Theo một tờ báo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa cho biết: Từ nay đến cuối năm và tết Tân Mão nguồn cung hàng hóa chắc chắn được bảo đảm. Nguồn cung các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, ga, thuốc chữa bệnh, sắt thép, xi măng …đã được chuẩn bị đầy đủ.
![]() |
Nếu không có sự can thiệp kịp thời có thể dẫn đến hiệu ứng tăng giá domino.
|
Một đại diện ngành giấy phát biểu trên đài cũng cho rằng nếu than tăng giá giấy cũng phải tăng!
Than tăng giá điện cũng phải tăng, rồi giấy, rồi thì tất yếu những thứ liên quan đến than như điện, xi măng, sắt thép … cũng sẽ tăng?
Sự tăng này sẽ theo quy luật như quân bài Đô mi nô vậy!
Có ý kiến cho rằng sốt giá là do tâm lý! Đó cũng là một biểu hện. Nhưng không có lửa, làm sao có khói!
Tâm lý của người dân ngoài việc những kẻ đầu cơ, trục lợi tạo ra mà chúng ta phải xử lý nghiêm; Một phần nữa, mà là phần lớn là do chính những mặt hàng của những nghành độc quyền hiện nay nhấp nhổm tăng giá.
Vì sao những nghành này luôn đòi tăng giá ? Vì họ độc quyền! Độc quyền, họ tăng bao nhiêu người mua cũng phải chịu vì đó là thứ thiết yếu, không thể không có trong đời sống hàng ngày của hàng triệu người dân, mà ngoài họ ra không biết mua ở đâu. Độc quyền nên họ không cần lo làm sao để tiết kiệm thời gian, tiết kiệm nhân công, làm sao để tiết kiệm nguyên vật liệu, làm sao để giảm biên chế, để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh vv…
Ở đâu có độc quyền, ở đó không có cạnh tranh, không có phát triển! và cuối cùng người tiêu dùng bị thiệt thòi nhất.
Nếu những mặt hàng nhà nước kiểm soát như than, điện …không kiềm chế được giá thì việc chống sốt giá chỉ là mong muốn chủ quan, chỉ là ý chí mà thôi?

Và đời sống của phần lớn người dân sẽ bị tác động không nhỏ
Dù chính phủ có nhiều chỉ đạo, dù các ngành các cấp có quan tâm và theo bà Thoa tại các địa phương có sức tiêu thụ lớn như Hà nội, TP Hồ Chí Minh các chương trình bình ổn thị trường đã được sớm tung ra với mức vốn hỗ trợ lên tới 880 tỷ đồng thì việc chống sốt giá cũng sẽ rất khó khăn nếu như chúng ta không cương quyết kiềm chế việc tăng giá các mặt hàng thiết yếu như điện, than …
Trong lúc cả nước đang làm hết sức mình để chống lạm phát, chống sốt giá vì đời sống của hàng triệu người dân, việc đề xuất tăng giá các mặt hàng thiết yếu lúc này xem ra là một việc làm trái chiều!
Hà Xuân (Tamnhin.net)
