Chiều 10/3, lãnh đạo Bộ Công an, Viện KSND tối cao và phía Ngân hàng Nhà nước sẽ họp bàn biện pháp xử lý xung quanh vụ mua bán trái phép gần 400.000 USD.
Trao đổi với Đất Việt, một lãnh đạo Bộ Công an cho biết việc bắt quả tang vụ mua bán trái phép gần 400.000 USD là vụ khởi đầu sau khi Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 11/NQQ-CP của Chính phủ.
![]() |
| Bà Lê Thanh Hương, giám đốc công ty Khương và Lê tại cơ quan công an. |
Tối 8/3, tại ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam - chi nhánh Hà Nội (EIB Hà Nội), Phòng 8, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ bắt quả tang Dương Thị Thùy Trang và Nguyễn Thị Thu Huyền đang mua bán 390.500 USD với Nguyễn Ngọc Tuấn và Đào Mạnh Quân, nhân viên tiệm vàng Thành Trung. Tổ công tác đã lập biên bản, thu giữ niêm phong số ngoại tệ 390.500 USD và số tiền 8.427.000 tỷ đồng.
Theo vị lãnh đạo này, việc mua bán trên được cho là trái phép vì căn cứ Pháp lệnh Ngoại hối năm 2005; Nghị định số 160/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ và Nghị định số 52/2003/NĐ-CP quy định thi hành Pháp lệnh ngoại hối và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ngày 11/7/2008, Ngân hàng Nhà nước đã có quyết định ban hành quy chế đại lý đổi ngoại tệ. “Tiệm vàng Thành Trung chưa bị xử lý hành chính về việc vi phạm trong thu đổi ngoại tệ nên nếu xử lý theo hướng xử phạt hành chính thì mức phạt tối đa là 70 triệu đồng và nguồn ngoại tệ trên nếu có bằng chứng chứng minh nguồn gốc chính đáng thì số tiền trên sẽ được Ngân hàng Nhà nước thu mua lại”, vị lãnh đạo này cho biết.
Theo đó, để được làm đại lý đổi ngoại tệ phải có đầy đủ các điều kiện như phải là một tổ chức, có địa điểm giao dịch, cơ sở vật chất, nhân viên làm việc tại bộ phận này có chứng chỉ đã qua lớp đào tạo chức năng và phải được Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn cấp Giấy chứng nhận. Sở dĩ số tiền 390.500 USD bị tạm giữ vì tiệm vàng Thành Trung không có giấy phép làm đại lý thu đổi ngoại tệ nên hoạt động mua bán của cơ sở này với người dân là trái phép.
Cũng theo vị lãnh đạo này, do Nghị quyết số 11 của Chính phủ mới ban hành, chưa có thông tư hướng dẫn nên trong vụ mua bán ngoại tệ trái phép này, cơ quan công an sẽ họp với Viện kiểm sát và phía ngân hàng để thống nhất cách xử lý.
