Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Bội chi ngân sách - "khuyết tật" của nền kinh tế

04/11/2010 5 phút đọc Theo: Diễn Đàn Doanh Nghiệp
Bên cạnh câu chuyện Vinashinvà vấn đề bô xít Tây Nguyên, các vấn đề kinh tế - xã hội của năm 2010 và kế hoạch cho 2011
Bội chi ngân sách - "khuyết tật" của nền kinh tế
Bên cạnh câu chuyện Vinashinvà vấn đề bô xít Tây Nguyên, các vấn đề kinh tế - xã hội của năm 2010 và kế hoạch cho 2011 cũng nhận được không ít sự quan tâm.
 

 

Đánh giá cao nỗ lực điều hành của Chính phủ cũng như những kết quả đạt được trên nhiều lĩnh vực trong năm 2010, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình thế giới vẫn còn nhiều khó khăn... nhưng phần lớn các đại biểu cũng tỏ ra quan ngại trước những bất ổn vĩ mô, vốn kéo dài nhiều năm qua, đặc biệt là vấn đề bộ chi ngân sách.

 

Về dự toán và phân bổ ngân sách T.Ư năm 2010, nhiều đại biểu cho rằng, Chính phủ cần sắp xếp lại cơ chế và cơ cấu chi, trong đó tăng chi cho các công trình phúc lợi, an sinh xã hội và huy động các nguồn vốn xã hội đầu tư cho phát triển; Sắp xếp và cân đối lại mặt bằng chi, theo hướng đáp ứng nhu cầu thật cơ bản giữa các địa phương; điều chỉnh một số hệ số và điều hành hợp lý để có nhiều nguồn thu hơn. Thực tế cho thấy, tăng trưởng năm 2010 của Việt Nam khó có thể đạt được mục tiêu 6,7% như kỳ vọng vì những bất ổn như lạm phát, bội chi, nhập siêu... vẫn hiển hiện. Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng đây là những "khuyết tật" của nền kinh tế cần sớm sửa chữa.
 
Theo phân tích của đại biểu Trần Du Lịch thì bội chi ngân sách trong năm qua tiếp tục ở mức cao và có thể kéo dài sang năm 2011, chủ yếu do Chính phủ tiếp tục áp dụng chính sách tài khóa nới lỏng để hỗ trợ tăng trưởng. Như vậy chất lượng tăng trưởng thực chất của nền kinh tế không được cải thiện bởi vấn dựa chủ yếu vào tín dụng và đầu tư công.
 
Về dự toán ngân sách Trung ương năm 2011, đại biểu Nguyễn Ngọc Đào (Hà Nội) cho rằng, phải minh bạch hoá chi ngân sách và lập hành lang pháp lý để nâng cao tính minh bạch vì đây là mồ hôi nước mắt của nhân dân. Hàng năm cần phải công khai hóa việc chi ngân sách như thế nào và hiệu quả mà nó đem lại. Ông Đào cũng đề nghị phải rà soát lại tất cả các tập đoàn, các lãnh đạo tập đoàn và cho họ thấy rõ trách nhiệm khi đang sử dụng vốn, tài sản của nhân dân.
 
Đại biểu Lê Quốc Dung (Thái Bình) cũng bày tỏ sự lo lắng về bội chi ngân sách vì con số bội chi ngân sách trên thực tế sẽ lớn hơn rất nhiều so với mức dự kiến của Chính phủ là 5,5% cho năm 2011. Theo đại biểu Dung, nếu tính cả những khoản ngoài ngân sách vào như: ODA (tương đương khoảng 3,2 tỷ USD), trái phiếu Chính phủ (45.000 tỷ đồng); các khoản ghi thu, ghi chi (khoảng 12.500 tỷ đồng thì chi ngoài ngân sách khoảng 82.500 tỷ đồng. Như vậy bội chi ngân sách của chúng ta thực tế lớn hơn rất nhiều chứ không phải giữ được 7%. Năm 2011, nếu đưa cả các khoản ngoài ngân sách vào trong ngân sách thì bội chi có thể lên tới 10,5% chứ không phải là 5,5%. Đây là con số đáng lo ngại. 
 
Đại biểu Dung trăn trở: “Tại sao trong khi nợ công chúng ta cộng những thứ ngoài ngân sách đó vào, nhưng tính bội chi ngân sách thì không? Chúng tôi cho rằng làm như thế không tôn trọng sự thật. Chúng ta cũng vừa nói rằng Vinashin báo cáo không đúng với Chính phủ, thậm chí Quốc hội giám sát báo cáo cũng không đúng, năm 2008 vẫn còn báo cáo 605 tỷ đồng lãi, năm 2009 cũng lãi… Nếu không nhìn đúng vào sự thật sẽ không giải quyết được vấn đề”.
 
Do đó, đại biểu Dung kiến nghị, Chính phủ và Quốc hội phải sớm đưa tất cả những khoản chi ngoài ngân sách vào trong ngân sách để kiểm soát, lúc đó mới có con số đúng để đánh giá.
 
Giải đáp thắc mắc của các đại biểu, Bộ trưởng Bồ tài chính Vũ Văn Ninh cho rằng, thực tế nước ta, nhu cầu chi rất lớn để đầu tư hạ tầng, giao thông, thủy điện… trong khi nguồn thu từ những công trình này rất ít, chậm. Mặt khác, chi thường xuyên, trong đó chi cho an sinh, xã hội năm qua tăng mạnh. Muốn giảm bội chi, chúng ta hoặc phải tăng thu ngân sách, hoặc phải giảm đầu tư. Tuy nhiên, theo ông Ninh, hàng loạt chính sách thuế của chúng ta vừa qua giảm (như thuế Thu nhập doanh nghiệp), nên khả năng tăng nhanh thu ngân sách rất khó, trong khi nhu cầu đầu tư phát triển cũng vẫn lớn. Do vậy, tình trạng bội chi ngân sách sẽ chưa thể khắc phục trong một sớm một chiều.
 
Kết thúc buổi thảo luận, hầu hết các đại biểu góp ý kiến cho rằng, bội chi ngân sách năm 2011 là 5,5% so với GDP như dự kiến là quá cao, cần đưa về mức dưới 5% mới hợp lý và phải có giải pháp để mức bội chi giảm dần theo từng năm, không thể tăng theo từng năm như thời gian qua.
 
TT (Diễn Đàn Doanh Nghiệp)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu