Ngày 7/12, các chủ nợ quốc tế của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam Vinashin đã tuyên bố sẽ từ chối đề xuất hoãn khoản thanh toán lần đầu tiên vào 20/12 tới của Vinashin. Credit Suisse - đại diện cho các chủ nợ cho biết, họ không đồng ý gia hạn thời gian thanh toán 60 triệu USD lần đầu.
Tuy nhiên, đây chỉ là tuyên bố không chính thức. Trong trường hợp tuyên bố này được khẳng định chính thức, Vinashin sẽ bị coi là vỡ nợ, tình hình giữa Vinashin và các chủ nợ sẽ trở nên căng thẳng. Cùng với đó, uy tính của Chính phủ Việt Nam cũng bị giảm sút và tăng chỉ số đánh giá rủi ro đầu tư trên toàn quốc.
Theo các chuyên gia kinh tế, khả năng vỡ nợ của Vinashin là rất ít vì chính phủ Việt Nam đã cam kết bảo lãnh nợ nước ngoài cho Tập đoàn này. Một quan chức cao cấp của Vinashin khẳng định: Các chủ nợ nước ngoài không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải chấp nhận gia hạn bởi không có khoản ký quỹ nào cho khoản vay này. Nếu các chủ nợ nước ngoài không chịu đàm phán, họ sẽ không nhận được gì cả.
Ngoài Credit Suisse, các chủ nợ quốc tế bị ảnh hưởng bởi vụ việc này còn có Ngân hàng Standard Chartered Anh Quốc, Ngân hàng Đức Ai Len PLC và Ngân hàng Quốc gia Kuwait SAK.
V.D (Diễn đàn Doanh nghiệp)