp vẫn hoạt động dưới sự điều chỉnh của các luật hiện hành khác như Luật Doanh nghiệp, Bộ luật Dân sự, Luật Thương mại - theo đó hoạt động vay và cho vay vàng với các đối tượng không phải tổ chức tín dụng hoàn toàn được thừa nhận.

Đồng thời hiệp hội cũng kiến nghị điều chỉnh sự quản lý nhà nước theo hướng chỉ tập trung quản lý nghiệp vụ kinh doanh vàng miếng của các doanh nghiệp đã được cấp giấy phép, xoá bỏ cơ chế giấy phép con (cấp phép các địa điểm kinh doanh vàng miếng), phù hợp với tiến trình cải cách thủ tục hành chính và tạo sự chủ động cho doanh nghiệp.

Phương Nguyên (Lược theo TBKTSG)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu