Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

“Kinh tế Việt Nam khó khăn thật, nhưng không đến mức u ám”

28/09/2013 4 phút đọc
Sáng ngày 27.9, trong buổi thảo luận cuối cùng tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2013, nhiều khó khăn nội tại của nền kinh tế
“Kinh tế Việt Nam khó khăn thật, nhưng không đến mức u ám”

Sáng ngày 27.9, trong buổi thảo luận cuối cùng tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2013, nhiều khó khăn nội tại của nền kinh tế VN được các chuyên gia tiếp tục đưa ra phân tích. Khó khăn – đó là nhận định chung, tuy nhiên, nhìn nhận một cách sòng phẳng thì không đến mức u ám.

Nhìn chung là khó Trong sáng ngày 27.9, Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2013 tiếp tục nóng trong buổi thảo luận, các chuyên gia tại diễn đàn cũng đã nêu ra những khó khăn, tồn tại đang nổi lên như: 4 chỉ tiêu tăng trưởng, tỉ lệ vốn đầu tư toàn xã hội, việc làm đang gặp khó khăn. Ngoài ra, các doanh nghiệp rơi vào tình trạng khó khăn chưa lối thoát. Bên cạnh đó, thể chế cũng là rào cản lớn đối với DN trong việc tiếp cận các nguồn lực, tiếp cận thị trường...

Dự báo sắp tới, các chuyên gia cũng cho rằng hai năm còn lại của kế  hoạch 5 năm khó đạt được chỉ tiêu tăng trưởng bình quân. Điều này đồng nghĩa với việc sự  phục hồi tăng trưởng kinh tế VN có, nhưng sẽ  chậm lại.

Những vấn đề lớn như bội chi ngân sách vẫn còn cao, thị trường vốn chưa phát triển, vốn đầu tư cho nền kinh tế chủ yếu vẫn dựa vào vốn tín dụng của hệ thống ngân hàng. Cùng với đó, việc nâng cao tính minh bạch của DN, xử lý nợ xấu, tình trạng đầu tư dàn trải…vẫn sẽ là những vấn đề lớn cần nhiều nỗ lực kể cả chính sách, điều hành trong những năm tới.

…nhưng không đến mức u ám“Kinh tế VN đúng là khó khăn thật, nhưng không đến mức chúng ta không làm gì được trong 9 tháng qua, hay những năm vừa qua”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân – phát biểu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: Đăng Khoa.

Phó Chủ  tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, hiện nay, vấn đề đầu tư công, đầu tư trong lĩnh vực tư nhân đều rất quan trọng, nhưng không thể nói đầu tư công là tốn kém hơn. Đã có nhiêu công trình, dự án quốc gia, hệ thống hạ tầng trong cả nước đã được đầu tư xây dựng.

“Chúng ta không thể nói rằng vì một công trình, vì một chủ trương, dự án nào đó kém hiệu quả, hoặc có yếu tố tham nhũng mà có một cái nhìn quá u ám về đầu tư công là không đúng. Bởi, không có một đất nước nào không có đầu tư công mà phát triển được”, Phó chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Đến nay, có thể khẳng định chỉ số lạm phát thấp hơn mức đã được đưa ra, kinh tế vĩ mô ngày càng được giữ ổn định hơn. Tăng trưởng mặc dù không cao, nhưng đã có dấu hiệu tốt lên. Tình trạng nhập siêu từng bước được khắc phục… Bên cạnh đó, các chính sách an sinh xã hội cũng đã được triển khai.

Chuyên gia Kinh tế Phạm Chi Lan. Ảnh: Đăng Khoa.

Với doanh nghiệp VN, bà Phạm Chi Lan  - Chuyên gia Kinh tế - cho rằng, thời gian tới, DN sẽ đứng trước những thách thức cơ hội lớn. Theo bà Lan, việc thực hiện 3 bước tăng trưởng chiến lược, đặc biệt là đổi mới thể chế, đổi mới mô hình tăng trưởng sẽ giúp nền kinh tế tăng trưởng ổn định.

Việc tái cơ cấu nền kinh tế cũng sẽ cải thiện môi trường kinh doanh, phân bổ nguồn lực và  chính sách khuyến khích công bằng, hiệu quả hơn. Ngoài ra, quá trình hội nhập quốc tế sâu hơn và  các FTA mới sẽ tạo sự cải thiện môi trường kinh doanh, cơ hội thương mại và đầu tư nhiều mặt.

Vấn đề cốt lõi là các doanh nghiệp đã nhìn thấy những vấn đề sống còn cho phát triển dài hạn của mình, thấy rõ phải thay đổi mạnh. Năng lực khá hơn, đội ngũ trẻ được đào tạo tốt hơn. Nhiều lựa chọn cho con đường sắp tới. Bà Lan nhìn nhận, DNNN và khu vực tư nhân trong nước đang dần lấy lại vai trò là động lực của nền kinh tế, vị thế xuất khẩu, công nghiệp…Đồng thời, sẽ tăng tính liên kết với nhau…

Đăng Khoa (Lao Động)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu