![]() |
| Dù giá xăng tăng hay giảm, khách hàng vẫn phải trả thêm 300 đồng đến 500 đồng/lít để đưa vào Quỹ Bình ổn giá xăng dầu - Ảnh: D.Đ.M |
Theo ông Trần Thế Vượng, từ năm 2009, Chính phủ quyết định lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. Bộ Tài chính cho biết, từ khi lập quỹ đến ngày 30.7.2010 đã trích lập được trên 3.619 tỉ đồng, các doanh nghiệp (DN) đã được sử dụng gần 1.050 tỉ đồng vào việc bình ổn giá, hiện còn trên 2.569 tỉ đồng tồn trong tài khoản của các DN.
Có quỹ nhưng chưa bình ổn được giá
Tuy nhiên, theo nhận xét của chính các DN kinh doanh xăng dầu, cụ thể là Tổng công ty xăng dầu Quân đội, thì "mục đích hình thành quỹ bình ổn là giúp ổn định về giá nhưng hiện nay, việc trích lập quỹ chưa giải quyết bình ổn giá mà tác động tạo lợi thế cho các DN có điều kiện thuận lợi tích tụ một số vốn từ quỹ này, để giảm vốn vay và từ đó lại tạo ra lợi thế cạnh tranh giá dẫn đến độc quyền - tiêu diệt cạnh tranh trong kinh doanh xăng dầu”.
Ông Vượng cho biết, cử tri kiến nghị phải xem xét, bãi bỏ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, vì cho rằng dù khi giá xăng dầu tăng hay giảm thì khách hàng vẫn phải trả thêm từ 300 đồng đến 500 đồng/lít để đưa vào Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, nhưng việc quản lý, sử dụng quỹ này cũng như việc khách hàng được hưởng lợi từ quỹ này như thế nào thì không rõ. “Qua xem xét, đối chiếu với quy định của pháp luật, Ban Dân nguyện nhận thấy việc lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu chưa phù hợp với quy định của Pháp lệnh Giá”, ông Vượng cho hay. Cụ thể, theo ông Vượng, Điều 6 của Pháp lệnh Giá quy định cụ thể về các biện pháp bình ổn giá nhưng không có biện pháp lập quỹ bình ổn giá.
| "Mục đích hình thành quỹ bình ổn là giúp ổn định về giá nhưng hiện nay, việc trích lập quỹ chưa giải quyết bình ổn giá mà tác động tạo lợi thế cho các DN có điều kiện thuận lợi tích tụ một số vốn từ quỹ này, để giảm vốn vay và từ đó lại tạo ra lợi thế cạnh tranh giá dẫn đến độc quyền - tiêu diệt cạnh tranh trong kinh doanh xăng dầu”. Ý kiến của Tổng công ty xăng dầu Quân đội | |
Quan trọng hơn, theo ông Vượng, “những biện pháp cần thiết được áp dụng để bình ổn giá được đề cập tại điều này đã được cụ thể hóa tại Điều 6 của pháp lệnh mà không giao cho Chính phủ quy định”.
Chưa ngăn chặn được gian lận xăng dầu
Ngoài ra, cũng theo báo cáo giám sát của Ban Dân nguyện, công tác chống gian lận trong kinh doanh bán lẻ xăng dầu trong thời gian qua tuy đã đạt được những kết quả nhất định nhưng nhìn chung việc kiểm tra, xử lý các hành vi gian lận trong kinh doanh bán lẻ xăng dầu vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập, chưa có biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn, phòng ngừa nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; việc phát hiện hành vi vi phạm còn gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, việc xử lý hành vi vi phạm chưa nghiêm minh, thiếu tính răn đe.
Ban Dân nguyện kiến nghị Ủy ban TVQH yêu cầu Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính, Bộ Công thương rà soát các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Giá để sửa đổi, bổ sung những quy định không phù hợp với các quy định của pháp lệnh này.
Bảo Cầm (Thanh Niên)
