![]() |
Ông Louis Taylor, Tổng giám đốc Standard Chartered Bank tại Việt Nam đã nhấn mạnh điều này khi đề cập tới tác động của việc Việt Nam tăng tỷ giá vừa qua.
Theo ông, trong khi Ngân hàng Nhà nước vẫn đang duy trì mức lãi suất hiện hành, Standard Chartered Bank thấy vẫn cần phải tăng lãi suất để ngăn chặn các rủi ro tăng nóng của nền kinh tế… Thiếu các biện pháp tiền tệ để duy trì giá cả ổn định, nhà đầu tư trong nước có khả năng sẽ không giữ tài sản dưới dạng tiền đồng.
Ông cũng cho rằng mức lãi suất tại Việt Nam hiện đang rất cao và nếu tiếp tục tăng sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng của nền kinh tế. “Nhưng mất một phần nhỏ trong tăng trưởng năm 2011 của Việt Nam sẽ là xứng đáng nếu chúng ta làm gia tăng niềm tin vào đồng nội tệ và tạo dựng niềm tin là lạm phát sẽ giảm xuống trong năm 2012 và sau đó”, ông nói thêm.
Theo ông, việc xây dựng niềm tin vào đồng nội tệ cần phải được thực hiện ngay và Standard Chartered Bank tin rằng sau khi tăng tỷ giá, biện pháp tiếp theo cần thực hiện là nâng lãi suất. Và khi đã xây dựng thành công niềm tin vào tiền đồng, điều này sẽ dễ dàng hơn để giảm lãi suất và kiềm chế lạm phát trong tương lai.
Nhiều chuyên gia nước ngoài khác cũng cho rằng Chính phủ Việt Nam trước mắt cần tiếp tục việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, và công cụ lãi suất là một trong những công cụ chính trong nhiệm vụ này.
Trong báo cáo mới nhất của mình, các chuyên gia của HSBC cũng cho rằng để lấy lại niềm tin vào đồng nội tệ, Chính phủ cần cho thấy sự cam kết mạnh mẽ của mình trong việc kiềm chế lạm phát bằng cách tăng lãi suất và giải quyết những vấn đề căn bản gây ra tình trạng nhập siêu.
Ông Võ Trí Thành, Phó viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (CIEM), nói rằng nhìn vào các dự báo của các tổ chức trong và ngoài nước đều thấy dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm nay vào khoảng 7%, cao hơn năm 2010, nhưng đổi lại lạm phát thì sẽ cao hơn mức 8%; có tổ chức dự báo nó sẽ lên đến 10%-11%.
“Kỳ vọng của thị trường là nếu Việt Nam vẫn kiên trì với mục tiêu tăng trưởng đó thì việc giữ lạm phát ở mức mong muốn là điều cực kỳ khó khăn”, ông Thành nói. Kỳ vọng này sẽ ảnh hưởng đến lòng tin vào quyết tâm và khả năng thực hiện ổn định kinh tế vĩ mô của Chính phủ, và cũng sẽ ảnh hưởng đến những quyết định đầu tư của nhà đầu tư trong lẫn ngoài nước.
Ông Thành cho rằng thời điểm này hơn bao giờ hết, việc tập trung vào ổn định kinh tế vĩ mô là chính xác. “Không thể để bất ổn như thế này mãi được, phải tập trung vào ổn định kinh tế vĩ mô. Vẫn biết rằng tập trung vào ổn định sẽ gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh, nhưng nếu không ổn định thì người ta cũng không sản xuất kinh doanh mà chỉ đi đầu cơ thôi”,Việc sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp có lẽ sẽ tê liệt vì lãi xuất ông nói.
Ông Thành cho rằng với kỳ vọng lạm phát hiện nay, lãi suất sẽ khó giảm, sớm nhất nếu tập trung ổn định tốt kinh tế vĩ mô thì lãi suất có thể giảm vào cuối quí 3 đầu quí 4 năm nay. “Nhưng cái quan trọng là không được hấp tấp vội vàng, để ổn định kinh tế vĩ mô cần phải kiên trì nhẫn nại, ngay cả khi đã bắt đầu có dấu hiệu về ổn định tốt kinh tế vĩ mô thì nó cũng cần có thời gian nhất định để niềm tin vào sự ổn định được củng cố”, ông Thành nói.
Chính phủ đã có công điện yêu cầu NHNN có giải pháp từng bước giảm lãi suất ở mức hợp lý. Hiện mặt bằng lãi suất niêm yết tại các NH thương mại đồng loạt bằng 14%/năm nhưng lãi suất huy động thực tế là 16%/năm, cá biệt có trường hợp NH trả lãi suất 17%/năm cho những món gửi lớn, từ đó đẩy lãi suất cho vay lên mức 20%/năm - ngang với mức đỉnh của năm 2008. Nhiều NH cho biết lãi suất chỉ giảm nếu có sự can thiệp từ NHNN. Hiện nay do chỉ trông chờ vào nguồn vốn huy động từ dân cư nên rất khó giảm lãi suất.
NHNN sẽ áp dụng theo Luật các tổ chức tín dụng ấn định mặt bằng lãi suất huy động ở mức 14%/năm. NH nào huy động vượt trần NHNN sẽ có biện pháp xử lý. Tới đây NHNN sẽ thực hiện gói giải pháp để giảm dần mặt bằng lãi suất huy động, cho vay.
Theo ông, trong khi Ngân hàng Nhà nước vẫn đang duy trì mức lãi suất hiện hành, Standard Chartered Bank thấy vẫn cần phải tăng lãi suất để ngăn chặn các rủi ro tăng nóng của nền kinh tế… Thiếu các biện pháp tiền tệ để duy trì giá cả ổn định, nhà đầu tư trong nước có khả năng sẽ không giữ tài sản dưới dạng tiền đồng.
Ông cũng cho rằng mức lãi suất tại Việt Nam hiện đang rất cao và nếu tiếp tục tăng sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng của nền kinh tế. “Nhưng mất một phần nhỏ trong tăng trưởng năm 2011 của Việt Nam sẽ là xứng đáng nếu chúng ta làm gia tăng niềm tin vào đồng nội tệ và tạo dựng niềm tin là lạm phát sẽ giảm xuống trong năm 2012 và sau đó”, ông nói thêm.
Theo ông, việc xây dựng niềm tin vào đồng nội tệ cần phải được thực hiện ngay và Standard Chartered Bank tin rằng sau khi tăng tỷ giá, biện pháp tiếp theo cần thực hiện là nâng lãi suất. Và khi đã xây dựng thành công niềm tin vào tiền đồng, điều này sẽ dễ dàng hơn để giảm lãi suất và kiềm chế lạm phát trong tương lai.
Nhiều chuyên gia nước ngoài khác cũng cho rằng Chính phủ Việt Nam trước mắt cần tiếp tục việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, và công cụ lãi suất là một trong những công cụ chính trong nhiệm vụ này.
Trong báo cáo mới nhất của mình, các chuyên gia của HSBC cũng cho rằng để lấy lại niềm tin vào đồng nội tệ, Chính phủ cần cho thấy sự cam kết mạnh mẽ của mình trong việc kiềm chế lạm phát bằng cách tăng lãi suất và giải quyết những vấn đề căn bản gây ra tình trạng nhập siêu.
Ông Võ Trí Thành, Phó viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (CIEM), nói rằng nhìn vào các dự báo của các tổ chức trong và ngoài nước đều thấy dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm nay vào khoảng 7%, cao hơn năm 2010, nhưng đổi lại lạm phát thì sẽ cao hơn mức 8%; có tổ chức dự báo nó sẽ lên đến 10%-11%.
“Kỳ vọng của thị trường là nếu Việt Nam vẫn kiên trì với mục tiêu tăng trưởng đó thì việc giữ lạm phát ở mức mong muốn là điều cực kỳ khó khăn”, ông Thành nói. Kỳ vọng này sẽ ảnh hưởng đến lòng tin vào quyết tâm và khả năng thực hiện ổn định kinh tế vĩ mô của Chính phủ, và cũng sẽ ảnh hưởng đến những quyết định đầu tư của nhà đầu tư trong lẫn ngoài nước.
Ông Thành cho rằng thời điểm này hơn bao giờ hết, việc tập trung vào ổn định kinh tế vĩ mô là chính xác. “Không thể để bất ổn như thế này mãi được, phải tập trung vào ổn định kinh tế vĩ mô. Vẫn biết rằng tập trung vào ổn định sẽ gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh, nhưng nếu không ổn định thì người ta cũng không sản xuất kinh doanh mà chỉ đi đầu cơ thôi”,Việc sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp có lẽ sẽ tê liệt vì lãi xuất ông nói.
Ông Thành cho rằng với kỳ vọng lạm phát hiện nay, lãi suất sẽ khó giảm, sớm nhất nếu tập trung ổn định tốt kinh tế vĩ mô thì lãi suất có thể giảm vào cuối quí 3 đầu quí 4 năm nay. “Nhưng cái quan trọng là không được hấp tấp vội vàng, để ổn định kinh tế vĩ mô cần phải kiên trì nhẫn nại, ngay cả khi đã bắt đầu có dấu hiệu về ổn định tốt kinh tế vĩ mô thì nó cũng cần có thời gian nhất định để niềm tin vào sự ổn định được củng cố”, ông Thành nói.
Chính phủ đã có công điện yêu cầu NHNN có giải pháp từng bước giảm lãi suất ở mức hợp lý. Hiện mặt bằng lãi suất niêm yết tại các NH thương mại đồng loạt bằng 14%/năm nhưng lãi suất huy động thực tế là 16%/năm, cá biệt có trường hợp NH trả lãi suất 17%/năm cho những món gửi lớn, từ đó đẩy lãi suất cho vay lên mức 20%/năm - ngang với mức đỉnh của năm 2008. Nhiều NH cho biết lãi suất chỉ giảm nếu có sự can thiệp từ NHNN. Hiện nay do chỉ trông chờ vào nguồn vốn huy động từ dân cư nên rất khó giảm lãi suất.
NHNN sẽ áp dụng theo Luật các tổ chức tín dụng ấn định mặt bằng lãi suất huy động ở mức 14%/năm. NH nào huy động vượt trần NHNN sẽ có biện pháp xử lý. Tới đây NHNN sẽ thực hiện gói giải pháp để giảm dần mặt bằng lãi suất huy động, cho vay.
Đức Trung (Tamnhin.net)
