Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM cho biết rằng đã có một số biểu hiện về căng thẳng ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố.
![]() |
Nhiều ngân hàng đang căng thẳng về nguồn ngoại tệ. Ảnh: TL.
|
Cụ thể, lượng ngoại tệ mà các ngân hàng thương mại mua được chủ yếu là từ các tổ chức tín dụng khác với tỷ trọng là 47% tổng lượng ngoại tệ mua. Trong khi đó, lượng ngoại tệ mà các ngân hàng mua được từ các tổ chức kinh tế chỉ chiếm 40%, mua từ Ngân hàng Nhà nước chiếm 3%, và còn lại là từ các nguồn khác như kiều hối, thu đổi ngoại tệ... Theo phân tích của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM, việc chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng 1,31% kết hợp với việc Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm giá đồng Việt Nam so với đô la Mỹ ngày 18-8 đã khiến doanh nghiệp có xu hướng nắm giữ ngoại tệ và không bán cho ngân hàng. Trong khi đó, nhu cầu thanh toán hàng nhập khẩu và nhu cầu trả nợ vay nước ngoài đến hạn ngày càng tăng.
Theo phản ánh của các doanh nghiệp đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM, đã có tình trạng ngân hàng cổ phần bán ngoại tệ vượt giá trần cho phép là 19.500 đồng/đô la Mỹ. Theo báo cáo, một số ngân hàng bán đô la Mỹ với giá 19.550 đồng, phần 50 đồng được thu dưới dạng phí giao dịch ngoại tệ. Trong khi đó, giá bán đô la Mỹ trên thị trường tự do đã gần chạm mức 20.000 đồng vào hôm 6-10. Theo một lãnh đạo của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM, nguyên nhân chủ yếu là do chênh lệch quá cao giữa giá vàng trong nước và giá thế giới. Hiện giá vàng trong nước đang cao hơn giá thế giới gần 1 triệu đồng/lượng khiến nhu cầu mua gom ngoại tệ trên thị trường tự do để nhập vàng lậu tăng lên, đẩy giá đô la Mỹ tăng theo. Hiện các ngân hàng thương mại đang hạn chế cho vay ngoại tệ lẫn tiền đồng cho các doanh nghiệp nhập khẩu các mặt hàng trong nước sản xuất được theo chủ trương của Ngân hàng Nhà nước nhằm hạn chế bớt nguồn cầu ngoại tệ ngày càng tăng. Thu Thủy (TBKTSG Online)
