Hãy lấy lợi ích của bà con nông dân, của đất nước làm trọng, chứ không phải chỉ quan tâm đến lợi ích của mấy ông doanh nghiệp có vị thế độc quyền trong lĩnh vực này.
Giá xuất khẩu gạo của Việt Nam đã tăng 2 đợt trong tháng 8/2010. Giá gạo xuất khẩu tăng làm cho giá gạo trong nước cũng tăng theo. Do trọng số của lương thực trong chỉ số giá tiêu dùng (CPI) có giá trị cao, nên sự tăng giá gạo cũng làm cho CPI tháng 8 nhích lên. Giá gạo lên nông dân mừng. Với số lượng lao động làm nông nghiệp còn rất lớn, giá gạo tăng sẽ cải thiện thu nhập của phần đông dân cư. Đấy là mặt tốt của việc tăng giá gạo.
![]() |
| Giá xuất khẩu gạo của Việt Nam đã tăng 2 đợt trong tháng 8/2010. Ảnh minh họa |
Đối với các nhà xuất khẩu gạo, giá gạo xuất khẩu tăng là dấu hiệu vui đối với họ. Họ có thể bán gạo với giá cao hơn. Với tỷ giá USD/VNĐ vừa được điều chỉnh, họ lại càng có lợi hơn. Tuy nhiên, các nhà xuất khẩu này muốn giá mua gạo trong nước thấp vì như thế lợi nhuận của họ sẽ cao hơn. Động lực kinh tế này sẽ chi phối ứng xử của họ.
Họ luôn muốn mua lúa của bà con nông dân với giá rẻ và xuất khẩu với giá cao. Đấy là ứng xử duy lý của họ và không có gì đáng trách. Chính vì vậy phải cẩn trọng với các tuyên bố của họ, với cách ứng xử của họ. Lại càng phải lưu ý hơn khi họ ở vị thế độc quyền. Vì vậy các nhà hoạch định chính sách, và dư luận hãy chú ý đến đặc điểm này của 2 công ty lương thực nhà nước (Vinafood 1 và 2) có vị thế áp đảo và chi phối Hiệp hội lương thực.
Chắc chúng ta còn nhớ vài năm trước khi giá gạo xuất khẩu tăng cao, họ đã kiến nghị ngưng xuất khẩu viện lý do “đảm bảo an ninh lương thực”, khiến cho giá gạo của bà con nông dân bị kìm lại và gây thiệt hại lớn cho bà con nông dân. Nước xuất khẩu gạo lớn thứ 2 thế giới ngưng xuất khẩu, làm cho giá thế giới càng tăng lên. Giá thế giới ảnh hưởng lại giá trong nước và dẫn đến tình trạng tích trữ lương thực tại Hồ Chí Minh và khi chính quyền yêu cầu can thiệp, họ đưa gạo kém phẩm chất ra thị trường. Đấy là ứng xử của mấy ông độc quyền trong lĩnh vực này.
Hiện nay, hình mẫu ứng xử đó của họ cũng có thể lặp lại. Lạm phát tăng lên, an ninh lương thực, giá mua gạo trong nước cao hơn giá xuất khẩu, vân vân, là những lý do mà họ có thể đưa ra. Hãy cẩn trọng với sự kêu ca, với những kiến nghị của họ.
Hãy lấy lợi ích của bà con nông dân, của đất nước làm trọng, chứ không phải chỉ quan tâm đến lợi ích của mấy ông doanh nghiệp có vị thế độc quyền trong lĩnh vực này.
Nguyễn Quang ABee.net
