Vinaconex Xuân Mai “méo mặt” vì khách đòi trả lại nhà, thuê người Pháp tư vấn quy hoạch vùng Thủ đô Hà Nội, Đà Nẵng thu hồi dự án nằm trong khu “đất vàng”, nới điều kiện cho người nước ngoài mua nhà… là những tin BĐS nóng tuần qua.
Vinaconex Xuân Mai “méo mặt” vì khách đòi trả lại nhà Dù đã hoàn thành và bàn giao nhà từ tháng 12/2012, nhưng nhiều người mua nhà tại Dự án nhà thu nhập thấp Kiến Hưng do CTCP Bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai làm chủ đầu tư vẫn chưa đến nhận nhà, thậm chí có nhiều người nộp đơn xin trả lại.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Đa, Phó tổng giám đốc Vinaconex Xuân Mai cho biết, đến thời điểm này, đã có 5 trường hợp xin trả nhà đã được chủ đầu tư chấp thuận. Trong khi vẫn còn khoảng gần 120 người mua chưa chịu nộp tiền và nhận bàn giao nhà.
Để thúc giục khách mua nhà đến nhận, từ nhiều tháng nay, các cán bộ của Vinaconex Xuân Mai đã nhiều lần đến tận nhà từng khách hàng để thuyết phục, song người mua vẫn không mấy mặn mà.
Thuê người Pháp tư vấn quy hoạch vùng Thủ đô Hà NộiNgày 30/8, tại Hà Nội, Viện Kiến trúc Quy hoạch đô thị và nông thôn (VIAP) ký kết hợp đồng tư vấn quốc tế tham gia đồ án quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội với Viện Quy hoạch phát triển đô thị vùng Ile de France (IAU-IdF).
Theo nội dung hợp đồng ký kết giữa hai bên, Viện Quy hoạch phát triển đô thị vùng IAU-IdF sẽ thực hiện các nhiệm vụ dự báo phát triển; định hướng quy hoạch giao thông vùng; phối hợp với VIAP nghiên cứu, đề xuất ý tưởng định hướng phát triển không gian vùng thủ đô Hà Nội, rà soát, góp ý một số nội dung liên quan bảo đảm phù hợp với dự báo phát triển và định hướng quy hoạch giao thông vùng.

Ông Francois Dugeny, Viện trưởng IAU-IdF, khẳng định các chuyên gia Pháp không chỉ chú trọng đến vấn đề được giao mà còn mở rộng, chú trọng các vấn đề về phát triển kinh tế, phát triển xã hội và vấn đề về môi trường. Viện IAU-IdF đã tham gia nhiều quy hoạch vùng tại các đô thị trên thế giới, sẵn sàng huy động các chuyên gia kinh nghiệm và năng lực để làm quy hoạch vùng Thủ đô Hà Nội.
Biệt thự cổ Hà Nội sẽ được rà soát, thẩm địnhUBND TP Hà Nội vừa yêu cầu giám đốc các Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở VH_TT&DL khẩn trương rà soát, đánh giá, thẩm định danh mục biệt thự xây dựng trước 1954.

Việc tiến hành thẩm định, đánh giá các biệt thự cổ nhằm đưa vào quản lý theo đề án bảo tồn biệt thự cổ ở Hà Nội. Trước mắt, UBND thành phố Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì cùng Sở Quy hoạch Kiến trúc căn cứ các tiêu chí về: giá trị lịch sử, văn hóa, chính trị; nghệ thuật kiến trúc; cảnh quan đô thị; tính nguyên bản; về công năng, sở hữu…
Để đánh giá, UBND thành phố Hà Nội đã phân loại đạt hiệu quả, thành lập hội đồng thẩm định cấp thành phố. Bên cạnh đó UBND thành phố cũng đã quyết định lập 3 tổ công tác để rà soát, kiểm đếm toàn bộ biệt thự xây dựng trước năm 1954, trình hội đồng thẩm định danh mục các biệt thự cần bảo tồn, tôn tạo.
Đà Nẵng: Thu hồi dự án nằm trong khu “đất vàng”Chiều 4-9, UBND TP Đà Nẵng cho biết ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP, đã thống nhất chủ trương thu hồi dự án Công viên công cộng và bãi đỗ xe ngầm Viễn Đông do Công ty Cổ phần Địa ốc Viễn Đông làm chủ đầu tư tại khu tứ diện đường Nguyễn Chí Thanh - Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Yên Bái (quận Hải Châu).

Ông Tuấn yêu cầu Sở TN&MT thực hiện thủ tục thu hồi khu đất nêu trên và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất để tổ chức kêu gọi nhà đầu tư mới có năng lực để thực hiện dự án. Trước đó, ngày 21-8, Phòng Quản lý Đô thị thuộc Văn phòng UBND TP Đà Nẵng đã có tờ trình đề nghị TP thu hồi dự án này.
Được biết dự án Công viên công cộng và bãi đỗ xe ngầm Viễn Đông được TP Đà Nẵng giao đất nằm giữa trung tâm TP trong khu “đất vàng” thuộc dự án tháp đôi Viễn Đông Meridian Towers cao nhất miền Trung với 48 tầng nổi có tổng vốn đầu tư 180 triệu USD (giá thời điểm 2007-2008).
Nới điều kiện cho người nước ngoài mua nhà để thu hút FDIChính phủ sẽ xem xét mở rộng đối tượng người nước ngoài sở hữu bất động sản, nới lỏng điều kiện, đơn giản thủ tục mua và sở hữu chung cư, nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài.

(Ảnh: VNE)
Thủ tướng vừa ký ban hành Nghị quyết về định hướng nâng cao hiệu quả thu hút, sử dụng và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài. Theo đó, trong quý IV năm nay Bộ Kế hoạch và Đầu tư được yêu cầu trình Chính phủ việc xây dựng hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài và danh mục quốc gia có các dự án kêu gọi đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.
Cùng với đó, Chính phủ sẽ xem xét mở rộng đối tượng người nước ngoài sở hữu bất động sản, nới lỏng điều kiện và đơn giản thủ tục mua và sở hữu chung cư, nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài, cho phép nhà đầu tư nước ngoài được mua chung cư, nhà ở phù hợp với thời hạn dự án tại Việt Nam.
TP. HCM còn hơn 12.000 căn hộ tồn khoĐến thời điểm này, trên địa bàn Thành phố vẫn còn tồn kho khoảng 12.447 (trên tổng số 14.490 căn hộ được thống kê), với giá trị tồn kho khoảng 22.246 tỷ đồng.
Trong đó, có 3.935 căn chung cư đã hoàn thành; 8.512 căn chung cư đang xây dựng dở dang.
Theo thống kê, trên địa bàn Thành phố hiện có 1.375 dự án phát triển nhà ở với tổng diện tích gần 9.313 ha. Trong đó, 152 dự án đang xây dựng với diện tích đất 874,24 ha; 399 dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng với diện tích 1.500 ha.
Đặc biệt, có 78 dự án đã bị thu hồi hoặc hủy bỏ chủ trương đầu tư với gần 1.053 ha, và 545 dự án với hơn 5.201 ha đang phải ngừng triển khai đầu tư xây dựng.
Hoàng Anh (tổng hợp)Vietnamnet