![]() |
| Bộ trưởng TN-MT Phạm Khôi Nguyên: |
Nhiều ĐB trước đó phân vân về cách thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (DTM), Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên cho rằng, với dự án bauxite Tây Nguyên lần đầu tiên Bộ TN-MT thành lập hội đồng thẩm định với số thành phần nhiều hơn gấp 3 lần các hội đồng khác (gồm 21 người). Hội đồng này có 18/21 là nhà khoa học gồm giáo sư, tiến sĩ. “Đứng đằng sau các nhà khoa học là các viện nghiên cứu, vì vậy có đủ thông tin, tài liệu để các nhà khoa học soi xét, thẩm định”, Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên nói.
Vì đây là lần đầu tiên Việt Nam có mô hình nhà máy bauxite nên Bộ TN-MT cũng mời các chuyên gia từ Australia, Brazin – là nước có đặc tính mỏ giống Việt Nam tham gia vào các đoàn khảo sát để chia sẻ kinh nghiệm. Các chuyên gia này có tiêu chí chỉ tiêu khai thác, chế biến xử lý bùn đỏ để mang về thẩm định báo cáo của Việt Nam. Đi đến đâu đều có quay phim chụp ảnh, mang tài liệu thẩm định.
Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên khẳng định: “Nhất quyết không cấp mỏ nếu phá rừng đặc dụng, đầu nguồn, phòng hộ. Riêng Tây Nguyên có nhiều mỏ nhưng chỉ cấp ở những nơi có cây không mọc được hoặc có chỉ là bụi gai. Tuy nhiên khai thác kết hợp với trồng rừng - đã có mô hình của các nước chuyển giao về khai thác bauxite Tây Nguyên kết hợp với trồng rừng”.
Về việc xử lý bùn đỏ, Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên nhấn mạnh: đã cử Viện Khí tượng thủy văn tính toán về biến đổi khí hậu, Viện Vật lý địa cầu nghiên cứu về động đất và đới đứt gãy... đã được đo đạc chi tiết. Hồ chứa bùn đỏ đã được tính toán đến khả năng bị vỡ. “Yêu cầu TKV dành diện tích 50ha để nếu hồ cuối cùng vỡ, 50ha này sẽ phải chứa. Chọn cách an toàn nhất để không được tràn bùn đỏ khi có sự cố”, ông Nguyên nói.
Tin rằng khâu thẩm định rất kỹ, ông Nguyên cho rằng vấn đề còn lại TKV có thực hiện đúng như trong báo cáo đánh giá hay không. Để sát sao, Bộ TNMT đã thành lập tổ giám sát, ghi sổ nhật ký hàng ngày. Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên cho biết: “Chưa bao giờ có dự án nào thực hiện vậy”.
