Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

“Cứ tăng giá là phản ứng thì đất nước không phát triển được”

12/10/2013 8 phút đọc Theo: Sống mới
Trình bày các báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội trong 3 năm 2011 - 2013, kế hoạch 2014 tại
“Cứ tăng giá là phản ứng thì đất nước không phát triển được”

Trình bày các báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội trong 3 năm 2011 - 2013, kế hoạch 2014 tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 11/10, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh đã hơn một lần thoát ly văn bản để giải thích thêm.

“Cứ tăng giá là phản ứng thì đất nước không phát triển được”

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh.

Ông Vinh cũng cho biết, các bản báo cáo ở đây đã tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương tại kỳ họp vừa qua.

Theo báo cáo, một số chỉ tiêu quan trọng của kế hoạch 5 năm như GDP, bội chi ngân sách, tỷ trọng đầu tư trên GDP... có thể không đạt kế hoạch.

Bộ trưởng Vinh cũng điểm một số yếu kém của nền kinh tế như kinh tế vĩ mô chưa thật bền vững, tốc độ tăng CPI vẫn cao hơn tốc độ tăng GDP, xử lý nợ xấu còn chậm, dư nợ tín dụng tăng thấp...

"Chuyển nợ cho VAMC chỉ là làm trong sạch ngân hàng thôi chứ bản chất là nợ xấu của doanh nghiệp chưa xử lý được", Bộ trưởng Vinh giải thích thêm.

Bộ trưởng cũng thể hiện rõ sự lo lắng về tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội năm 2013 không được 29,5% như báo cáo dự kiến mà con số mới nhất chỉ đạt 29,1% đạt rất thấp so với mục tiêu Quốc hội cho phép.

Một trong những nguyên nhân của hạn chế yếu kém, theo Bộ trưởng là một số vấn đề có liên quan đến chủ trương, quan điểm phát triển còn khác nhau, chưa thông suốt, đồng thuận cao dẫn đến đổi mới thể chế còn ngập ngừng, đặc biệt là thể chế kinh tế thị trường, chưa tạo được đột phá để huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Nói thêm hai chữ "ngập ngừng", Bộ trưởng sốt ruột: “Đường xá phải thu phí cao lên, ta chỉ thu dăm mười nghìn thì không thể đáp ứng được. Trung Quốc thu một trăm hai trăm nghìn thì mới làm được. Rồi dịch vụ công trong đó có dịch vụ y tế, giáo dục lúc thế này lúc thế kia thì rất là khó khăn. Đề án đổi mới giáo dục vừa được Trung ương thông qua rất hay nhưng giải pháp về nguồn lực để thực hiện là không có mà chỉ đưa ra yêu cầu”.

Bộ trưởng Vinh cũng nhấn mạnh “vấn đề chính là xã hội hóa  cần được tính toán chỗ nào nên chỗ nào không nhưng cứ xã hội hóa là ta không đồng ý. Ví dụ giáo dục mầm non trước đây tư thục rất nhiều, đùng cái lại quay lại bao cấp gần như toàn bộ, cái đó chưa phải là đúng. Cho nên đây là cái ngập ngừng, chúng ta bao cấp còn nặng nề. Cứ tăng giá là phản ứng thì chắc chắn đất nước không phát triển được”.

Vị "tư lệnh" ngành kế hoạch và đầu tư cũng cho biết thêm trước Đại hội 12 của Đảng sẽ trình báo cáo cải cách toàn diện kinh tế, hiện nay đang tích cực xây dựng với sự tham gia của cả chuyên gia quốc tế.

Về kế hoạch 2014 - 2015, Bộ trưởng cho biết một số chỉ tiêu chủ yếu như GDP tăng bình quân 6% GDP, năm 2014 tăng 5,8%,  tổng vốn đầu tư toàn xã hội từ 31 – 32%, bội chi ngân sách dưới 5,3% vào năm 2015. Những chỉ tiêu này đã điều chỉnh nhiều so với ban đầu, ông Vinh lại ngừng lại giải thích thêm.

Thẩm tra kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 và 3 năm 2011-2013, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 , Ủy ban Kinh tế cũng thể hiện nhiều ý kiến về các chỉ tiêu chủ yếu.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu cho biết, một số ý kiến đề nghị tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2014 chỉ nên ở khoảng 5,5% sẽ là mức hợp lý, tránh tạo áp lực lạm phát, bảo đảm giữ được việc làm. Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng khoảng 6%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 30-31% GDP; tăng tín dụng ở mức 14-15%; đầu tư từ ngân sách tăng ít nhất 10%.

Một số ý kiến khác cơ bản nhất trí với tờ trình của Chính phủ dự kiến tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 5,8% nhưng tổng kim ngạch xuất khẩu tăng từ 13-15% so với ước thực hiện năm 2013, nhập siêu tiếp tục duy trì ở mức hiện nay. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chiếm khoảng 30% GDP còn tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng khoảng 7%.

Về bội chi ngân sách nhà nước,báo cáo thẩm tra cho hay đa số ý kiến tán thành đề nghị tăng bội chi ngân sách để bảo đảm tăng trưởng ở mức hợp lý và bảo đảm an sinh xã hội, tuy nhiên nhấn mạnh phần bội chi tăng thêm cần phải được tập trung cho chi đầu tư phát triển với địa chỉ cụ thể và có sự giám sát chặt chẽ để bảo đảm hiệu quả cao nhất.

Một số ý kiến không tán thành mức bội chi ngân sách 5,3% GDP , đề nghị cắt giảm triệt để chi thường xuyên, tiếp tục giữ dưới 5% GDP để bảo đảm an toàn nợ công và cân đối vĩ mô, Chủ nhiệm Giàu cho biết.

Sáng 11/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về các nội dung nói trên.

Nguyễn Lê (VnEconomy)

Bàn chuyện giá tăng, Bộ trưởng Vinh sai rồi

“Cứ tăng giá là phản ứng thì chắc chắn đất nước không phát triển được”, Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Bùi Quang Vinh phát biểu khi trình bày tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 11/10.

Bộ trưởng tỏ ra lo lắng về tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội năm 2013 không được 29,5% như báo cáo dự kiến mà con số mới nhất chỉ đạt 29,1%, rất thấp so với mục tiêu Quốc hội cho phép.
 
Một trong những nguyên nhân được chỉ ra là do chủ trương, quan điểm phát triển còn khác nhau, dẫn đến đổi mới thể chế còn ngập ngừng, đặc biệt là thể chế kinh tế thị trường, chưa tạo được đột phá để huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển. Ông Vinh phát biểu: “Đường xá phải thu phí cao lên, ta chỉ thu dăm mười nghìn thì không thể đáp ứng được. Trung Quốc thu một trăm hai trăm nghìn thì mới làm được”.
 
Theo Bộ trưởng cho rằng lỗi tại việc cứ nói đến xã hội hóa là không đồng ý. “Ví dụ giáo dục mầm non trước đây tư thục rất nhiều, đùng cái lại quay lại bao cấp gần như toàn bộ, cái đó chưa phải là đúng”, ông phát biểu. “Chúng ta bao cấp còn nặng nề. Cứ tăng giá là phản ứng thì chắc chắn đất nước không phát triển được”.
 
Đúng là mọi chuyện đang rất khó khăn. Nhưng riêng về chuyện không huy động được nguồn lực cho đầu tư phát triển vì người dân phản ứng thì Bộ trưởng Vinh hoàn toàn sai.
 
Phải tăng chi tiêu, trong khi thu nhập lại chỉ thấy giảm, nào ai có thích! Nhưng giá nước sạch chỉ tăng có chưa đến 1.000 đồng/khối (từ ngày 1/10), tính cả tháng cũng chỉ thêm chục nghìn cho một hộ gia đình, nhưng người dân vẫn phàn nàn là vì sao?
 
Là vì các ông lãnh đạo những công ty công ích dùng vốn nhà nước nhưng nhận lương tiền tỷ mỗi năm mà không giải thích công lao đóng góp ra sao.
 
Là vì phí bảo trì đường bộ đã thu nhưng không thấy đem sửa đường mà lại dùng để trợ cấp thất nghiệp, trong khi các trạm thu phí vẫn cứ sừng sững trên đường.
 
Là vì giá xăng dầu tăng nhiều hơn giảm chẳng cần lý do phù hợp, mà lại thường được điều chỉnh một cách lén lút.
 
Là vì EVN lỗ triền miên dù tăng giá không ngừng, nhưng lại hạch toán cả tiền xây nhà cho cán bộ và xây sân tennis vào giá thành sản xuất điện.
 
Cái người dân phản đối là sự thiếu minh bạch và không có lộ trình rõ ràng trong việc tăng giá. Toàn những thứ độc quyền, không thể có lựa chọn khác. Khi những người đứng đầu các ngành không hiểu được tâm tư đó, làm sao hy vọng mọi chuyện sẽ trở nên công khai sáng sủa hơn trong tương lai.
 

Theo Sống mới

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu