Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

NHNN thừa nhận cho, tặng ngoại tệ là hợp lý

07/11/2013 3 phút đọc Nguyên Thảo
Sau 1 tuần lấy ý kiến về Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi
NHNN thừa nhận cho, tặng ngoại tệ là hợp lý
Sau 1 tuần lấy ý kiến về Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi đề xuất bỏ quy định cho phép cá nhân sử dụng ngoại tệ tiền mặt để cho, tặng lẫn nhau, cuối cùng Ngân hàng nhà nước (NHNN) đã thừa nhận dùng ngoại tệ để cho, tặng là hợp lý.
 
Với lý do nhằm đảm bảo mục tiêu chống tình trạng đôla hóa và để thống nhất với các quy định về hạn chế sử dụng ngoại hối, NHNN đã trưng cầu ý kiến về Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi.
 
Cuối cùng Ngân hàng nhà nước đã thừa nhận dùng ngoại tệ để cho, tặng là hợp lý.
Cuối cùng Ngân hàng nhà nước đã thừa nhận dùng ngoại tệ để cho, tặng là hợp lý.
 
Trong đó đề xuất bỏ quy định cho phép cá nhân được sử dụng ngoại tệ tiền mặt để cho, tặng lẫn nhau.
 
Dự thảo vừa đưa ra, đã gặp phản ứng từ phía các chuyên gia kinh tế, luật sư, người dân … Trả lời báo chí, TS Lê Xuân Nghĩa (Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh doanh) cho biết, việc cấm này là vô lý.
 
Theo TS Lê Xuân Nghĩa, bản chất quy định muốn tặng USD phải đổi sang VND là cấm tặng bằng ngoại tệ, một việc làm rất vô lý. Bởi hiện nay, pháp luật cho phép người dân giữ ngoại tệ, được gửi vào ngân hàng để hưởng lãi suất. 
 
“Hơn nữa, việc cấm người ta tặng ngoại tệ rất khó kiểm soát. Vì cơ quan chức năng khó có thể biết chính xác ông A, hay bà B đã lì xì cho những người thân của họ bao nhiêu bảng Anh, USD...” TS Lê Xuân Nghĩa nói.
 
Luật sư Trương Trọng Nghĩa cũng cho biết việc cấm cho tặng ngoại tệ là điều phi lý. Ông Nghĩa giải thích: “Vì tài sản ngoại tệ của tôi là hợp pháp thì tôi được quyền trao tặng hợp pháp, để thừa kế. Ví dụ tôi có 1 triệu USD trong tài khoản thì tôi có quyền để thừa kế cho con tôi. Còn chuyện con tôi khi nhận món quà đó sử dụng như thế nào thì đã có quy định của pháp luật.
 
“Hiện nay, mình vẫn được nhận quà tặng bằng kiều hối từ nước ngoài về hợp pháp thì tại sao trong nước lại không được tặng nhau”, ông Nghĩa nói.
 
Chị Hoàng Hà, nhân viên văn phòng tại Thái Hà (Đống Đa, Hà Nội) nói: “Đúng là một quy định vô lý. Đố NHNN dàn quân ra để bắt được những người cho, tặng nhau ngoại tệ đấy. Không quản được thì cấm. Tư duy ấy lại xuất hiện rồi”. 
 
Nguyên Thảo (Tổng hợp)
 
Đất Việt
 
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu