Quốc hội đặt ra chỉ tiêu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2011 không được quá 7% (tức là đến 31/12/2011 CPI không được tăng trên 7% so với 31/12/2010). Chưa hết tháng 2, ông Cục trưởng Cục giá, Bộ Tài chính đã phải than rằng khó có thể đạt mục tiêu này. Tôi thông cảm với ông Cục trưởng.
Ông Trần Hoàng Ngân, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia nghĩ rằng lạm phát năm nay có thể không quá 10% (tức là có thể vẫn thấp hơn 11,75% của năm ngoái!). Tháng 4 năm trước ông cũng nói, năm 2010 mà giữ được CPI “dưới 10% là thành công. Nếu chúng ta muốn kìm lạm phát ở mức 7% cũng được, nhưng như vậy sẽ phải hy sinh tăng trưởng quá lớn. Mình đang cố gắng duy trì tăng trưởng từ 6 đến 6,5% thì phải chấp nhận lạm phát 9-10%”.
Thực tế cao hơn ông mong muốn gần 3%! Thế năm nay thì sao với suy nghĩ “không quá 10%” của ông.
![]() |
Giá cả tiếp tục leo thang sau đợt phá giá đồng Việt Nam mấy ngày qua. Ảnh: VNE
|
Thủ tướng Chính phủ khi họp với các tập đoàn và tổng công ty nhà nước vừa qua đã yêu cầu họ cố gắng đạt tăng trưởng 15% trong năm nay.
Có thể thấy tư duy chạy theo tăng trưởng vẫn áp đảo trong cách nghĩ của những người làm chính sách hay tư vấn chính sách chính thống.
CPI tháng 2 của Hà Nội tăng 1,98%; của TP.HCM tăng 1,61 % mức cao hơn tháng tết năm ngoái. Chung của cả nước CPI tháng 1 đã là 1,36% và của tháng 2 sẽ tăng khoảng 1,8-2%. Tức là CPI của hai tháng sẽ khoảng từ 3,2 đến 3,4%. Nói cách khác “chỉ tiêu” của cả 10 tháng còn lại chỉ là 3,6 đến 3,8% và chắc là không thể đạt chỉ tiêu CPI không quá 7% của Quốc hội.
Giá cả tiếp tục leo thang sau đợt phá giá đồng Việt Nam mấy ngày qua. Thực sự đồng VND đã bị phá giá so với USD trước đó lâu rồi, và sự điều chỉnh tỷ giá chỉ là sự “ghi nhận” sự thực đó.
Lẽ ra ảnh hưởng của nó tới lạm phát không nhiều, nhưng tác động tâm lý đã rất lớn và đấy là một nguyên nhân chính của sự tăng giá hơn một tuần qua.
Rồi tháng 3 tới lại đến lượt tăng giá điện...
Tác động tâm lý còn mạnh hơn nữa.
Nếu khi tác động tâm lý không còn thể kiểm soát được nữa là rất nguy hiểm. Vậy phải hành động quyết liệt và dập ngay kẻo muộn.
Nguyễn Quang A
Có thể thấy tư duy chạy theo tăng trưởng vẫn áp đảo trong cách nghĩ của những người làm chính sách hay tư vấn chính sách chính thống.
CPI tháng 2 của Hà Nội tăng 1,98%; của TP.HCM tăng 1,61 % mức cao hơn tháng tết năm ngoái. Chung của cả nước CPI tháng 1 đã là 1,36% và của tháng 2 sẽ tăng khoảng 1,8-2%. Tức là CPI của hai tháng sẽ khoảng từ 3,2 đến 3,4%. Nói cách khác “chỉ tiêu” của cả 10 tháng còn lại chỉ là 3,6 đến 3,8% và chắc là không thể đạt chỉ tiêu CPI không quá 7% của Quốc hội.
Giá cả tiếp tục leo thang sau đợt phá giá đồng Việt Nam mấy ngày qua. Thực sự đồng VND đã bị phá giá so với USD trước đó lâu rồi, và sự điều chỉnh tỷ giá chỉ là sự “ghi nhận” sự thực đó.
Lẽ ra ảnh hưởng của nó tới lạm phát không nhiều, nhưng tác động tâm lý đã rất lớn và đấy là một nguyên nhân chính của sự tăng giá hơn một tuần qua.
Rồi tháng 3 tới lại đến lượt tăng giá điện...
Tác động tâm lý còn mạnh hơn nữa.
Nếu khi tác động tâm lý không còn thể kiểm soát được nữa là rất nguy hiểm. Vậy phải hành động quyết liệt và dập ngay kẻo muộn.
Nguyễn Quang A
Bee.net
