![]() |
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
|
Xóa bỏ “chợ đen”, nhưng vẫn đảm bảo nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của người dân – đó là khẳng định của ông Nguyễn Quang Huy – Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối Ngân hàng Nhà nước (NHNN), với báo giới. Ông Huy cũng cho biết, tất cả người dân nếu có nhu cầu chính đáng như du học, chữa bệnh, công tác, du lịch... ra nước ngoài, đều có quyền đổi USD ở các ngân hàng thương mại (NHTM). Việc các NHTM chưa đáp ứng được nhu cầu chính đáng của người dân hiện tại có thể do nguồn cung tạm thời chưa theo kịp cầu... NHNN cũng khuyến cáo người dân nên sử dụng thẻ thanh toán quốc tế thay vì mua USD trực tiếp, vừa tiện dụng vừa tránh được những chi phí phát sinh không cần thiết...
Tuy nhiên, diễn biến thị trường sau hơn 1 tuần phố Hà Trung chính thức ngừng giao dịch lại có vẻ phức tạp hơn nhiều so với dự đoán.
Người dân rất khó tiếp cận nguồn USD từ ngân hàng, trong khi “chợ đen” đóng cửa – đó là thực trạng gây nhiều bức xúc hiện nay!
Tamnhin.net đã mục sở thị phố Hà Trung những ngày này, cảm nhận chung nhất là không khí “đìu hiu”... Các cửa hàng trước đây tấp nập, giờ “cửa đóng then cài”, đường phố cũng vì thế thưa vắng hơn.
Qua vài cuộc hỏi thăm những hộ dân xung quanh khu phố Hà Trung, được biết trước đây khách hàng đến con phố này giao dịch mua bán đô la đông như hội, vì đây là địa điểm mua bán lớn nhất ở Hà Nội và đáp ứng nhu cầu của người dân một cách nhanh chóng, nhưng giờ thì khu phố vắng vẻ, người cần mua USD cũng không dám đến...
Anh Trần Mạnh Dũng ở Cầu Giấy, một trong những khách hàng trước vẫn thường xuyên giao dịch ngoại tệ ở Hà Trung cho biết: “Giờ tôi đang rất khó khăn vì không mua được USD để giao dịch cho việc kinh doanh của mình, nếu cấm hẳn mà phía ngân hàng không tạo điều kiện cho người dân mua USD dễ dàng hơn thì có lẽ công việc của tôi bị ngưng trệ, kinh doanh sẽ thiệt hại vô cùng...”.
Trao đổi với chúng tôi, anh Phạm Mạnh Hà - Giám đốc công ty Du lịch Sang trọng Việt Nam, cho biết: “Việc cấm giao dịch ngoại tệ ở Hà Trung làm ảnh hưởng đến doanh nghiệp vì công ty chúng tôi thường xuyên tổ chức các tour đón/đưa khách nước ngoài, phải cần đến USD. Chính vì vậy chúng tôi rất kỳ vọng NHNN có chính sách để tạo môi trường thông thoáng hơn cho các doanh nghiệp tiếp cận với USD”.
Ông Nguyễn Tiến Luận - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó hiệu trưởng trường Đại học Nguyễn Trãi, bức xúc: “Nếu đóng cửa Hà Trung thì phải có biện pháp để cho người dân có nhu cầu chính đáng có thể mua USD dễ dàng hơn ở NHTM. Cần phải có những chính sách song song kịp thời, nếu không thì sẽ không giải quyết được ngọn của vấn đề...”.
Trao đổi với báo chí xung quanh vấn đề này, tiến sỹ Phạm Kinh Luân khẳng định: "Lần này là làm thật, chứ không giơ cao đánh khẽ như năm 2008...". Ông Luân cũng nhấn mạnh, khi chặn đường này thì chắc chắn phải mở đường kia, nếu không sẽ "vỡ bờ" vì nhu cầu ngoại tệ của người dân là có thật, thường xuyên và cũng rất chính đáng...
Du học, khám chữa bệnh, du lịch, thăm hỏi người thân ở nước ngoài... Là những nhu cầu chính đáng của người dân, đều cần đến USD. Vì vậy, “xóa sổ” Hà Trung tuy cần thiết cho sự ổn định thị trường ngoại hối, nhưng nếu không kịp thời có giải pháp đồng bộ để thay thế thì việc “vỡ bờ” như dự báo của các chuyên gia kinh tế là điều rất dễ xảy ra... “Xóa Hà Trung biết đâu lại có Hà Trung phẩy ra đời, vì có cầu thì ắt sẽ có cung...”, ông Nguyễn Tiến Luận khẳng định!
