Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Khách vay tiêu dùng “chùn bước” vì lãi suất quá “đắng”

19/01/2011 5 phút đọc Ngọc Tuyên
Nắm bắt được nhu cầu dịp cuối năm, nhiều ngân hàng đẩy mạnh cho vay tiêu dùng và đưa ra chính sách hấp dẫn đối
Khách vay tiêu dùng “chùn bước” vì lãi suất quá “đắng”

Nắm bắt được nhu cầu dịp cuối năm, nhiều ngân hàng đẩy mạnh cho vay tiêu dùng và đưa ra chính sách hấp dẫn đối với các sản phẩm này. Tuy nhiên, mức lãi suất cho vay tiêu dùng quá cao khiến nhiều người “chùn bước”.

 

Đẩy mạnh cho vay tiêu dùng

 

Vừa qua, các ngân hàng (NH) đều tăng cường các hoạt động khuyến mãi và tặng thưởng cho người vay tiêu dùng. Tại VietinBank, khách hàng tiêu càng nhiều tiền qua thẻ tín dụng Cremium thì cơ hội tiếp cận giải thưởng càng lớn. Ở Eximbank, từ ngày 1.1, chủ thẻ E-Maximark khi giao dịch sẽ được tặng phiếu mua hàng Maximark trị giá 200.000 đồng hoặc 1% doanh số giao dịch. NH SeABank vừa đưa ra chương trình cho vay tiêu dùng với thủ tục đơn giản, nhanh gọn. Gần đây, DaiA Bank triển khai chương trình cho vay thấu chi, đối với khách hàng cá nhân, mức cao nhất là 3 tháng lương với số tiền tối đa là 100 triệu đồng, thời hạn 12 tháng. Ngoài ra, còn có các gói sản phẩm cho vay cầm cố tiêu dùng, cho vay cầm cố sổ tiết kiệm, cho vay mua ô tô… cũng được áp dụng với thủ tục không quá khó khăn.

 

Nhiều ngân hàng đẩy mạnh cho vay tiêu dùng trước dịp Tết nguyên đán.

Nhiều ngân hàng đẩy mạnh cho vay tiêu dùng trước dịp Tết nguyên đán.

 

Các NH khác VPBank,  NH Đại Tín, NH Phương Nam, NH Bắc Á… cũng đẩy mạnh sản phẩm cho vay tiêu dùng trong khoảng hạn mức từ 100 đến 500 triệu đồng bằng cách tăng các chương trình khuyến mại, tặng quà cho khách hàng.

 

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là các NH đều áp dụng mức lãi suất khá “chát” đối với các sản phẩm cho vay tiêu dùng, lãi suất dao động từ 18,5% - 20%. Trong vài ngày gần đây, một số NH còn nâng mức lãi suất lên tới 20,5%/năm.

 

Một số NH nước ngoài như ANZ, HSBC cũng đẩy mạnh các chương trình khuyến mãi cho vay tiêu dùng nhưng mức lãi suất tối đa còn lên tới 24%/năm tính trên dư nợ giảm dần.

 

Lắc đầu vì lãi suất

 

Anh Nam, nhân viên một công ty viễn thông có nhu cầu vay 300 triệu và “gõ cửa” một chi nhánh của NH Bắc Á. Với tài sản thế chấp là sổ đỏ anh có thể vay được khoảng 70% giá trị tài sản theo thẩm định của NH. Còn nếu thế chấp ô tô thì lượng tiền được vay còn tùy thuộc vào thẩm định.

 

Tuy nhiên, mức lãi suất được nhân viên tín dụng của chi nhánh này đưa ra là 20,4%/năm. Nhân viên này cũng cho biết, mức lãi suất này được áp dụng khoảng 1 tuần nay đối với khách hàng có nhu cầu vay tiêu dùng, mức trước đó là 19%/năm.

 

Nhiều người đã phải dừng các kế hoạch lại vì hiện mức lãi suất cho vay tiêu dùng quá cao.

Nhiều người đã phải dừng các kế hoạch lại vì hiện mức lãi suất cho vay tiêu dùng quá cao.

 

Anh Nam liên hệ với một NH khác thì mức lãi suất được đưa ra cũng “choáng” không kém với 20%/năm.

 

Tương tự, những khách hàng có nhu cầu vay tín chấp cũng chịu mức lãi suất không “mềm”. Cách đây không lâu, nhân viên Công ty tài chính Prudential có liên hệ với chị Hà, làm việc tại một công ty truyền thông để giới thiệu về sản phẩm cho vay tín chấp lương với lãi suất 1,2%/tháng.

 

Tuy nhiên, vài ngày trước chị Hà liên hệ với nhân viên này thì được biết mức lãi suất hiện đã lên tới 1,8%/tháng (tức là khoảng 21,6%/năm). Nghe đến đây, chị Hà tiu ngỉu và quyết định không vay nữa mà chờ đến khi lãi suất hạ nhiệt.

 

Nhân viên tín dụng 1 NH ngoài quốc doanh cho biết, thực ra có khá nhiều người có nhu cầu khi liên hệ với NH để tham khảo các thủ tục cho vay và lãi suất. Tuy nhiên, lượng người quyết định vay không nhiều vì lãi suất hiện tại quá cao.

 

Từ nhiều nguồn thông tin, không ít khách hàng đều kỳ vọng sau Tết Nguyên đán, lãi suất cho vay sẽ giảm do đó họ dừng các kế hoạch tiếp cận vốn vay. “Kế hoạch mua nhà có thể sẽ phải tạm hoãn đến sau Tết Nguyên đán để chờ các tín hiệu từ  lãi suất,” anh Nam cho biết.

 

Theo nhận định của giám đốc khối quản lý tín dụng một NH thương mại, cho vay tiêu dùng là sản phẩm tiềm ẩn nhiều rủi ro. Do đó, các NH phải cân nhắc mức lãi suất sao cho có thể bù đắp chi phí, hạn chế một phần rủi ro. Trong khi đó, mặt bằng lãi suất huy động hiện đã ở mức 14%/năm thì lãi suất cho vay tiêu dùng khoảng 18 đến 20%/năm cũng là điều dễ hiểu.

 

Ông này cũng cho biết mức lãi suất tiêu dùng còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, do đó, không thể chắc chắn sẽ giảm ngay sau Tết nguyên đán. “Lãi suất cho vay tiêu dùng phụ thuộc vào lãi suất huy động, lãi suất huy động lại phụ thuộc vào chỉ số CPI, do đó có thể phải sang quý 2 lãi suất cho vay tiêu dùng mới có thể giảm được”, ông này nhận định.

 

Ngọc Tuyên (Lao động)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu