Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Lãi suất Việt Nam: “Cao nhất thế giới”?

12/02/2011 4 phút đọc Theo: ông Cao Sĩ Kiêm
Sau Tết, lãi suất cho vay ở Việt Nam tăng mạnh. Nhiều ngân hàng tính 20% đối với các khoản cho vay khiến doanh nghiệp trở
Lãi suất Việt Nam: “Cao nhất thế giới”?
Sau Tết, lãi suất cho vay ở Việt Nam tăng mạnh. Nhiều ngân hàng tính 20% đối với các khoản cho vay khiến doanh nghiệp trở tay không kịp. Đối với các khoản vay mua xe hơi, máy tính cá nhân, lãi suất có thể lên tới 56%/năm.

 

 
Lãi suất áp dụng đầu năm 2011 tính ra cao bằng lãi suất năm 2008 - thời điểm Việt Nam chịu tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới, khi lượng tín dụng cho vay giảm mạnh, tiền mặt trở nên khan hiếm.

Nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ nói họ buộc phải thu hẹp đầu tư, sản xuất cầm chừng, giảm tối đa vay mượn từ ngân hàng.

Trong khi đó, ngân hàng lại đổ lỗi cho việc huy động tiền mặt khó khăn. Giới quản trị ngân hàng cho hay do nguồn tín dụng hạn chế, nhiều tổ chức tài chính buộc phải nâng lãi suất tiền gửi thành 15-16%, đẩy lãi suất cho vay lên tới 19-20%.

Không chỉ doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn khi lãi suất tăng cao chóng mặt. Người dân với các khoản vay cá nhân cũng bị tính lãi nặng hơn sau Tết Nguyên đán.

Một người vay 500 triệu đồng để mua nhà trả góp vừa được thông báo khoản trả nợ ngân hàng hàng tháng của anh sẽ tăng từ 9 lên thành 11 triệu đồng. Lo lắng hơn nữa, khi không ai dám khẳng định với anh rằng 11 triệu đồng/tháng chưa phải điểm dừng cuối cùng.

Chuyên gia tài chính Bùi Kiến Thành cho rằng việc Ngân hàng Nhà nước siết chặt nguồn tín dụng để kiềm chế lạm phát đôi khi gây ra hậu quả ngoài ý muốn. Đây là một trong những lý do khiến lãi suất ở Việt Nam hiện ở mức "cao nhất thế giới".  Theo ông Bùi Kiến Thành, lý do doanh nghiệp Việt Nam đang phải chịu lãi suất cao nhất thế giới như hiện nay là vì thiếu tiền, vì ngân hàng thắt chặt tín dụng. Muốn có vốn, ngân hàng phải huy động lãi suất cao, cho vay cao, từ đó tạo ra vòng luẩn quẩn không thoát ra được. Ông Bùi Kiến Thành nói: “Phải dùng lãi suất để kéo giá cả xuống chứ đừng nhìn giá cả để ấn định lãi suất, như vậy sẽ không thể trị tận gốc lạm phát”.

Một giám đốc doanh nghiệp than phiền trong vòng một năm, lãi suất đã tăng gần gấp đôi, thử hỏi làm sao doanh nghiệp có thể làm gì để ổn định sản xuất

Lãi suất gia tăng bắt nguồn từ cuộc đua huy động tiền gửi do các ngân hàng nhỏ khơi mào. Các ngân hàng này buộc phải dựa vào nguồn vốn từ thị trường tự do để tăng thanh khoản. Họ đẩy lãi suất tiền gửi lên cao để thu hút nguồn tiền nhàn rỗi của dân.

Vì huy động tiền với giá cao, lãi suất cho vay cũng buộc phải đẩy lên theo. Điều này gây ra làn sóng tăng lãi suất giữa các ngân hàng với nhau.

Nhiều doanh nghiệp cho biết nhu cầu vay tiền của họ rất lớn, trong đó có đầu tư dây chuyền, mở rộng sản xuất. Với lãi suất tăng gần gấp đôi, họ chỉ còn cách “khoanh tay đứng nhìn”!”

Nếu tính lại các hợp đồng mà công ty đã vay từ cuối năm 2009 với lãi suất 10,5%/năm, hiện nay tất cả các hợp đồng này đều đã bị điều chỉnh lãi suất lên mức 18,66%/năm. Trong vòng một năm, lãi suất đã tăng gần gấp đôi, thử hỏi làm sao doanh nghiệp có thể làm gì để ổn định sản xuất?

Cựu thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Cao Sỹ Kiêm nhận xét môi trường lãi suất cao hiện giờ khiến nhiều doanh nghiệp đang “co cụm”. Theo ông Kiêm, người giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ, sản xuất thu hẹp sẽ gây ra hệ lụy với xã hội rất lớn.  Ông nói: ““Một khi doanh nghiệp không dám làm ăn sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy cho nền kinh tế: hàng hóa khan hiếm, giá cao, hàng sản xuất ra không tiêu thụ được, lao động không có việc làm, kinh tế tăng trưởng chậm lại.  Để tồn tại, nhiều doanh nghiệp đang phải xoay xở đủ cách nhưng sức chịu đựng của doanh nghiệp có hạn.

Theo ông Cao Sĩ Kiêm, giảm lãi suất để cứu doanh nghiệp là điều tất yếu phải làm.

Minh Bích (Tamnhin.net)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu