Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Hà Nội không thể là "sân khấu" của các Tập đoàn

09/10/2010 4 phút đọc Như Mai
Hà Nội sẽ phát triển thế nào trong tương lai? Trở thành một thành phố xứng tầm thế giới hay thành một “thành phố
Hà Nội không thể là "sân khấu" của các Tập đoàn

 Hà Nội sẽ phát triển thế nào trong tương lai? Trở thành một thành phố xứng tầm thế giới hay thành một “thành phố sống tốt”, mang lại nhiều ý nghĩa đối với nhiều người?

 

Đây là vấn đề được GS. Mike Douglass – Trung tâm nghiên cứu Toàn cầu hóa, khoa Quy hoạch Vùng và Đô thị, Đại học Tổng hợp Hawaii (Mỹ) đưa ra thảo luận tại hội thảo quốc tế “Hà Nội: Thành phố thân thiện và sống tốt cho cộng đồng” diễn ra chiều 8/10 tại Hà Nội.

Một thực tế là hiện nay những thành phố toàn cầu tuy có sự phát triển kinh tế vượt bậc nhưng lại không phải là nơi có điều kiện sống tốt nhất. Ở nhiều thành phố toàn cầu, sự chênh lệch giàu nghèo quá lớn. Bên cạnh những khu chung cư, biệt thự cao cấp là những khu nhà ổ chuột, rất nhiều người dân sống trong cảnh cùng cực, trong khi một bộ phận lại quá giàu có.
 

Các thương hiệu toàn cầu ngày càng có nhiều ở Hà Nội. Ảnh: hanoimoi.com.vn
Các thương hiệu toàn cầu ngày càng có nhiều ở Hà Nội. Ảnh: hanoimoi.com.vn

 

Việc quá chú trọng đến việc phát triển kinh tế đã dẫn đến bộ mặt của nhiều thành phố biến thành “sân khấu” được xây dựng bởi các tập đoàn kinh tế, vai trò của Nhà nước ngày càng mờ nhạt đi.

Tại sao phải đặt ra hướng phát triển với Hà Nội tại thời điểm này? Theo GS. Mike Douglass Hà Nội đã có dấu ấn của các Tập đoàn kinh tế, cụ thể là việc kiến trúc nhiều nơi được “sao chép vụng trộm” kiến trúc các công trình trên thế giới, điển hình là khu Ciputra.

Tại các siêu thị, một cấu trúc trưng bày chung chủ yếu là các thương hiệu quốc tế như Levi’s, Authentic, Dunhill,…mà không thấy hàng của doanh nghiệp trong nước.

Ngay tại tòa nhà lớn cạnh Hồ Hoàn Kiếm, sát phố Hàng Bông, ai cũng dễ dàng nhận thấy nhãn hiệu KFC của Mỹ màu đỏ rực được trưng diện. Đây cũng là một “chiêu” chiếm dụng không gian của các tập đoàn.

Và khi bị các tập đoàn lấn át, thành phố sẽ khó tìm thấy bản sắc văn hóa của mình cũng như việc tạo ra một môi trường xã hội tốt là không thể, vì 90% mục đích của các tập đoàn là kinh doanh có lợi nhuận, vì vậy họ không có ý tưởng đầu tư cho an sinh xã hội hay bảo vệ môi trường sinh thái.

Vấn đề hiện nay đối với phát triển TP Hà Nội là trở thành “thành phố sống tốt” chứ không phải chạy theo phát triển kinh tế ồ ạt.

“Thành phố sống tốt” tức là thành phố phát triển mang lại lợi ích cho cộng đồng và do chính người dân tạo dựng lên. Mọi quyết định không dựa trên ý kiến của một cá nhân hay một nhóm người mà do toàn dân.

Các yếu tố xây dựng “thành phố sống tốt” được GS. Mike Douglass đưa ra gồm: Có đường dành cho người đi bộ, không bị chiếm giữ bởi bãi đỗ xe hay các cửa hàng kinh doanh, biển quảng cáo và các công trình công cộng.

Có những khu vực được thiết kế cho nhiều mục đích: đường dạo bộ, các cửa hiệu kinh doanh nhỏ phục vụ nhu cầu sống hàng ngày, điểm đỗ xe bus, trường học và công viên.

Đường phố được thiết kế với hàng cây và thảm cỏ. Các trung tâm cộng đồng và công cộng mở cửa cho các hoạt động cộng đồng, các tổ chức cộng đồng và phi chính phủ.

Các quảng trường và công viên công cộng với chất lượng cao. Các di tích kiến trúc lịch sử được bảo vệ và tham quan. Sự thịnh hành và phát triển của kiến trúc nội địa.

Các khu phố, vỉa hè với sự đa dạng của các cửa hiệu buôn bán các sản phẩm địa phương. Các khu không gian giải trí cho mọi lứa tuổi.

 

Như Mai (Bee.net)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu