Mỗi thùng dầu tiến sát mốc 76 USD, cao nhất kể từ tháng 10 năm ngoái, nhờ đồng đôla Mỹ yếu và nhà đầu tư lạc quan về triển vọng phục hồi.
Tính đến cuối giờ chiều thứ năm, mỗi thùng dầu giao dịch tại châu Á leo lên gần 76 USD. Dầu thô giao tháng 12 thêm 74 cent, tiến lên 75,96 USD một thùng, mức cao nhất kể từ tháng 10/2008. Trước đó, hôm thứ tư, giá tăng 1,03 USD, lên 75,18 USD. Kể từ hồi tháng 5 đến nay, thị trường nhiên liệu bị kìm giữ trong khoảng từ 65 USD đến 75 USD.
Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 1,5% hôm thứ tư, vượt trên 10.000 điểm lần đầu tiên trong 12 tháng vừa qua, nhờ báo cáo doanh thu tích cực từ hãng Intel Corp. và JPMorgan Chase & Co. Hầu hết các chỉ số chứng khoán châu Á cũng đã chuyển biến đi lên từ đầu ngày.
Cùng lúc đó, đồng euro tiếp tục tăng điểm và đôla Mỹ theo chiều hướng ngược lại. Các hợp đồng dầu mỏ được giao dịch bằng đồng USD. Khi USD giảm giá, mỗi thùng dầu có xu hướng đắt lên.
Báo cáo cho thấy lượng dầu tồn kho giảm xuống mức thấp ngoài dự đoán. Lượng dầu tồn tỷ lệ nghịch với giá nhiên liệu bao gồm xăng, do thị trường hy vọng nhu cầu nhiên liệu đã ấm trở lại. Tuy nhiên, trong khi nhiều người lạc quan về triển vọng kinh tế, các nhà phân tích ở Sydney cho rằng cần thận trọng vì họ chưa nhìn thấy nhu cầu tiêu dùng thực tế tăng lên.
Thanh Bình (Vnexpress)