Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Tuyệt chiêu chống "vàng hóa" bằng cách nhập nhiều vàng

30/09/2013 3 phút đọc Phương Nguyễn
Kể từ tháng 3 tới nay, NHNN đã tổ chức đấu thầu vàng, tổng cộng 60 tấn vàng được đưa ra thị trường, Tuy nhiên Phó
Tuyệt chiêu chống "vàng hóa" bằng cách nhập nhiều vàng

Kể từ tháng 3 tới nay, NHNN đã tổ chức đấu thầu vàng, tổng cộng 60 tấn vàng được đưa ra thị trường,  Tuy nhiên Phó Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng cho biết, lượng vàng được đưa ra trên thị trường trong thời gian qua là rất nhỏ so với trung bình các năm trước và hiện tại nhu cầu của người dân vẫn còn.

Theo giới chuyên môn giải pháp nhập nhiều vàng để cung ứng đủ cho thị trường càng làm cho vàng hóa

Theo giới chuyên môn, giải pháp nhập nhiều vàng để cung ứng đủ cho thị trường càng làm cho "vàng hóa" Theo ông Hưng, “Thời gian qua, tính trung bình nhu cầu của người dân thì mỗi năm Việt Nam cần khoảng 50 – 100 tấn vàng”.

Tuy nhiên, bắt đầu từ quý IV/2011, NHNN đã không cấp phép nhập khẩu vàng nữa. Chính vì thế so với trước đây thì lượng vàng được đưa ra trên thị trường trong thời gian qua là rất nhỏ và nhu cầu của người dân vẫn còn.

Như vậy, quan điểm này thể hiện để chống "vàng hóa" trong nhân dân thì NHNN cần đáp ứng đủ nhu cầu đó bằng cách nhập và cung ứng ra thị trường.

Tuy nhiên  TS Ngô Trí Long lại có quan điểm hoàn toàn khác. Theo ông Long, càng bán vàng miếng cho thị trường là càng tiếp tay cho “vàng hóa”, là đưa một khối lượng lớn vàng vật chất vào nằm bất động trong khối tài sản của người dân.

TS Long đặc biệt quan tâm tới mục tiêu chống vàng hóa của NĐ24. Theo ông, NHNN không nên lạm dụng việc chống “vàng hoá” để bao biện cho việc sử dụng các biện pháp hành chính trong quản lý bằng việc cấm.

Phải coi vàng đúng theo chức năng của nó, là 1 loại tiền tệ đặc biệt, để tránh tình trạng "vàng hóa" nền kinh tế thì không được xem vàng là phương tiện thanh toán.

Tuy nhiên, thị trường vàng phải được lưu thông một cách bình thường, khi người dân có nhu cầu bán vàng để lấy tiền chi tiêu hoặc đầu tư, kinh doanh, họ phải thực hiện được một cách dễ dàng, có như vậy mới có thể huy động được số vàng đang cất trữ trong dân để phục vụ cho nhu cầu vốn của nền kinh tế.

Thậm chí một hệ lụy khác có thể NHNN đã phải tung tiền ra để hỗ trợ các NHTM mua vàng, chưa kể đến việc NHNN từ đầu năm tới nay liên tục tiếp thanh khoản cho hệ thống ngân hàng. Chống "vàng hóa" bằng cách này tạo thêm rủi ro cho đồng VNĐ.

Chủ trương của NHNN là chống “vàng hóa”, là tách vàng khỏi hệ thống tiền tệ thì việc tổ chức 61 phiên đấu thầu vàng cho đến nay đã bán hơn 60 tấn vàng quy chuẩn. Điều này cho thấy càng bán vàng miếng cho thị trường là càng tiếp tay cho “vàng hóa”, là đưa một khối lượng lớn vàng vật chất vào nằm bất động trong khối tài sản của người dân.

Như vậy là đi ngược lại mục tiêu chống "vàng hóa" và việc chuyển vàng dự trữ trong dân thành VNĐ để phát triển kinh tế không thực hiện được.

Phương Nguyên (Đất Việt)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu