Đây là cảnh báo của chuyên gia kinh tế cấp cao Lê Đăng Doanh khi trao đổi với Đất Việt. Ông Doanh cho rằng, tình hình lạm phát từ nay đến cuối năm sẽ diễn biến phức tạp. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 1,31% trong tháng 9 là quá cao và nhiều khả năng, chỉ số này sẽ không dừng lại.
Thông tin của các hệ thống bán lẻ cho biết, từ tháng 9, hàng loạt nhà cung cấp đã đề nghị điều chỉnh tăng giá từ 2 đến 10%. Tuy mức tăng không quá cao nhưng đã khiến mặt bằng giá nhiều mặt hàng hóa tăng gấp đôi so với trước. Nguyên nhân được xác định là do giá nguyên, nhiên liệu đầu vào tăng cao.
![]() |
| Giá các mặt hàng tăng, người tiêu dùng chịu hậu quả. Ảnh: TNLinh. |
Điều này cũng được ông Doanh lưu ý: các yếu tố từ thị trường thế giới tác động đến kinh tế Việt Nam rất rõ trong giai đoạn này. Cụ thể, giá dầu thế giới thời gian qua đã vượt ngưỡng 80 USD một thùng, hiện xoay quanh 82 – 83 USD, kéo theo sự tăng giá của hàng loạt mặt hàng liên quan trong nước. Không chỉ xăng dầu, phân bón, sợi và các loại nguyên liệu của ngành dệt may cũng tăng đáng kể. Bên cạnh đó, việc điều chỉnh tăng tỷ giá USD/VND liên ngân hàng gần 2,1% mới đây cũng làm cho giá nhập khẩu các nhóm thực phẩm, thuốc tân dược, hàng tiêu dùng… trở nên đắt đỏ hơn, thể hiện ở chỉ số giá tiêu dùng tháng 9.
Đáng chú ý là giá vàng nhảy múa, tăng vượt mốc liên tục những ngày qua, đã tác động đến tâm lý người dân, khiến cho giá một số hàng hóa nhấp nhổm tăng theo. Dù các doanh nghiệp đã được cho phép nhập vàng, song hy vọng giá vàng giảm sâu là ảo tưởng. “Sẽ còn hàng loạt mặt hàng tiếp tục tăng giá trong tháng 10”, đà tăng giá này sẽ trượt dài đến cuối năm, ông Doanh khẳng định. Bởi dịch bệnh trên gia súc, gia cầm vẫn chưa dừng, trong khi thiên tai đang giáng xuống miền Trung, khiến cho số đàn gia súc, gia cầm giảm đáng kể, giữa lúc nhu cầu tăng mạnh. Chênh lệch cung - cầu này sẽ dẫn đến biến động giá vào vào Tết Tân Mão 2011.
Cùng với các yếu tố kể trên, cũng cần thấy, thời gian tới, điện sẽ căng thẳng, trong khi than lại đang khan hiếm. Nhiều nhà máy thép, xi măng sẽ phải tạm dừng hoạt động, khi mùa khô - mùa xây dựng đang tới, sẽ khiến giá vật liệu xây dựng được đẩy lên. Để chủ động sản xuất, hiện một số nhà máy tuyên bố tự chạy điện, thay vì phục thuộc vào điện lưới quốc gia. Như vậy, giá thành sẽ tăng lên và người tiêu dùng sẽ là người cuối cùng hứng chịu hậu quả tăng giá.
“Kinh tế đất nước từ đây đến cuối năm sẽ không dễ thở. Và nếu giá vàng vẫn kéo giá USD tăng cao, liệu Ngân hàng Nhà nước có giữ được tỷ giá hay không? Liệu các chính sách tiền tệ, tín dụng của Chính phủ có thể cân bằng được cung - cầu tiền tệ? Đó là những vấn đề không thể coi thường của sức khỏe nền kinh tế trong lúc này”, ông Doanh nói.
