Sáng 3.3, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội tiến hành thanh kiểm tra giá thuốc tại Trung tâm bán buôn dược phẩm Ngọc Khánh. Kết quả là có rất nhiều mặt hàng thuốc tăng giá. Song có điều trớ trêu rằng: Tất cả đều đúng luật!?
Giá thuốc đang tăng hơn 30%
Mới đây, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội nhận được báo cáo về biến động tăng giá thuốc từ 1.1.2011 đến đầu tháng 3.2011 của 20 công ty dược thông báo có điều chỉnh tăng giá thuốc với khoảng 240/4.000 mặt hàng tăng giá với tỉ lệ khoảng 6%, biên độ điều chỉnh từ 3% đến 30%. Để kiểm chứng cho những thông tin này, sáng 3.3, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã tiến hành kiểm tra thực tế tại Trung tâm bán buôn dược phẩm Ngọc Khánh.
Tại đây, đoàn kiểm tra đã kiểm tra quầy bán hàng của Cty TNHH một thành viên dược phẩm T.Ư1 có tới hơn 30 mặt hàng thuốc tăng giá với mức tăng chủ yếu là 5%, cá biệt có thuốc Clorocid 0,25g của Cty CP TƯ 1 tăng tới 26%, Cerebrolysin 10ml (hộp 5 ống) của Aó tăng 8%, Oxytocin (ống) của Đức tăng 10%... Cty Sao Thái Dương có 9/11 mặt hàng tăng giá từ 15 -25%. Cty CP DP Bến tre có một số mặt hàng tăng giá trên 30%.
Cụ thể: Lidocain (dạng phun mù) tăng từ 88.200 đ lên 115.500 đ/chai (31%), Cavinton F 10mg viên nén tăng từ 3.360 lên 4.515 đ/viên (34%)…Cty DP Fitopharma cũng có một số mặt hàng tăng giá như: Fitogra –F hộp 22v tăng từ 60.000 đ -68.000 đ/hộp (tăng 12%), hộp 40v tăng từ 118.000 đ- 131.000 đ/hộp (tăng 11%)…Cty CP Trapharco có mặt hàng tăng từ 17-25%, Cty Domesco có 14/249 mặt hàng tăng giá với mức từ 8-21%...
Thanh tra Sở Y tế Hà Nội tiến hành thanh kiểm tra giá thuốc.
|
Chủng loại thuốc tăng giá vẫn chủ yếu tập trung ở các nhóm: kháng sinh, vitamin và khoáng chất, giảm đau, chống viêm, đông dược, tim mạch, ung thư, dịch truyền, tuần hoàn não, một số vaccin và sinh phẩm y tế…
Nói về lí do tăng giá thuốc, đại diện của những công ty trên đều có chung một câu trả lời là do giá mua nguyên liệu, chi phí bán hàng, chi phí lương cho nhân viên, chi phí khấu hao tài sản cố định, tỉ giá…tất cả đều tăng thì việc tăng giá thuốc là chuyện khó tránh.
Còn tại các cửa hàng bán lẻ thuốc tây, giá các loại thuốc cũng đều tăng từ 10-15%. Một chủ cửa hàng thuốc trên phố Gỉang Võ cho biết, mấy ngày đầu tháng 3, đặc biệt là hôm nay 3.3, chúng tôi liên tục nhận được các thông báo tăng giá thuốc của các hãng, các cty dược. Do mua vào với giá tăng lên chúng tôi cũng phải tăng giá bán lẻ, không còn cách nào khác.
Giá thuốc kê khai – giá “trên trời”
Ông Nguyễn Việt Cường – Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho rằng, qua kiểm tra chúng tôi thấy rằng tất cả các mặt hàng thuốc tăng giá đều không có loại thuốc nào có giá thuốc bán cao hơn so với giá kê khai hoặc giá kê khai lại. So với giá kê khai hoặc kê khai lại, có khoảng 70% mặt hàng thuốc có giá bán thực tế bằng hoặc lớn hơn 70% giá kê khai hoặc kê khai lại. Chỉ có một số thuốc kháng sinh nội có giá mới tăng bằng 100% giá kê khai. Tuy nhiên có một số loại thuốc dù đã tăng giá nhiều lần song giá bán mới chỉ bằng 30 đến 40% giá kê khai. Cụ thể: Mỡ tetraciclin1% của Medipharco, Calcipholinat 0,1g của Aó, Mekotricin viên ngậm (Mekophar)…
Như vậy, có thể thấy rằng, hiện nay hầu hết các loại thuốc trên thị trường tăng giá đều được coi là hợp lí và không phạm luật!? Với những loại thuốc tăng giá trong đợt này hoặc những đợt trước đó mà vẫn chỉ bằng 30-40% giá kê khai thì có lẽ có tăng 100% hay 200% giá bán thì những công ty đó vẫn làm đúng luật.
Đây có phải là bất cập quá lớn? Theo một báo cáo của Cty TNHH Dược phẩm TƯ1 kê khai về giá thuốc Calcium Folinat 0,1g/10mg vào thời điểm 31.12.2007 với mức giá bán là 256.244 đồng/hộp 5 ống. Cty này đã giải trình chi tiết giá bán này là: giá CIF thực tế: 8,55 USD (thời điểm đó USD = 16.200đ), giá nhập khẩu VNĐ: 138.510đ; thuế, các loại phí: 6.926đ; chi phí của đơn vị nhập khẩu: 83.106đ; giá vốn: 228.542đ, lợi nhuận dự kiến: 27.702đ; giá bán buôn dự kiến: 256.224đ/hộp. Thế nhưng, giá bán buôn ngày 3.3.2011 loại thuốc này mà Cty niêm yết là 183.750đ/hộp. Đây là mức giá đã tăng, còn trước đó chỉ có 177.450đ/hộp.
Như vậy, Cty này còn có quyền tăng giá hộp thuốc thêm 170.000đ nữa mới chạm đến giá kê khai và việc tăng giá đó vẫn nằm trong vùng an toàn mà không cần phải xin phép cơ quan chức năng nào!?
Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là vì sao các cơ quan quản lí lại cho phép các công ty kê khai giá thuốc với giá “trên trời” như vậy? Để các doanh nghiệp tự kê khai giá lên quá cao rồi cứ dần dần tăng giá theo tháng, theo năm, lợi nhuận từ việc buôn thuốc này sẽ là không nhỏ và chỉ người bệnh là còng lưng gánh giá thuốc tăng.
Mỗi khi có thông tin tăng giá thuốc, sở y tế các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM…lại tiến hành thanh kiểm tra nhưng chẳng thể xử phạt được cơ sở nào tăng giá thuốc vì họ đều tăng dưới mức giá kê khai. Mặc dù biết rõ việc tăng giá thuốc là bất hợp lí song việc thanh kiểm tra của các sở y tế chỉ để cho biết hoặc báo cáo cấp trên. Có thể nhìn nhận chuyện này một cách đơn giản là: Gía thuốc kê khai của các cty, doanh nghiệp với Bộ Y tế đang là tấm bình phong để tùy tiện tăng giá thuốc.