Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

'Không thể thực hiện xóa bỏ kinh doanh vàng miếng tự do'

26/02/2011 4 phút đọc Đông Nhiên
Một trong sáu nhóm giải pháp cấp bách Chính phủ đưa ra nhằm thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt là quản lý thị
'Không thể thực hiện xóa bỏ kinh doanh vàng miếng tự do'

Một trong sáu nhóm giải pháp cấp bách Chính phủ đưa ra nhằm thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt là quản lý thị trường vàng theo hướng xóa kinh doanh vàng miếng tự do. Trước thông tin này, giới kinh doanh vàng hầu như vẫn không lo lắng vì cho rằng điều này khó mà thực hiện được.

 

Theo ông Lưu Quang Điền, Phó tổng giám đốc Công ty CP vàng bạc đá quý SJC Hà Nội, việc xóa bỏ kinh doanh vàng miếng tự do tại Việt Nam là một điều không khả thi, nếu không nói là không tưởng. Hiện Việt Nam có hơn 80 triệu dân thì có tới 3/4 trong số đó là có vàng. Nhu cầu tích trữ, mua bán vàng của người Việt tồn tại từ xưa đến nay và ngày càng lớn, nên khó mà dẹp bỏ cái nhu cầu đó đi.

Trong quý II, Ngân hàng Nhà nước sẽ phải trình Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Ảnh: Đông Nhiên.

 

“Thực ra Nhà nước vẫn đưa ra các giải pháp điều hành kinh tế, chính sách tiền tệ, nhưng trong các nhóm giải pháp đó, sẽ có những giải pháp không khả thi. Theo đánh giá của tôi, việc xóa bỏ kinh doanh vàng miếng trên thị trường tự do là một trong những giải pháp như vậy. Tôi không cảm thấy vấn đề này đáng lo ngại. Tôi cũng chưa từng nghe thấy quốc gia nào lại cấm mua bán vàng miếng tự do. Ở các nước tân tiến, người dân họ ít tích trữ hay mua bán vàng miếng, có chăng chỉ mua vàng trang sức. Người dân ở các nước đó, đồng lương của họ và chế độ của Chính phủ đủ lo cho họ có cuộc sống no đủ, có nhà, xe, đi du lịch và đảm bảo cuộc sống khi về hưu, nên họ chỉ chuyên tâm vào công việc, không “chơi tay ngang” sang vàng. Còn ở Việt Nam, người dân phải đối diện với nhiều mối lo về giá cả, tương lai… nên luôn có nhu cầu tích trữ, mua bán vàng miếng. Ở những nước phát triển, việc giao dịch vàng miếng không được người dân mấy quan tâm, đó là do cơ chế xã hội tự vận hành, chứ Chính phủ không cấm việc đó. Còn ở Việt Nam, khi nào điều kiện kinh tế - xã hội mới được như vậy, nên thiết nghĩ việc xóa bỏ kinh doanh vàng miếng tự do là rất khó, mà hãy để xã hội tự vận hành”, ông Điền phân tích và nêu quan điểm.

 

Đồng tình với quan điểm trên, ông Nguyễn Minh Châu, Giám đốc Bảo Tín Minh Châu, cho rằng, nếu như đây không phải là thông tin nằm trong các nhóm giải pháp điều hành chính sách tài chính tiền tệ của Chính phủ thì có thể xem là một tin đồn thất thiệt. Giá vàng trong nước sáng nay giảm là do giá thế giới giảm, chứ không phải vì ảnh hưởng từ thông tin trên. Vàng miếng cũng là một loại hàng hóa, tại sao lại cấm mua bán, giao dịch. Nhu cầu người dân vẫn lớn, nếu cấm mua bán trên thị trường tự do thì sẽ xảy ra hiện tượng mua bán lậu, ảnh hưởng đến nền kinh tế. Nhà nước sẽ không đủ sức để quản lý được việc này, ngay như ngoại tệ bị cấm giao dịch trên thị trường tự do, nhưng thực chất người ta vẫn đi mua bán ngoại tệ trên “chợ đen” đấy thôi.

 

Còn đại diện một doanh nghiệp vàng khác trên phố Trần Nhân Tông nêu quan điểm, đúng là vàng tăng một phần làm ảnh hưởng đến đời sống người dân và giá cả nhiều mặt hàng khác, song thiết nghĩ Nhà nước nên đưa ra các giải pháp điều hành thiết thực hơn, chứ không phải khó quản lý là cấm luôn.


Đông Nhiên (Đất Việt)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu