Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Vay 630 triệu USD để cải cách DN nhà nước

27/09/2010 3 phút đọc N. Yến
Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam ngày 27/9 đã ký kế hoạch cấp vốn nhiều giai đoạn trị giá 630
Vay 630 triệu USD để cải cách DN nhà nước
Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam ngày 27/9 đã ký kế hoạch cấp vốn nhiều giai đoạn trị giá 630 triệu USD để hỗ trợ cho các nỗ lực của Việt Nam đẩy mạnh cải cách các doanh nghiệp nhà nước (DNNN).


Khoản vay dự kiến được chia thành 3 giai đoạn tương ứng với 3 dự án 1, 2, 3, trong đó Dự án 1 trị giá 130 triệu USD. Trong khoản vay này, 3 Tổng công ty đầu tiên được chọn thí điểm cho vay lại từ Chính phủ là Tập đoàn Sông Đà với 124,1 triệu USD, Tổng công ty Đường sông miền Nam 3,1 triệu USD và Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng doanh nghiệp (DATC) 2,7 triệu USD.

 

Giai đoạn 2010-2012, ADB sẽ tiếp tục cấp 500 triệu USD cho 2 giai đoạn còn lại của chương trình (kéo dài đến hết năm 2015).

 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.


Theo chương trình cấp vốn, ADB sẽ cung cấp 600 triệu USD từ nguồn vốn tín dụng thông thường (OCR) để củng cố bảng cân đối tài chính của một số tổng công ty được lựa chọn thông qua việc tái cơ cấu các khoản nợ và 30 triệu USD vay ưu đãi từ Quỹ  Phát triển Châu Á (ADF) được sử dụng để hỗ trợ cho các hoạt động cải thiện năng lực điều hành, quản trị doanh nghiệp và củng cố tổ chức.

 

Bộ Tài chính là cơ quan thực hiện chương trình với chương trình cấp vốn sẽ được thực hiện đến tháng 12 năm 2015.

 

Hiện nay, Chính phủ Việt Nam đang có kế hoạch cổ phần hóa và chuyển đổi các tổng công ty nhà nước lớn nhằm khơi dậy tiềm năng phát triển của các công ty con của chúng. Sự hỗ trợ của ADB sẽ giúp cho một số DNNN trở nên hiệu quả hơn, có lợi nhuận cao hơn và minh bạch hơn với quản trị doanh nghiệp tốt hơn.

 

Ông Ayumi Konishi, Giám đốc Quốc gia của ADB tại Việt Nam nhấn mạnh, tăng cường năng lực quản trị doanh nghiệp các DNNN là yếu tố chủ chốt đối với Việt Nam nhằm nâng cao tính hiệu quả của nền kinh tế quốc gia và để đạt được tăng trưởng kinh tế cao hơn thông qua việc giảm bớt tỷ trọng của khu vực sản xuất nhà nước kém hiệu quả và thúc đẩy sự phát triển của khu vực tư nhân.

“Với kế hoạch cấp vốn này, chúng tôi hi vọng sẽ giúp tái cơ cấu nhiều tổng công ty hình thành nên những nhóm gồm nhiều công ty con có thể hoạt động một cách độc lập, có thể tự đảm bảo được nguồn tài chính từ thị trường vốn mà không phải dựa vào Chính phủ và sẽ đáp ứng được các điều kiện để sau đó được niêm yết trên thị trường chứng khoán”, ông Konishi nói.


Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Giàu cho biết, việc chuyển đổi các DNNN đã được bắt đầu từ năm 1992, với mục tiêu tăng cường tính hiệu quả và giảm bớt vai trò của nhà nước trong việc quản lý các doanh nghiệp. Tuy nhiên tiến trình diễn ra tương đối chậm chạp và tập trung chủ yếu vào các doanh nghiệp có qui mô nhỏ.

 

N. Yến (Bee.net)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu