
Tổng tống Mỹ Obama đã nhìn thấy tia sáng trong đường hầm
Châu Á được đánh giá là khu vực sẽ phục hồi sớm nhất, trong đó đáng chú ý là sự phục hồi của kinh tế Trung Quốc.Nền kinh tế Trung quốc dù bị tác động của khủng hoảng đã vượt qua đáy đang vươn mình về phía trước. Nhiều nhà kinh tế và chính trị nhận định từ khu vực Viễn Đông dấu hiệu của phục hồi, phát triển kinh tế đã đem lại hy vọng: Suy thoái kinh tế đã kết thúc. Quý II tốc độ phát triển kinh tế TQ đạt 7,9%. Gói kích cầu 800 tỷ USD đã góp phần thúc đẩy tiêu dùng nội địa. TQ tiếp tục mua cổ phiếu của Mỹ, giúp cho việc cung ứng tài chính cho nền kinh tế Mỹ. Nhờ số tiền ngoại tệ dự trữ đến 2 nghìn tỷ USD, TQ luôn đáp ứng được nhu cầu hàng hóa trong nước và nguồn cung ứng nguyên vật liệu cho sản xuất. Cuộc gặp thượng đỉnh Trung – Mỹ, mà Tổng thống Mỹ yêu cầu " Đổi mới quan hệ với Bắc kinh” sẽ đẩy nhanh quá trình thoát khỏi khủng hoảng của kinh tế Mỹ.
Tốc độ phát triển kinh tế TQ dự báo có thể đạt 8 - 8,7 % vào cuối năm 2009. Ví dụ 10 tỷ USD cho Brazyn vay đầu tư vào khai thác dầu ở biển Atlantyk. Còn 25 tỷ đô la Mỹ giúp Nga tiếp tục khai thác và vận chuyển dầu. Giới chủ các công ty lớn của châu Âu khẳng định: nhờ đơn đặt hàng của TQ mà sản xuất và tài chính của họ được cân bằng như Jeffrey Immelt, Chủ tịch General Electric – một trong những hãng lớn nhất thế giới trong trả lời báo "Rz" nối: Chính TQ là thị trường lớn nhất của GM. Còn Chủ tịch công ty ABB Joe Hogan nói lúc này chỉ có người TQ mua những thiết bị hiện đại nhất. Những quyết định đầu tư ở TQ còn nhanh hơn cả ở Mỹ và châu Âu. "Ba Lan đang bảo vệ nền kinh tế một cách có hiệu quả. Những gì tồi tệ nhất đã ở phía sau, kinh tế BL đã ra khỏi đáy khủng khoảng ". Cố vấn kinh tế của Thủ tướng Ba Lan ông Boni khẳng định với báo "Dziennik” . BL đang tìm gói kích cầu mới và có 5 việc làm quan trọng như: sử dụng tốt hơn nguồn lực của EU, hỗ trợ thanh niên thất nghiệp, bãi bỏ rào cản đầu tư, tạo thuận lợi cho hoạt động các công ty và tiết kiệm chi tiêu hành chính ( giảm lao động trong khu vực hành chính đến từ 8 – 10%, không liên quan đến khu vực tự quản. Hiệu quả đạt được là tiết kiệm chi tiêu cho khu vực hành chính từ 0,27 – 0,43 tỷ zł. năm 2010 gần 1,26 tỷ zł trong năm 2011 và gần 1,2 tỷ zł những năm tiếp theo.
Tại Mỹ sản xuất công nghiệp tăng 0,5 % trong tháng 7 so với tháng trước. Châu Âu, đặc biệt hai nền kinh tế đầu tầu Đức, Pháp đang ra khỏi quá trình suy thoái kinh tế là tín hiệu đáng mừng cho nền kinh tế khu vực trong đó có Ba Lan. Hai nước Đức, Pháp là thị trường nhập khẩu bán thành phẩm số một của Ba Lan. Tốc độ tăng trưởng khu vực đồng Euro quý II là 0,1%. Lần đầu tiên tăng trưởng kinh tế Đức dương. Xuất khẩu thiết bị - mặt hàng chiến lược của Đức tăng. Báo "Spiegel" cả năm 2009 thu nhập quốc dân của Đức giảm 3,8%, nhưng năm 2010 tăng trở lại từ 1-2 %. Đức hỗ trợ giá khi mua xe mới để giúp ngành ô-tô phục hồi sản xuất. Tăng trưởng kinh tế của nền kinh tế lớn thứ 2 châu Âu là Pháp đạt 0,3%, có được như vậy là do kích thích tiêu dùng trong nước được khuyến khích. Chịu tác động tiêu cực từ sự suy thoái kinh tế thế giới, từ cuối năm 2008, kinh tế Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, đến nay, đã xuất hiện những tín hiệu tích cực ở hầu hết các lĩnh vực kinh tế. Việc GDP trong quý II/2009 tăng 4,5%, mặc dù mới bằng 79% tốc độ tăng của cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn tăng 1,4 điểm phần trăm so với quý I trước đó, cho thấy chúng ta đã vượt qua giai đoạn khó khăn. Tính chung 6 tháng đầu năm 2009, việc GDP của Việt Nam tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước tuy thấp so với những năm gần đây, nhưng nếu xét trong bối cảnh thế giới suy thoái, thì mức tăng này là khả quan..
Mặc dù sự suy giảm kinh tế tại Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản trong năm 2009 có thể kéo lùi quá trình phát triển tại những nước này từ 2-5 năm, nhưng nhiều tổ chức quốc tế dự báo rằng, kinh tế thế giới sẽ thoát khỏi khủng hoảng trong 1- 2 năm tới.
Xuân Nhung (tổng hợp)