Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Thuốc lại tăng giá!

26/07/2010 7 phút đọc BBT
Đồng thời với dự kiến tăng viện phí, ngoài thị trường, giá thuốc đã tăng lên, chất thêm khó khăn cho người
Thuốc lại tăng giá!
Đồng thời với dự kiến tăng viện phí, ngoài thị trường, giá thuốc đã tăng lên, chất thêm khó khăn cho người bệnh.
 

Theo Bộ Y tế, từ đầu năm đến nay, thị trường dược phẩm tương đối ổn định. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên Báo NLĐ, gần đây, giá thuốc vẫn tăng đều đặn.

 

Giá thuốc tăng làm tăng thêm chi phí chữa bệnh cho bệnh nhân. (Ảnh chụp tại một nhà thuốc bệnh viện ở Hà Nội). Ảnh: NGỌC DUNG

 

Có loại tăng giá 50%

 
Tại Hà Nội, từ đầu tháng 7 đến nay, giá tân dược các loại như kháng sinh, vitamin, thực phẩm chức năng của nhiều hãng dược trong nước, liên doanh, nhập khẩu đã tăng. Trong khi trước đó, từ đầu tháng 6,  đã có nhiều doanh nghiệp ở Hà Nội đi gom dược phẩm với số lượng lớn để chuẩn bị cho một đợt tăng giá mới. Trước tình hình này, nhiều cửa hàng ở đây phải “ém” hàng vì sợ bán hết sẽ phải nhập với giá đắt hơn.
 
Chị Hiền, nhân viên một quầy thuốc ở Hà Nội, cho biết khoảng 2 tuần qua, có nhiều loại thuốc nội tăng giá, cá biệt là sản phẩm Nga Phụ Khang do Công ty Dược phẩm Á - Âu phân phối. “Trước đây, cửa hàng bán lẻ Nga Phụ Khang  với giá 115.000 đồng/hộp, nay phải nhập với giá 165.000 đồng/hộp” - chị Hiền cho biết.
 
Tương tự, tại TPHCM, thông tin từ một số nhà thuốc trên đường Hai Bà Trưng (quận 1), khu chợ bán sỉ thuốc ở quận 10 cũng cho biết nhiều hãng dược trong và ngoài nước đã điều chỉnh giá một số mặt hàng từ đầu tháng 7 với mức tăng trung bình từ 10%-12%, tập trung là các loại kháng sinh, thuốc hạ sốt và vitamin các loại. Cụ thể, Amoxicilin 500 mg từ 52.000 đồng lên 55.000 đồng/hộp; Pharcoter từ 118.000 đồng lên 120.000 đồng/lọ; vitamin  B1 tiêm có giá từ 44.000 đồng tăng lên 47.000 đồng/hộp; B12 từ 52.000 đồng tăng lên 57.000 đồng/hộp; Cevit từ 115.000 đồng lên 118.000 đồng/hộp... Trước tình hình này, nhiều cửa hàng phân phối  thuốc sỉ đề nghị nhà cung cấp tạm hoãn tăng giá một số loại thuốc hoặc có chính sách khuyến mãi thích hợp để các nhà bán lẻ an tâm về lợi nhuận nhưng chưa thấy hồi âm.
 
Theo khảo sát từ ngày 20-6 đến 20-7 của Hiệp hội Sản xuất Kinh doanh dược VN, đã có nhiều mặt hàng dược tăng giá. Cụ thể, nhiều mặt hàng thuốc nội tăng giá từ 2% - 20% như vitamin B, 3B, thuốc trị viêm đường hô hấp Pharcoter, Cevit, nhiệt miệng PV, thuốc nhỏ mắt Osla, Neomydexa... Thuốc ngoại nhập cũng tăng với tỉ lệ trung bình 4,9%, như kháng sinh Amoxicilin, Eganin, Loperamide, Anben... Trong 70 doanh nghiệp dược được khảo sát có 17 cơ sở tăng giá một số mặt hàng. Tại Hà Nội, có 27 lượt mặt hàng tăng giá, mức tăng trung bình là 4,8%. Tại TPHCM, khảo sát 1.000 mặt hàng tân dược cho thấy một số mặt hàng tăng giá khoảng 5%...
 
Khó bình ổn
 
Theo nhiều chủ nhà thuốc, các hãng dược tăng giá gần đây là do đang vào mùa dịch bệnh.
 
Ngoài ra, một trong những nguyên nhân khiến giá thuốc tăng là do VN đang phụ thuộc quá nhiều vào nguồn thuốc ngoại với giá đắt hơn rất nhiều lần so với sản phẩm thuốc nội có cùng tác dụng. Theo Bộ Y tế, hiện cả nước có 178 doanh nghiệp sản xuất thuốc, cung cấp khoảng 50% lượng thuốc tiêu thụ trong cả nước. Thế nhưng, chỉ có 5 doanh nghiệp sản xuất hóa dược cung cấp cho các doanh nghiệp sản xuất thuốc. Đến nay, VN mới chủ động được 9% nguồn nguyên liệu hóa dược cung cấp cho sản xuất thuốc, hơn 90% còn lại phải nhập khẩu. 
 
Theo Cục Quản lý dược, hiện cơ quan này đang triển khai các giải pháp đồng bộ để ổn định thị trường dược phẩm như thí điểm quản lý giá thuốc theo thặng số đối với thuốc do ngân sách Nhà nước, quỹ BHYT chi trả; sửa đổi lại quy định về tổ chức và hoạt động của nhà thuốc bệnh viện theo hướng giảm tỉ lệ thặng số bán lẻ tối đa cho phép... Nói là nói vậy, nhưng thực tế chưa thấy động thái cụ thể nào từ cơ quan đầu ngành này, trong khi giá thuốc vẫn đang tiếp tục tăng lên, người bệnh chịu thiệt.
 
Theo các chuyên gia, với thực tế quản lý lệ thuộc nguồn nguyên liệu dược như hiện nay thì còn lâu giá thuốc tại VN mới có thể bình ổn. Theo ông Đỗ Hữu Hào, Thứ trưởng Bộ Công Thương, vitamin C là loại thuốc được dùng phổ biến nhưng hiện nay, cả nước chưa có nhà máy nào sản xuất sản phẩm này. Vì thế, mỗi năm, VN phải nhập khẩu khoảng 700 tấn vitamin C. “Một khi chúng ta còn phụ thuộc quá lớn vào nguồn thuốc ngoại, vào nguồn nguyên liệu hóa dược nhập khẩu thì còn lâu mới bình ổn thị trường dược phẩm trong nước được” - bà Vũ Thị Thuận, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Traphaco, thẳng thắn.

NGỌC DUNG -NGUYỄN THẠNH (NLD)
 
Thuốc kém chất lượng chiếm 3% thị trường
 
Theo Cục Quản lý dược VN, thuốc không đạt chất lượng hiện chiếm khoảng 3% và thuốc giả khoảng 0,1% trong tổng số thuốc đang lưu hành trên thị trường. Trong số 105 loại thuốc kém chất lượng bị thu hồi năm 2009, đã phát hiện 34 mẫu tân dược là kháng sinh, 14 loại mẫu là thuốc tiêu hóa với các chỉ tiêu không đạt chất lượng, hàm lượng, độ ẩm, độ hòa tan và độ rã. Cơ quan chức năng cũng phát hiện 30 mẫu đông dược, thuốc từ dược liệu với các vi phạm về chất lượng ở các chỉ tiêu độ ẩm và độ nhiễm khuẩn.
 
Cũng theo Cục Quản lý dược, thuốc nhập khẩu vi phạm chất lượng phần lớn có nguồn gốc từ Ấn Độ (chiếm 37/105 loại thuốc bị thu hồi).
 
Ng.Dung

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu