Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Thương EVN giá điện cõng sân golf, PVN giãn nợ 10.000 tỷ?

09/10/2013 6 phút đọc Hiếu Lam
Tại buổi họp báo quý III, sáng 8/10, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Petro Vietnam Phùng Đình Thực cho biết, PVN và EVN đã thống
Thương EVN giá điện cõng sân golf, PVN giãn nợ 10.000 tỷ?
Tại buổi họp báo quý III, sáng 8/10, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Petro Vietnam Phùng Đình Thực cho biết, PVN và EVN đã thống nhất được phương án xử lý khoản nợ gần 10.000 tỷ đồng giữa hai doanh nghiệp này.
 
Ông Phùng Đình Thực - Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Ông Phùng Đình Thực - Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 
PVN cho EVN trả nợ dần
 
Được biết, số nợ gần 10.000 tỷ đồng của EVN đối với Petro Vietnam chủ yếu là các khoản nợ đối với Tổng công ty Khí (PV Gas) và Tổng công ty Điện lực Dầu khí (PV Power). Bộ Công thương cũng đã nhiều lần nhắc nhở EVN bố trí vốn để trả nợ cho Petro Vietnam.
 
Theo ông Thực, hiện EVN đang nợ các đơn vị thuộc Petro Vietnam 9.650 tỷ đồng từ các hợp đồng mua bán điện nhiều năm trước đây. Con số nợ trên đã được 2 bên và Chính phủ thống nhất cho “khoanh nợ”. Còn các hợp đồng mới và các khoản chi phí phát sinh, EVN đã thanh toán đầy đủ.
 
Trên cơ sở ý kiến của Chính phủ, Petro Vietnam và EVN cũng đã nhiều lần ngồi lại với nhau, bàn bạc tìm phương án giải quyết khoản nợ nói trên, trong đó có phương án phát hành trái phiếu, chuyển nhượng dự án hay ghi nợ…
 
Tuy nhiên, sau khi thảo luận, lãnh đạo hai tập đoàn đã thống nhất điều khoản là “EVN sẽ trả cho Petro Vietnam 2.650 tỷ đồng ngay trong năm 2013. Còn lại 7.000 tỷ đồng sẽ trả dần trong 7 năm, mỗi năm 1.000 tỷ với lãi suất theo thị trường”. Theo Chủ tịch Petro Vietnam, trong các phương án đưa ra thì phương án này là “khả thi nhất”.
 
Kết quả thỏa thuận giãn nợ được PVN đưa ra sau khi EVN bị tố giá điện cõng sân golf và biệt thự.
 
Theo Thanh tra Chính phủ, công tác đầu tư xây dựng nhiều dự án điện phát sinh nhiều chi phí làm đội giá thành điện. Tại dự án Nhà máy nhiệt điện Uông Bí mở rộng, ngoài số tiền trên 167 tỉ đồng phải chi thêm ngoài hợp đồng tổng thầu EPC, còn phát sinh chi phí cho khoản dầu đốt lại lò do xảy ra sự cố phải ngừng hoạt động.
 
Đáng chú ý, nhiều dự án điện còn phát sinh thêm hạng mục “khu nhà quản lý vận hành và sửa chữa”. Đơn cử như nhiệt điện Ô Môn 1, nhiệt điện Phú Mỹ 1 và 4, nhiệt điện Nghi Sơn 1, nhiệt điện Hải Phòng 1, nhiệt điện Quảng Ninh 1.
 
Thực tế, hạng mục này được xây dựng lại là nhà ở cho cán bộ với các loại biệt thự đơn lập, nhà song lập, nhà liền kề, chung cư cao tầng, có cơ sở hạ tầng đi kèm như nhà trẻ, bể bơi, sân tennis. Tổng diện tích lên tới 355.000 m2, giá trị đầu tư trên 595 tỉ đồng.
 
Toàn bộ chi phí này nằm trong tổng mức đầu tư dự án nguồn điện, do đó sẽ được tính vào giá bán điện là không đúng quy định.
 
Còn nhớ, hồi cuối tháng 2, đầu tháng 3 vừa qua, sự kiện gây thu hút dư luận nhất chính là việc ba tập đoàn lớn: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã cùng ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2013-2018. 
 
Riêng trong hoạt động sản xuất điện, ba tập đoàn này chiếm tới 80% tổng công suất nguồn điện toàn hệ thống.
 
Đầu tư không hiệu quả PVN chỉ nhắc nhở
 
Về dự án căn cứ dịch vụ công nghiệp dầu khí Vân Phong 1,35 tỷ USD bị thu hồi, do đầu tư dàn trải và không hiệu quả.
 
Ông Phùng Đình Thực - Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) giải thích khu kinh tế này không phải do PVN trực tiếp đầu tư mà là do đơn vị tuyến dưới tham gia. 
 
Trước đây, theo chủ trương của Chính phủ PVN được phát triển đa ngành nghề, phát triển nhiều lĩnh vực, xây dựng PVN thành tập đoàn tài chính đa ngành, đa lĩnh vực. 
 
Tuy nhiên, sau khi thực hiện chủ trương rà soát, thu hẹp lĩnh vực kinh doanh, chủ trương của PVN là cắt gọt những lĩnh vực xa ngành nghề. Trong đó có dự án căn cứ dịch vụ công nghiệp dầu khí Vân Phong.
 
"Thực ra, đầu tư vào dự án này cũng chưa nhiều nên PVN có nhắc nhở rút kinh nghiệm. Đó cũng là nhắc nhở chung vậy thôi", ông Thực cho biết. 
 
Liên quan đến dự án này, ngày 10/9, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản nêu ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về việc chấp thuận chấm dứt đầu tư dự án căn cứ dịch vụ dầu khí Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa do Bộ Công Thương trình.
 
Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) dừng đầu tư và rút kinh nghiệm trong công tác đầu tư, tránh đầu tư dàn trải và không hiệu quả.
 
Dự án căn cứ dịch vụ công nghiệp dầu khí Vân Phong do Công ty Cổ phần đầu tư dầu khí Sao Mai - Bến Đình thuộc PVN làm chủ đầu tư. Dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư vào tháng 5/2011, với tổng tốn đăng ký khoảng 1,35 tỷ USD. Tuy nhiên, đến nay chủ đầu tư không thể thu xếp vốn khiến dự án chưa hoàn thành hạng mục nào, do đó vào giữa tháng 6/2013, Ban Quản lý khu kinh tế Vân Phong đã có văn bản yêu cầu dừng dự án.
 
Sắp khởi công nhà máy lọc hóa dầu 9 tỷ USD
 
Cũng tại buổi họp, ông Thực thông tin thêm về nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn (Thanh Hóa) sẽ khởi công vào ngày 23/10. Đây sẽ là dự án lọc hóa dầu quy mô lớn nhất đã được triển khai cho đến nay.
 
Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn đã được ký hợp đồng tổng thầu EPC (thiết kế - cung cấp thiết bị - thi công) vào tháng 7. Tuy nhiên, đến tháng 10 dự án mới khởi công do "muốn có đầy đủ đại diện các chủ đầu tư", ông Thực chia sẻ.
 
Dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn là dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam. Với tổng vốn đầu tư hơn 9 tỷ USD, Dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn có công suất 200.000 thùng/ngày, tương đương 10 triệu tấn/năm. 
 
Dự án được liên doanh giữa các bên, trong đó PetroVietnam góp 25% vốn, Công ty dầu khí quốc tế Kuwait 35%, Công ty Idemitsu Nhật Bản 35%, Công ty hoá chất Mitsui Nhật Bản 4,7%.
 
Hiếu Lam (Đất Việt)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu